Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội

- Thứ Tư, 06/07/2022, 15:37 - Chia sẻ

Sáng 6.7 đã diễn ra Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027, với tinh thần “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết và Phát triển”.

Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội -4
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội tham dự Đại hội. Ảnh: HNM

Đọc diễn văn khai mạc Đại hội, Đại biểu Quốc hội, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch, Trưởng ban Hoằng pháp Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết, 5 năm qua, dưới ánh sáng nghị quyết Đại hội VIII Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và phương châm “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” được đặt trên nền tảng “Đoàn kết hòa hợp - Trưởng dưỡng đạo tâm - Trang nghiêm Giáo hội”, tăng ni - Phật tử Thủ đô đã hòa hợp, đoàn kết một lòng quyết tâm thực hiện hoàn thành sứ mạng cao cả, trọng đại mà Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VIII giao phó, đạt được những thành quả nổi bật về các mặt như tăng sự, giáo dục Phật giáo, hoằng pháp, từ thiện xã hội…

Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội -0
Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội đọc diễn văn khai mạc Đại hội. Ảnh: HNM
Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội hiện có 30 đơn vị Phật giáo cấp huyện trực thuộc. Số lượng tăng ni chính thức là 2.028 vị, số lượng tự viện là 1.916 ngôi với nhiều danh lam cổ tự nổi tiếng trong nước và quốc tế như: Chùa Trấn Quốc, chùa Hương, chùa Thầy…

Với tinh thần “Kỷ cương - Trách nhiệm - Đoàn kết và Phát triển”, bằng trí tuệ bát nhã của người con Phật, nhìn thẳng vào thực tiễn, Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội khóa IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027, tập trung thảo luận, rút ra những ưu điểm để phát huy, những hạn chế tồn tại để khắc phục, trên cơ sở đó đề ra chương trình hoạt động Phật sự trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội -1
Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn phát biểu chúc mừng Đại hội. Ảnh: HNM

Phát biểu chúc mừng đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực phụ trách điều hành UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027, khẳng định sự phát triển toàn diện, sự đoàn kết, thống nhất và lớn mạnh của Phật giáo thành phố.

Thời gian qua, Phật giáo thành phố luôn tích cực và triển khai rất hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo với tổng số kinh phí đã thực hiện nhiệm kỳ 2017 - 2022 là trên 131 tỷ đồng.

 Đặc biệt, trong thời điểm cả nước đương đầu với đại dịch Covid-19, Phật giáo Thành phố đã thực sự kề vai sát cánh cùng lực lượng tuyến đầu chống dịch chăm lo an sinh xã hội cho Nhân dân và thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, tăng cường vận dụng công nghệ thông tin để thuyết pháp online cho Phật tử.

Với tấm lòng “từ bi, bác ái”, chung tay cùng cả nước chống dịch, Giáo hội đã có nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ các tỉnh, thành phố phía Nam trong việc phòng, chống dịch bệnh, hỗ trợ nhu yếu phẩm, khẩu trang, thực phẩm giúp đỡ các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng của lũ lụt cũng như các khu vực phải cách ly do đại dịch Covid-19…

Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội -2
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến cùng lãnh đạo thành phố Hà Nội trao bức trướng tặng Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Ảnh: HNM

Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa quan trọng, phải phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, tranh thủ thời cơ, đẩy lùi nguy cơ, thách thức để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch Lê Hồng Sơn tin tưởng tăng ni và đồng bào Phật giáo thành phố Hà Nội đã, đang và sẽ tiếp tục có nhiều đóng góp tích cực, thiết thực, hiệu quả hơn nữa trong các hoạt động Phật sự và thế sự trong nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đó cũng chính là tiếp tục phát huy truyền thống "Hộ quốc an dân" và phương châm "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội" của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ mới.

Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội -3
TS. Phạm Tiến Dũng, Trưởng ban Tôn giáo thành phố Hà Nội Hà Nội tặng hoa chúc mừng Đại hội

Qua 2 ngày làm việc khẩn trương, với sự tập trung trí tuệ trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp, Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội Khóa IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã nhất trí thông qua báo cáo tổng kết công tác Phật sự nhiệm kỳ VIII, cũng như chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ IX, suy cử thành phần nhân sự Ban Trị sự nhiệm kỳ IX gồm 69 ủy viên, Ban Thường trực gồm 23 thành viên. Đại biểu Quốc hội, Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm tiếp tục làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ IX...

Ng. Phương
#