65 năm đồng hành với trẻ thơ Việt Nam

- Thứ Sáu, 27/05/2022, 04:10 - Chia sẻ

“Tôi mong các em thiếu nhi có nhiều sách tốt để đọc, đừng để thời niên thiếu của các em trôi qua vô nghĩa và trống rỗng như "cửa mở không cài". Mong ước năm nào của ông Hồ Thiện Ngôn, một trong 12 người sáng lập ra NXB Kim Đồng - nay dường như đã thành sự thật.

Chia sẻ nhân lễ ra mắt loạt ấn phẩm đặc biệt kỷ niệm 65 năm thành lập NXB Kim Đồng (17.6.1957 - 17.6.2022), Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam Nguyễn Quang Thiều nhớ lại: “Tôi sinh ra ở nông thôn. Năm tháng ấu thơ của chúng tôi vô cùng thiếu thốn. Tôi phải cảm ơn các bạn đồng niên, những cậu bé cô bé Hà Nội sơ tán về làng tôi mang theo điều kỳ diệu là những cuốn sách (hầu hết là được sinh ra từ NXB Kim Đồng). Khi những cậu bé cô bé Hà Nội sơ tán đi ngủ thì những cậu bé cô bé ở thôn quê như tôi lẻn dậy và đánh cắp cuốn sách đó đọc. Tôi vẫn hình dung lại những cuốn sách của Kim Đồng từ hơn 40 năm trước, đơn giản, thô sơ, nhưng chạm vào nó là chạm vào thế giới, chạm vào những điều kỳ vị và chạm vào những bí mật rất lớn trong tâm hồn trẻ em”.

Những năm 1970 - 1980 khi có điều kiện ra nước ngoài, đứng trước các giá sách dành cho thiếu nhi trong các hiệu sách, nhà thơ Nguyễn Quang Thiều ao ước không biết bao giờ ở Việt Nam mới có thế giới sách như vậy. Đến giờ, NXB Kim Đồng đã hiện thực hóa ước mơ ấy, với sự phát triển “ngoài sức tưởng tượng”, từ đề tài, thể loại, đến hình thức thể hiện, trong đó có những cuốn đẹp ngang bằng sách của các nước khác. “Những cuốn sách của NXB Kim Đồng đã mang đến một đời sống thực sự cho những đứa trẻ mà nếu không có những cuốn sách ấy rất có thể sẽ đẩy những đứa trẻ đến một thế giới khác biệt, thế giới mà chúng ta không bao giờ mong muốn”.

Bộ sách đặc biệt kỷ niệm 65 năm thành lập NXB Kim Đồng - Ảnh: N.Linh
Bộ sách đặc biệt kỷ niệm 65 năm thành lập NXB Kim Đồng
Ảnh: N.Linh

Theo nhà thơ Cao Xuân Sơn - nguyên Phó giám đốc NXB Kim Đồng, những đứa trẻ ở miền Bắc thế hệ ông (sinh những năm 1960) hầu như “lớn lên bằng sách Kim Đồng, thở hơi thở chữ nghĩa đầu tiên gắn với những trang sách Kim Đồng. Những bài thơ tôi thuộc lòng đến giờ cũng nằm trong những cuốn sách của Kim Đồng. Tôi có thể tự tin nói rằng không có nhà xuất bản thứ hai thay thế vị trí của Kim Đồng trong lòng trẻ thơ Việt Nam, ít nhất là cho đến giờ này”.

Còn với họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, ông gắn bó với NXB Kim Đồng từ tuổi thơ như một cái duyên (ngày sinh của ông trùng với ngày thành lập NXB Kim Đồng, 17.6) và cái duyên ấy theo ông đến bây giờ (minh họa cho sách của NXB Kim Đồng). Ông đánh giá, NXB Kim Đồng đã mang đến những món quà vô giá cho tuổi thơ, cho các cô bé cậu bé Việt Nam từ ngày xưa cho đến ngày nay…

Từ 8 cuốn sách đẩu tiên, đến nay NXB Kim Đồng đã trở thành nhà xuất bản hàng đầu về sách thiếu nhi tại Việt Nam với gia tài gồm hàng vạn cuốn sách có nội dung, đề tài phong phú. Kỷ niệm 65 năm thành lập, NXB Kim Đồng giới thiệu 65 ấn phẩm đặc biệt, trong đó nhiều tác phẩm gắn bó với các thế hệ tuổi thơ Việt Nam, gắn với thương hiệu Kim Đồng, phần nào cho thấy sự lao tâm khổ tứ của các tác giả, họa sĩ và nhà xuất bản. “Hãy cùng chúng tôi bước vào những cuộc phiêu lưu kỳ thú, khám phá những không gian kỳ ảo, lắng nghe những câu chuyện cảm động và cùng ngắm nhìn vẻ đẹp của cuộc sống, của thiên nhiên qua những áng văn thơ và các bức họa mà các tác giả, họa sĩ, dịch giả và người làm sách của NXB Kim Đồng đã gửi gắm”, bà Vũ Thị Quỳnh Liên, Phó Giám đốc, Tổng Biên tập NXB Kim Đồng mời gọi độc giả.

Hà Linh Ngọc