Nâng cao chất lượng, quy mô bóng đá nữ trên phạm vi toàn cầu

- Thứ Sáu, 31/03/2023, 17:06 - Chia sẻ

Một trong những chủ đề đáng chú ý tại Hội thảo FIFA Forward 3.0 vừa diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh là chương trình phát triển bóng đá nữ trên phạm vi toàn cầu của FIFA.

Bà Belinda Wilson, Giám đốc cấp cao về phát triển kỹ thuật của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) nhận xét, bóng đá nữ khu vực Đông Nam Á đã có những bước phát triển mạnh mẽ thời gian vừa qua. Bằng chứng là Philippines, Thái Lan và Việt Nam đã giành quyền dự VCK World Cup nữ 2023, trong đó Philippines và Việt Nam lần đầu tiên góp mặt ở sân chơi lớn nhất dành cho bóng đá nữ.

Nâng cao chất lượng, quy mô của bóng đá nữ -0
Bà Belinda Wilson, Giám đốc cấp cao về phát triển kỹ thuật của FIFA, phát biểu tại hội thảo ngày 30.3. Nguồn: VFF

Chia sẻ tại Hội thảo, đại diện của Philippines cho biết, họ nhìn thấy cơ hội để phát triển bóng đá nữ nên từ năm 2016, đã vạch ra kế hoạch để nâng cao chất lượng đội tuyển bóng đá nữ quốc gia. Kết quả là Philippines đã lần đầu tiên dự VCK World Cup nữ 2023.

Về mục tiêu của FIFA, bà Belinda Wilson cho biết, tổ chức bóng đá lớn nhất hành tinh đang dành sự quan tâm lớn đối với bóng đá nữ với các chương trình phát triển sâu rộng nhằm nâng cao chất lượng cũng như quy mô của bóng đá nữ trên toàn thế giới. Theo đó, từ tháng 8.2020 đã có 859 chương trình được thực hiện ở 123 tổ chức thành viên. Số lượng đội tham gia VCK World Cup nữ đã tăng lên 32 đội.

Nâng cao chất lượng, quy mô của bóng đá nữ -0
Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam lần đầu tiên giành quyền tham dự VCK World Cup. Nguồn: VFF

Trong định hướng quản trị, FIFA xây dựng các chương trình đẩy mạnh bảo vệ các cầu thủ và huấn luyện viên nữ, ủng hộ các chương trình xây dựng bóng đá chuyên nghiệp thông qua nâng cao trình độ của các CLB cũng như giải đấu…

Theo chiến lược phát triển bóng đá nữ trên toàn cầu, FIFA đặt mục tiêu số lượng cầu thủ nữ trên thế giới sẽ lên mức 60 triệu người vào năm 2026 - gấp đôi so với hiện nay, trong khi các giải đấu quốc gia cũng như các câu lạc bộ bóng đá nữ sẽ được chuyên nghiệp hóa.

Bà Sarai Bareman, phụ trách bóng đá nữ của FIFA, từng chia sẻ: "Ba vấn đề tối quan trọng mà chúng ta cần lưu tâm là: khuyến khích sự tham gia (của nữ giới trong bóng đá), tăng cường các giá trị kinh tế và xây dựng các cơ sở đào tạo (bóng đá nữ)". 

Anh Quân
#