SEA Games 31

Chuyên nghiệp và chu đáo

- Thứ Bảy, 21/05/2022, 05:55 - Chia sẻ

Đến thời điểm này, nước chủ nhà Việt Nam đã ghi dấu ấn đậm nét trong lòng bạn bè quốc tế cả về thành tích thi đấu cũng như công tác tổ chức SEA Games 31.

"Công tác tổ chức thật tuyệt vời"

SEA Games 31 đang bước vào những ngày thi đấu cuối cùng với nhiều cung bậc cảm xúc. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia tổ chức SEA Games 31 khẳng định, cho tới giờ phút này có thể vui mừng nhận thấy SEA Games 31 đã được tổ chức thành công, có nhiều điểm vượt mong đợi so với dự kiến ban đầu. Trưởng đoàn của các nước đều hài lòng vì công tác tổ chức của nước chủ nhà rất tốt. Các đoàn quốc tế cũng ấn tượng với Lễ khai mạc và sự cổ vũ nồng nhiệt, đầy tinh thần thể thao, hữu nghị của Nhân dân Việt Nam.

Chuyên nghiệp và chu đáo -0
Đoàn vận động viên cầu mây Thái Lan tham quan Hà Nội trên xe buýt 2 tầng. Ảnh: Hoàng Quyên

Góp phần tạo nên thành công ấy là công sức của rất nhiều người, trong đó có đội ngũ tình nguyện viên. Anh Zjen Fong Chua, Quản lý đội tuyển Dance Sport Quốc gia Malaysia cho biết: “Ngay khi mới bước chân đến Việt Nam, ấn tượng đầu tiên là các bạn tình nguyện viên luôn nở nụ cười chào đón và hỗ trợ chúng tôi rất nhiều. Tôi mong có nhiều cơ hội đến Việt Nam”. Anh German Enriquez, vận động viên Philippines cũng được tình nguyện viên cổ vũ, chia sẻ kịp thời trong suốt quá trình thi đấu. "Sau khi thi đấu xong, các bạn ấy lại hỏi thăm rất nhiệt tình khiến chúng tôi quên hết mệt mỏi".

Là người Malaysia công tác tại Việt Nam đã 3 năm, Amirun Hakimi Bin Jamin rất háo hức đi cổ vũ đội tuyển nước nhà trong các bộ môn thi đấu tại SEA Games 31. Anh “cảm giác như đang xem tại chính đất nước mình. Không khí thật náo nhiệt. Không chỉ người dân Malaysia mà nhiều nước khác cũng đến cổ vũ các vận động viên. Chúng tôi được xếp chỗ ngồi xem rất thoải mái. Khi người dẫn chương trình đọc đến tên của đất nước mình, tôi thấy rất tự hào”.

Tại Nhà thi đấu quận Bắc Từ Liêm, khán giả ngồi kín cổ vũ các võ sĩ pencak silat tranh tài. Nimuel - vận động viên Philippines tham dự bộ môn này cho biết, đây là lần đầu tiên anh đến Việt Nam. Theo Nimuel, công tác chuẩn bị của Việt Nam rất chuyên nghiệp, nhất là đội trọng tài. “Tôi thấy lực lượng an ninh rất tốt, mặc dù khán giả đến xem đông nhưng không xảy ra sơ suất gì, tinh thần thi đấu của vận động viên Việt Nam rất cao, trọng tài làm việc công bằng. Tôi đánh giá cao kỳ Đại hội này”.

Phát biểu sau trận đấu giành Huy chương đồng futsal nữ SEA Games 31 chiều 19.5, huấn luyện viên trưởng tuyển fustal nữ Malaysia Jamhuri cũng bày tỏ sự vui mừng và muốn dành lời cảm ơn đến nước chủ nhà Việt Nam. “Khách sạn, sân thi đấu, đồ ăn và công tác tổ chức thật tuyệt vời. Tôi rất mong gặp lại người dân Việt Nam và tuyển futsal nữ Việt Nam trong tương lai gần”.

Ở Cung điền kinh trong nhà Mỹ Đình, tuyển thủ đấu kiếm hài lòng với cơ sở vật chất phục vụ thi đấu, ánh sáng đạt chuẩn và nơi đấu có trần cao, thoáng khí. Nữ kiếm thủ Esteban (Philippines) nhận xét, cơ sở vật chất tổ chức môn đấu kiếm ở Việt Nam lần này không kém những nơi từng tổ chức giải thể thao châu Á. Đây là một trong những yếu tố góp phần kích thích tinh thần cho vận động viên, khiến họ yên tâm tranh tài.

Ấn tượng về một Hà Nội xanh, sạch, đẹp

Những ngày tham gia SEA Games 31, các đoàn vận động viên quốc tế đều cho rằng Hà Nội đã để lại trong họ những kỷ niệm khó phai mờ. Chuyến đi khám phá Hà Nội trong hành trình trải nghiệm “Hanoi City Tour”, tìm hiểu Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã thực sự để lại ấn tượng đẹp với các thành viên đội tuyển cầu mây Thái Lan. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển cầu mây nam Thái Lan Veeras Na Nongkhai bày tỏ: “Lần đầu tiên đến Hà Nội, tôi ấn tượng vì cuộc sống của các bạn đã hoàn toàn trở lại bình thường sau dịch Covid-19. Hà Nội rất đẹp, môi trường sạch, nhiều cây xanh trên đường. Các điểm di tích, tham quan, đường phố đều đã đông người và ai cũng rất vui vẻ, hồ hởi”.

Còn nam vận động viên Jirasak Pakbuangoen chia sẻ: “Sau thời gian dài không được thi đấu, cọ xát ở nước ngoài, SEA Games 31 là sự kiện thể thao lớn đầu tiên chúng tôi tham gia sau dịch Covid-19. Tôi rất vui sướng vì được cùng đồng đội thi đấu, trải nghiệm văn hóa ở một quốc gia khác. Việt Nam đã tổ chức SEA Games rất thành công, trong đó có môn cầu mây khá chuyên nghiệp tại Hà Nội. Chúng tôi đã có những khoảnh khắc thi đấu tuyệt vời, được tham quan Văn Miếu - Quốc Tử Giám; tôi ngạc nhiên vì nơi đây rất đông khách tham quan, trong đó có nhiều trẻ em. Nhìn ai cũng hạnh phúc, đẹp và rạng rỡ”.

Cổ động viên người Malaysia và Philippines nhận xét, trong tuần qua, họ được thưởng thức món phở Hà Nội, sáng nào họ cũng ăn phở kể từ hôm đặt chân tới đây. “Ẩm thực Hà Nội rất phong phú, con người mến khách. Tôi sẽ quay lại Việt Nam trong thời gian tới”, anh Marlon - cổ động viên người Philippines nói. Còn Amirun Hakimi Bin Jamin đã tìm hiểu nhiều địa điểm đẹp nhưng chưa có thời gian đi được hết. Anh tâm sự rất ấn tượng với món bánh mì của Hà Nội.

Cảm nhận của các đoàn thể thao đã thể hiện rõ tình cảm, sự mến khách, tinh thần quyết tâm của người Hà Nội nói riêng, Việt Nam nói chung trong tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần này. SEA Games 31 không chỉ "vì một Đông Nam Á mạnh mẽ hơn", mà còn là cơ hội để đưa hình ảnh con người Việt Nam, văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế.

HƯƠNG SEN