Ủy ban Về các vấn đề xã hội hỗ trợ đồng bào các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi bị ảnh hưởng bão, lũ

- Chủ Nhật, 08/11/2020, 17:45 - Chia sẻ
Ngày 7 - 8.11, Đoàn công tác của Ủy ban về các vấn đề Xã hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội Nguyễn Thúy Anh làm Trưởng đoàn đã về làm việc, nắm tình hình và thăm, hỗ trợ đồng bào các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi bị thiệt hại do mưa lũ và bão số 9 gây ra.

Tham gia Đoàn công tác có Thường trực Ủy ban về các vấn đề Xã hội; Thứ Trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên...

Tại huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi, Đoàn công tác đã trao 300 triệu đồng hỗ trợ các hộ gia đình khó khăn, bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại xã Trà Tân và xã Trà Bình. Trong đó, hỗ trợ 50 triệu đồng để xây lại nhà cho 1 gia đình có nhà bị sập hoàn toàn; hỗ trợ sửa chữa cho 40 hộ gia đình có nhà bị tốc mái, mỗi hộ 5 triệu đồng và hỗ trợ 50 gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bão lũ mỗi hộ 1 triệu đồng. Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã trao thuốc, hóa chất phòng chống dịch bệnh và tiền mặt cho 3 Trạm y tế tại các xã Trà Tân, Trà Bùi và Trà Bình với tổng trị giá 75 triệu đồng. Đến thời điểm hiện tại, huyện Trà Bồng là địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất với gần 7.300 căn nhà bị ảnh hưởng. Trong đó, có 203 ngôi nhà bị sập hoàn toàn; 537 ngôi nhà bị hư hại nặng và có 25.000ha keo bị gẫy đổ. Tổng thiệt hại khoảng hơn 80 tỷ đồng.

Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Nguyễn Thúy Anh và Đoàn công tác hỗ trợ 40 triệu đồng cho một hỗ dân ở huyện Trà Bồng bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 9
Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội Nguyễn Thúy Anh và Đoàn công tác hỗ trợ 40 triệu đồng cho một hỗ dân ở huyện Trà Bồng bị ảnh hưởng nặng nề do bão số 9
Ảnh: Nguyễn Hồng Ngọc

Tại tỉnh Quảng Nam, Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, động viên và trao 300 triệu đồng hỗ trợ người dân các xã Hiệp Thành, Quế Lưu, Phước Gia, huyện Hiệp Đức, bao gồm: Hỗ trợ xây dựng 7 căn nhà; tặng quà cho 20 hộ dân bị thiệt  hại nặng nề do mưa lũ. Đoàn cũng đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết các dân tộc tại Khu dân cư Cao Ngạn, xã Bình Lãnh, huyện Thăng Bình; tặng quà 50 hộ dân xã Bình Lãnh bị thiệt hại bởi bão số 9, mỗi hộ 1 triệu đồng.

Chia sẻ với những mất mát với đồng bào vùng lũ, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội Nguyễn Thúy Anh cũng ghi nhận nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi trong việc khắc phục hậu quả bão, lũ; đặc biệt, ghi nhận sự vào cuộc của Bộ Y tế trong việc hỗ trợ thuốc, hóa chất cho các tỉnh Bình Định, Quảng Nam với tổng trị giá 2 tỷ đồng để phòng chống dịch bệnh sau bão, lũ.

Nguyễn Hồng Ngọc