Ủng hộ mỗi người ít nhất 1 ngày lương cho công tác phòng, chống dịch

- Thứ Sáu, 10/09/2021, 16:55 - Chia sẻ
Tiểu ban vận động và huy động xã hội tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên phạm vi toàn quốc ủng hội mỗi người ít nhất một ngày lương, hoặc thu nhập cho công tác phòng chống dịch Covid-19.
Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại Hội nghị 
Ảnh: Quang Vinh

Sáng nay, 10.9, tại Hà Nội, Tiểu ban vận động và huy động xã hội (Tiểu ban) - Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch tiếp tục tổ chức đợt vận động, quyên góp “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19”.

Tiểu ban vận động và huy động xã hội gồm 15 người. Trong đó, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam làm Trưởng Tiểu ban; ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam là Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực.

Các Ủy viên Trung ương Đảng là Phó trưởng Tiểu ban gồm: Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga; Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nguyễn Anh Tuấn; Chủ tịch BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn; Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Huỳnh Tấn Việt. Ngoài ra, các Phó Trưởng Tiểu ban gồm ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; ông Phạm Tấn Công, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Thành viên của Tiểu ban là lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Kho bạc Nhà nước Việt Nam.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu phát biểu tại Hội nghị

Ảnh: Quang Vinh

Thông tin về tiến độ triển khai nhiệm vụ của Tiểu ban vận động và huy động xã hội, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu cho biết, sau khi kiện toàn tổ chức, Tiểu ban đã xây dựng dự thảo kế hoạch hoạt động, xây dựng kế hoạch ra mắt trang thông tin điện tử của Tiểu ban và tiếp nhận ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ươnng MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu, trong thời gian tới, các thành viên Tiểu ban và các cơ quan, tổ chức có liên quan khẩn trương triển khai các nội dung nhiệm vụ theo kế hoạch. Trong đó, Tiểu ban tập trung triển khai các hoạt động vận động ủng hộ kinh phí, nguồn lực, vật chất cho công tác phòng chống dịch Covid-19. 

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Lê Tiến Châu cũng cho biết, Tiểu ban cũng tập trung công tác tuyên truyền hoạt động vận động, công khai kết quả vận động, ủng hộ, phân bổ kinh phí, nguồn lực, vật chất cho công tác phòng chống dịch Covid-19 trên Đài Truyền hình Việt Nam, Trang thông tin điện tử của Tiểu ban, các cơ quan truyền thông, báo chí của Mặt trận và các tổ chức thành viên.

Theo dự kiến, ngày 15.9 sẽ ra mắt Trang thông tin điện tử của Tiểu ban và tiếp nhận ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Quang cảnh Hội nghị
Ảnh: Quang Vinh

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến cho biết, để huy động nguồn lực cho công tác phòng chống dịch, Tiểu ban tập trung tổ chức vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên phạm vi toàn quốc ủng hội mỗi người ít nhất một ngày lương, hoặc thu nhập cho công tác phòng chống dịch.

Cùng với việc vận động về vật chất, Tiểu ban sẽ vận động nông dân toàn quốc, các doanh nghiệp, tổ chức cá nhân ủng hộ nông, lâm, thủy, hải sản để hỗ trợ nhân dân vùng phong tỏa, cách ly, giãn cách xã hội, cơ sở cách ly, điều trị bệnh nhận Covid-19; tiếp tục phát động phong trào bữa cơm nghĩa tình, giúp đỡ người khó khăn do dịch bệnh; đồng thời vận động các cơ sở lưu trú, nhà trọ, khách sạn miễn, giảm giá thuê phòng, miễn giảm tiền điện, nước sinh hoạt cho người khó khăn do cách ly, giãn cách xã hội…

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng khẳng định từ các nguồn lực vận động được, Tiểu ban sẽ tập trung phân bổ cho chương trình “Triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào miền Nam vượt qua đại dịch Covid-19”; chuyển tới Quỹ vaccine phòng, chống Covid-19; hỗ trợ việc mua sắm vật tư, thiết bị y tế; thăm hỏi động viên lực lượng tuyến đầu; phân bổ hỗ trợ các địa phương đang chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh…Việc triển khai và phân bổ nguồn lực ủng hộ sẽ được tiến hành công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả theo quy định của Nhà nước và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.

Tiểu ban cũng sẽ tập trung vận động bà con kiều bào cùng hướng về Tổ quốc ủng hộ kinh phí, vật chất cho công tác phòng chống dịch. Vận động cán bộ công chức viên chức, đoàn viên, hội viên đã tiêm phòng vaccine tham gia các hoạt động phòng chống dịch; vận động chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo tham gia các hoạt động phòng chống dịch phù hợp với khả năng của mình, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Để triển khai thực hiện, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ thay mặt các cơ quan thành viên gửi Thư ngỏ đến đồng bào, chiến sĩ cả nước, người Việt Nam ở nước ngoài, các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, văn nghệ sĩ, vận động viên thể thao, các địa phương… với phương châm ai có của góp của, ai có công góp công để cùng dồn sức cho công tác phòng, chống dịch.

Về công tác phân bổ, sử dụng nguồn lực vận động, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cho biết, đối với các địa phương trong đợt dịch thứ 4 đang thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh (từ ngày 27.4.2021), toàn bộ kinh phí và hiện vật tiếp nhận được tại địa phương sẽ để lại phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn.

Đối với các địa phương trong đợt dịch thứ 4 chưa thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh, số kinh phí vận động được sẽ giữ lại 50% để phục vụ công tác phòng chống dịch của địa phương, số còn lại chuyển về Tiểu ban vận động và huy động xã hội để điều tiết chung. Các khoản vật chất khác vận động được do địa phương quyết định, nếu chưa có nhu cầu sử dụng thì ủng hộ các tỉnh, thành phố có giãn cách xã hội.

Ông Chiến cho biết, đối với các bộ, ngành, lực lượng tuyến đầu như: Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng Bộ Công an, kinh phí vận động 1 ngày lương được để lại 100% để hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng trong ngành làm nhiệm vụ và chi viện cho TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam phòng, chống dịch.

Song Hà