Ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV vận động bầu cử tại các địa phương

- Thứ Ba, 11/05/2021, 06:00 - Chia sẻ

Ngày 10.5 ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV các tỉnh Hưng Yên, Lào Cai, Phú Thọ… đã tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Các hội nghị tiếp xúc cử tri đều được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến để vừa bảo đảm quyền vận động bầu cử của ứng cử viên vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19. 

Tại tỉnh Hưng Yên, các ứng cử viên thuộc Đơn vị bầu cử số 1 (TP. Hưng Yên, các huyện Kim Động, Khoái Châu, Yên Mỹ) gồm: ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên Khóa XIV; bà Đoàn Thị Thanh Mai, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Khóa XIV; bà Vũ Thị Thu Hằng, Phó trưởng Phòng Lao động - Việc làm, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Hưng Yên và bà Phạm Thị Hạnh, công chức Ban Phong trào Tỉnh đoàn Hưng Yên đã tiếp xúc cử tri tại điểm cầu huyện Yên Mỹ và các điểm cầu UBND các huyện, thị xã, xã, phường

Trình bày chương trình hành động với cử tri, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và các ứng cử viên khẳng định, nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ: tích cực tham mưu, đề xuất với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật; chủ động nghiên cứu, tham gia góp ý kiến để Quốc hội quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, nhất là những chính sách về xây dựng nền quốc phòng, an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và những quyết định đường lối phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; nghiên cứu, đề xuất với Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên về chương trình giám sát của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên; cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên làm cầu nối giữa tỉnh Hưng Yên với Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra... Các ứng cử viên cam kết sẽ phấn đấu thực hiện tốt chương trình hành động đã đề ra.

Cử tri bày tỏ tán thành với chương trình hành động; mong muốn các ứng cử viên nếu trúng cử sẽ đảm nhiệm tốt vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, thực hiện đúng, đủ, hiệu quả nội dung đã cam kết trong chương trình hành động.

Tại tỉnh Lào Cai, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV thuộc Đơn vị bầu cử số 2 gồm: ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; ông Sùng A Lềnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai; bà Nguyễn Thị Lan Anh, Trưởng khoa Nông Lâm - Xây dựng của Trường Cao đẳng Lào Cai; bà Hoàng Thị Mỹ Hạnh, chuyên viên Phòng Giáo dục trung học thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh; ông Cư Seo Vần, chuyên viên Phòng Chính sách dân tộc thuộc Ban Dân tộc tỉnh đã tiếp xúc cử tri các huyện Bảo Thắng, Bảo Yên, Văn Bàn và thị xã Sa Pa...

Báo cáo với cử tri về chương trình hành động, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú và các ứng cử viên đều khẳng định sẽ nỗ lực phấn đấu, thường xuyên gắn bó mật thiết với nhân dân để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân để kịp thời phản ánh đến Quốc hội, nhất là những vấn đề cử tri quan tâm; cam kết sẽ cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh là cầu nối giữa địa phương với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành ở Trung ương trong việc giải quyết những vướng mắc của địa phương, đặc biệt là quan tâm đến đời sống nhân dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn. Các ứng cử viên nhấn mạnh, nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội Khóa XV sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ đại biểu Quốc hội mà Hiến pháp và luật đã quy định, thường xuyên giữ mối liên hệ, gắn bó mật thiết, định kỳ tiếp xúc, gặp gỡ cử tri để lắng nghe ý kiến, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri và kịp thời phản ánh tới Quốc hội; tập trung thời gian, công sức, trí tuệ để tham gia tích cực các hoạt động của Quốc hội, cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai đóng góp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Tại hội nghị, các cử tri bày tỏ đồng tình, nhất trí với chương trình hành động của từng ứng cử viên. Cử tri mong muốn các ứng cử viên sau khi được bầu làm đại biểu Quốc hội sẽ phát huy trí tuệ, năng lực và sở trường công tác, góp phần xây dựng tỉnh Lào Cai ngày càng giàu đẹp, phát triển toàn diện; đẩy mạnh thực hiện các chương trình, dự án, quan tâm kêu gọi đầu tư phát triển ngành du lịch; bảo đảm công tác an sinh xã hội, góp phần đẩy nhanh công cuộc xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân.

Tại tỉnh Phú Thọ, các ứng cử viên đại biểu Quốc hội Khóa XV thuộc Đơn vị bầu cử số 1 gồm: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội Nguyễn Thúy Anh; Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Cầm Hà Chung; Giáo viên Trường THCS Mỹ Lung (huyện Yên Lập) Bùi Thị Tuyết Nhung; Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Minh Phú (huyện Đoan Hùng) Trần Minh Thảo; Giáo viên Trường THPT Hương Cần (huyện Thanh Sơn) Hà Ánh Phượng đã tiếp xúc cử tri thành phố Việt Trì và kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại huyện Thanh Thủy, huyện Thanh Sơn, huyện Yên Lập, huyện Tân Sơn và Tam Nông. Các ứng cử viên Đơn vị bầu cử số 3 gồm: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Bùi Minh Châu; Ủy viên Ban Thư ký của Quốc hội, Vụ trưởng vụ Tài chính - Ngân sách, Văn phòng Quốc hội Vũ Tuấn Anh; Giáo viên Trường THCS Kiệt Sơn, huyện Tân Sơn Trương Thị Kim Huệ; Trưởng khoa Phục hồi chức năng thần kinh - đột quỵ, Trung tâm đột quỵ (Bệnh viện Đa khoa tỉnh), Bác sĩ Lâm Thùy Mai đã tiếp xúc cử tri các huyện Thanh Ba, Hạ Hòa và Cẩm Khê. 

Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội Nguyễn Thúy Anh, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu và các ứng cử viên đã trình bày chương trình động, thể hiện quyết tâm nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu Quốc hội Khóa XV sẽ thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của đại biểu Quốc hội cũng như các nhiệm vụ trên cương vị công tác; sẽ luôn là người đại diện trung thành, tin cậy của nhân dân cả nước và cử tri tỉnh Phú Thọ; tích cực tham gia và đề xuất các giải pháp, cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan nhà nước ở Trung ương và tranh thủ sự quan tâm của Trung ương để giúp Phú Thọ có các cơ chế, chính sách phù hợp, huy động các nguồn lực, phát huy sức mạnh tổng hợp, khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, giá trị lịch sử, văn hóa vùng Đất Tổ đưa kinh tế phát triển nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; phấn đấu xây dựng Phú Thọ trở thành tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra và cao hơn là "tỉnh tiên tiến" của cả nước.

Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề Xã hội Nguyễn Thúy Anh cam kết: sẽ quán triệt quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế gắn với tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc tiếp tục hoàn thiện thị trường lao động theo hướng đồng bộ, hiện đại, linh hoạt, thống nhất, hội nhập, hướng đến việc làm bền vững, nâng cao chất lượng lao động; quan tâm hơn nữa đến lao động khu vực phi chính thức, lao động nông thôn, lao động trong một số ngành nghề mới gắn với những tiến bộ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; tăng độ bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; hoàn thiện hành lang pháp lý nhằm tăng cường vai trò của y tế cơ sở, y tế dự phòng; phòng, chống Covid-19 và các dịch bệnh nguy hiểm khác; bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân; tận dụng cơ hội dân số vàng và thích ứng với già hóa dân số; tiếp tục thực hiện các giải pháp về giảm nghèo đa chiều, thực hiện các giải pháp về an sinh xã hội, phúc lợi xã hội để không ai bị bỏ lại phía sau; phấn đấu không còn người có công với cách mạng thuộc diện nghèo...

Cử tri tại Đơn vị bầu cử số 1 và Đơn vị bầu cử số 3 tỉnh Phú Thọ thể hiện sự đồng tình, đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên. Đồng thời, đề nghị các ứng cử viên khi trở thành đại biểu Quốc hội phải nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đại biểu dân cử, tập trung nghiên cứu các chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn tạo điều kiện cho người dân sản xuất, nâng cao đời sống, góp phần hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, hướng tới mục tiêu đưa Phú Thọ ngày một phát triển, nằm trong top đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc...

Nguyễn Bình tổng hợp