Bình Dương

Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ngoài “đóng” trong “mở”

- Thứ Năm, 03/06/2021, 13:31 - Chia sẻ
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, cùng với việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác phòng chống dịch, tỉnh Bình Dương đặc biệt chú trọng việc xử lý nghiêm hành vi vi phạm các quy định phòng chống dịch. Đặc biệt, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bên ngoài đóng cửa, tắt điện, bên trong hoạt động “chui” gây mất an ninh trật tự, nguy cơ lây lan dịch bệnh.

Tích cực tuyên truyền phòng chống dịch

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, tỉnh Bình Dương đã tăng cường các giải pháp, trong đó tiến hành nhắc nhở và xử lý các vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19. Các cơ quan, đơn vị đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước các diễn biến phức tạp của dịch bệnh và hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Đơn cử, tại TP. Thuận An, để chủ động phòng, chống dịch bệnh, từ ngày 11.5, UBND thành phố đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị không tổ chức, dừng các hoạt động, sự kiện tập trung đông người. Qua công tác tuyên truyền, đa số người dân trên địa bàn đều chấp hành tốt các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thông điệp “5K” của Bộ Y tế. Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu Nguyễn Thị Tuyết Mai cũng cho biết, cùng với việc thường xuyên nhắc nhở người dân tuân thủ quy định phòng dịch, lực lượng chức năng cũng kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm.

gửi thông báo tận tay người dân về việc áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Gửi thông báo tận tay người dân về việc áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Để người dân nhận thức đúng tầm quan trọng của việc phòng, chống dịch bệnh, cán bộ chức năng đã liên tục phát loa, cấp phát thông báo có nội dung thể hiện diễn biến dịch bệnh cho người dân trên địa bàn. Song song đó, thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh karaoke, tiệm internet… Qua đó, lnghiên túc xử lý những trường hợp chủ cơ sở kinh doanh không thực hiện quyết định tạm ngưng hoạt động để phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Chủ tịch UBND, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP. Thủ Dầu Một Nguyễn Thu Cúc cũng chia sẻ, việc tuyên truyền, thông tin dịch bệnh được lãnh đạo UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND 14 phường thực hiện theo nhiều hình thức, đặc biệt là những hình thức tiếp cận nhanh chóng thông qua báo đài, sử dụng linh hoạt mạng xã hội.

Tính đến ngày 1.6, hệ thống đài truyền thanh đã phát thông báo với gần 470 đợt, gần 48.000 phút; tổ chức lực lượng ra quân phát 3.430 tờ bướm, treo 56 băng rôn, dùng xe tuyên truyền lưu động được 28.560 phút. Song song đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh thành phố cũng đã thực hiện 23 cuộc giám sát công tác kiểm tra về phòng, chống dịch bệnh đối với các phường; 3 cuộc kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh tại 3 khu cách ly y tế tập trung của thành phố.

Các phường cũng đã ra quân tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các trường hợp không đeo khẩu trang tại địa điểm công cộng, các tuyến đường trung tâm, hoa viên, công viên. Các phường cũng tiến hành cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, kinh doanh game/internet, kinh doanh dịch vụ massage, spa, phòng tập gym - yoga, nhà hàng tiệc cưới… ký cam kết ngưng hoạt động; nhắc nhở các cơ sở kinh doanh ăn uống thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Cùng với việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến công tác phòng chống dịch, các địa phương cũng chú trọng việc xử lý nghiêm hành vi vi phạm các quy định phòng chống dịch. Nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, lãnh đạo UBND TP. Thủ Dầu Một đã yêu cầu lực lượng chức năng từ thành phố đến các phường tăng cường kiểm tra, giám sát các biện pháp phòng, chống dịch bệnh đối với cơ sở kinh doanh, đặc biệt là các ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự.

Lực lượng chức năng phường Bình Chuẩn, TP.Thuận An lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng.
Lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng

Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP Thủ Dầu Một Nguyễn Thu Cúc nhấn mạnh, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng bên ngoài đóng cửa, tắt điện, bên trong hoạt động “chui” gây mất an ninh trật tự, nguy cơ lây lan dịch bệnh. Khi phát hiện vi phạm, yêu cầu lực lượng chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Triển khai thực hiện yêu cầu của TP. Thủ Dầu Một, tại phường Phú Hoà, trong tháng 5, lực lượng chức năng phường đã ráo riết ra quân kiểm tra việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh đối với các tổ chức, cá nhân, cơ sở kinh doanh trên địa bàn phường. Đặc biệt, tối 1.6, sau khi áp dụng Chỉ thị số 15, chính quyền phường Phú Hòa đã huy động lực lượng công an, quân sự, dân phòng, bảo vệ dân phố, cán bộ y tế và các ban điều hành khu phố thành lập 3 đoàn đã đi từng tuyến phố, con hẻm, gặp từng hộ kinh doanh để nhắc nhở, vận động chủ hộ kinh doanh, điểm kinh doanh phục vụ ăn uống quy mô lớn tạm ngưng hoạt động, hay bán mang về, không tập trung đông người.

Cũng theo Chủ tịch UBND phường Phú Hòa Nguyễn Thị Kim Thúy, các trường hợp đã có nhắc nhở, vi phạm lần đầu mà tiếp tục để xảy ra vi phạm thì lực lượng chức năng phường sẽ kiên quyết xử lý nghiêm. Với quan điểm là nâng cao các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong toàn dân, không có ngoại lệ, như thế mới đẩy lùi được dịch bệnh.

Để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 lây lan, Trưởng Công an phường Bình Chuẩn, TP Thuận An Trần Hùng Cường cũng cho biết, lực lương công an địa phương đã phối hợp với đơn vị liên quan triển khai nhiều biện pháp. Từ đầu năm đến nay, chính quyền phường Bình Chuẩn thường xuyên tổ chức lực lượng tuần tra vũ trang khắp địa bàn, qua đó đã phát hiện 60 trường hợp người dân không đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Vân Phi