Hiện thực hóa khát vọng “chữa bệnh từ gốc”

- Thứ Sáu, 19/05/2023, 17:28 - Chia sẻ

Sáng 19.5, tại TP.Hồ Chí Minh, Trung tâm y sinh học HelenCare Vietnam đã khai trương trung tâm Y sinh học thứ hai, chi nhánh tại 15 Nguyễn Lương Bằng, quận 7, TP. Hồ Chí Minh. Bằng việc chuyển giao công nghệ từ đối tác là Trung tâm Alpstein Thụy Sỹ, HelenCare Vietnam hiện thực hóa ước mơ “chữa bệnh từ gốc” bằng phương pháp y sinh học.

Chữa bệnh tận gốc rễ - sứ mệnh của y sinh học

Các nhà chuyên môn trên thế giới đã chỉ ra, hệ thống điều tiết giúp cơ thể con người duy trì tình trạng khỏe mạnh. Nhưng các hệ thống này bị những tác nhân bên ngoài làm cho suy yếu, ví dụ như các độc tố, stress và chế độ dinh dưỡng không lành mạnh. Khi điều này xảy ra, kéo theo là những triệu chứng, cuối cùng là bệnh tật.

Y học truyền thống chỉ tập trung vào chữa trị các triệu chứng, chứ không phải là những nguyên nhân sâu xa của bệnh tật. Thay vì những nguyên nhân gốc rễ của bệnh tật được xử lý, cơ thể lại tiếp tục rơi vào một trạng thái nặng nề hơn do tác nhân dùng thuốc và di chứng.

Hiện thực hóa khát vọng “chữa bệnh từ gốc” -0
6 đại biểu cùng chạm tay quả cầu để chính thức khai trương Trung tâm Y sinh học HelenCare chi nhánh Phú Mỹ Hưng

Là trung tâm áp dụng phương pháp y sinh học tiên tiến tại Việt Nam, HelenCare chăm sóc sức khỏe của khách hàng từ mỗi tế bào để luôn trẻ khỏe sâu bên trong lẫn bên ngoài, bền vững. HelenCare trở thành hệ sinh thái hàng đầu về công nghệ y sinh học tại Châu Á và mục tiêu tới năm 2030 có 14 Trung tâm toàn Châu Á với khoảng hơn 400 nhân viên.

Giá trị cốt lõi được HelenCare đặt ra là tiên phong trong công nghệ điều trị và cung cấp dịch vụ chất lượng cao về sức khỏe với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp trong việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy trình nội bộ và quy trình công nghệ của các đối tác quốc tế.

Có thực tế đang diễn rà là ngay cả các quốc gia có nền y tế tiên tiến, vẫn đang tồn tại một nghịch lý; dù ngành y đã và đang có nhiều bước tiến nhảy vọt về kỹ thuật chẩn đoán, trình độ thầy thuốc lớn mạnh, ngành dược phát triển nhưng bệnh mạn tính, bệnh thời đại như huyết áp, đái tháo đường, thấp khớp, dị ứng, viêm gan… vẫn tiếp tục chiếm thế thượng phong.

Kết quả thống kê ở nhiều nước châu Âu cho thấy, di chứng nghiêm trọng của bệnh mạn tính, hậu quả của độc tính thuốc hóa chất tổng hợp, tình trạng lệ thuộc thuốc đặc hiệu chỉ tăng chứ không giảm. Tổ chức Y tế thế giới cũng khẳng định không dưới 70% bệnh mạn tính kéo dài vì sức đề kháng của bệnh nhân đã bị bào mòn.

 Đột phá và bắt nhịp với xu hướng thế giới

Ngành y có thể đẩy lùi nhiều bệnh chứng nghiêm trọng, nhưng nghịch lý  là số bệnh nhân bị bệnh hiểm nghèo, tai biến mạch máu não, đái tháo đường… vẫn tiếp tục tăng bởi mới giải quyết được phần “ngọn” của bệnh tật. Thực tế đó là động lực để đội ngũ  sáng lập viên và các thầy thuốc của HelenCare trở về với nguyên tắc chữa bệnh tận gốc rễ.

Hiện thực hóa khát vọng “chữa bệnh từ gốc” -0
Bà Lê Thị Thuý Nga CEO của HelenCare và CEO Trung tâm Y sinh học Alpstein chính thức ký kết hợp tác

HelenCare đã chính thức hợp tác với Trung tâm Alpstein tại Thụy Sỹ – trung tâm chuyên sâu về y học thay thế cụ thể tích hợp y sinh học và nha sinh học tiên tiến với  sự lãnh đạo của TS. BS Ralf Oettmeier. Ông nổi tiếng trong lĩnh vực điều trị các bệnh mãn tính, phòng chống ung thư bằng phương pháp y sinh học, trị liệu thần kinh cột sống... với kinh nghiệm 30 năm trong lĩnh vực y sinh học.

TS. BS Ralf Oettmeier còn là Chủ tịch Hiệp hội quốc tế về miễn dịch học, Y học môi trường và đa hình thái, Thạc sĩ về châm cứu và chuyên gia thần kinh trị liệu, diễn giả quốc tế tại các hội thảo về y sinh học và trị liệu thần kinh. Ông cũng từng là tác giả nhiều tựa sách về y sinh học và y học tích hợp.

“Tại HelenCare, chúng tôi áp dụng phương pháp y sinh học dựa trên cơ sở tìm ra những nguyên nhân nội tại của mỗi bệnh nhân, khách hàng để điều trị toàn diện về thể chất, năng lượng và tinh thần. Từ đó, chúng tôi chữa lành từ gốc rễ”, TS. BS Ralf Oettmeier cho biết.

Hiện thực hóa khát vọng “chữa bệnh từ gốc” -0
Các khách mời tham dự sự kiện khai trương chi nhánh Phú Mỹ Hưng của HelenCare

Nhà sáng lập, kiêm Tổng giám đốc HelenCare - bà  Lê Thị Thúy Nga cho biết: “Khai trương trung tâm thứ hai tại Phú Mỹ Hưng là sự kiện quan trọng đánh dấu cột mốc hành trình hơn 10 năm hướng đến mục đích để người Việt Nam đều có quyền bình đẳng thế giới trong việc thụ hưởng các nền y khoa tiên tiến với chất lượng tương đương, thời gian ngắn nhất và chi phí hợp lý nhất”.

Hoạt động từ năm 2017, HelenCare đã nhanh nhạy nắm bắt được xu hướng của y học trên thế giới về áp dụng y sinh học trong chăm sóc sức khỏe đó là cơ thể con người có một năng lực bền bỉ trong việc tự chữa lành và hồi phục. Với y sinh học, các chuyên gia làm thức tỉnh năng lực mỗi người bằng các phương pháp tự nhiên, tập trung vào những nguyên nhân gốc rễ của mỗi rối loạn, cũng như thể trạng riêng của mỗi bệnh nhân.

Để tối đa hiệu quả chữa bệnh bằng phương pháp y sinh học, các chuyên gia của HelenCare và Trung tâm Alpstein tại Thụy Sỹ hiện tập trung vào ba chương trình dịch vụ chính. Đó là điều trị bằng tế bào tươi để tái tạo tổng thể cho toàn bộ cơ quan của cơ thể. Dựa trên nguyên lý “đồng dạng chữa trị cho nhau”, việc tiêm các tế bào đã được chiết xuất vào cơ thể sẽ kích thích cơ thể đó tự sửa chữa các tế bào hư hỏng hoặc lão hóa.​

Liệu pháp này giúp tái thiết hệ miễn dịch, cải thiện chức năng tim, tuần hoàn máu, cải thiện chức năng gan, thận, dạ dày, đường ruột, thoái hóa cột sống, rối loạn hormone, làm chậm quá trình lão hóa, hội chứng kiệt sức, hỗ trợ các bệnh ung thư và bệnh mãn tính.

Bên cạnh đó là chương trình ngăn ngừa ung thư và đột quỵ bằng y sinh học, giúp chẩn đoán nguy cơ bệnh từ trước 3-5 năm, bảo vệ tim và não, từ đó ngăn ngừa nguy cơ đột quỵ và nhồi máu cơ tim, làm sạch và cải thiện lưu thông máu, chống oxy hóa, ngăn ngừa nguy cơ ung thư, cải thiện sinh lực và thể trạng, kích hoạt tái tạo tế bào tim và não, tăng cường miễn dịch chống lại tác nhân gây ung thư.

Khách hàng còn được tiếp cận với chương trình tầm soát sức khỏe toàn diện, là phương pháp độc quyền giúp phát hiện và đo lường tổn thương lão hóa của toàn bộ cơ thể ở cấp độ mô tế bào nhiễm sắc thể, DNA, kiểm tra đến tận tế bào não và phát hiện sớm nguy cơ đột quỵ.

Các bác sỹ cũng sẽ nắm rõ tình trạng sức khỏe một cách toàn diện, cụ thể và chính xác, dự đoán trước một số bệnh ung thư mãn tính từ 3-5 năm mà ở các xét nghiệm thông thường không tìm ra được.

Mỹ Ánh
#