Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh thăm, làm việc với Hội hữu nghị Việt Nam- Campuchia Cựu Quân tình nguyện Mặt trận 479 khu vực Hà Nội

- Thứ Ba, 21/12/2021, 14:53 - Chia sẻ
Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, ngày 20.12, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia Nguyễn Thị Thanh đã thăm và làm việc với Hội hữu nghị Việt Nam- Campuchia Cựu Quân tình nguyện Mặt trận 479 khu vực Hà Nội. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam- Campuchia Lê Văn Tụy.

Phát biểu tại buổi lễ dâng hương tưởng niệm và tri ân các anh Hùng liệt sỹ tại phòng thờ Liệt sỹ Mặt trận 479 khu vực Hà Nội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia Nguyễn Thị Thanh xúc động cho biết: Ngày 14.4.1979, Mặt trận 479 được thành lập. Hơn 10 năm đứng chân và thực hiện nhiệm vụ trên hướng chiến lược trọng yếu, Mặt trận 479 cùng với lực lượng vũ trang Bạn đã tổ chức thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng nhằm ngăn chặn sự phục hồi của chế độ diệt chủng, xây dựng lại đất nước Campuchia và đã góp phần đưa lực lượng vũ trang của Bạn trở thành lực lượng nòng cốt của Quân đội Hoàng gia Campuchia hiện nay.

Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại buổi thăm và làm việc

Mặt trận đã vinh dự được Nhà nước ta tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; 3 sư đoàn, 5 trung đoàn, 13 tiểu đoàn, 5 đại đội, 5 cán bộ, chiến sĩ thuộc Mặt trận được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhiều tập thể, cá nhân được Nhà nước ta và Nhà nước Campuchia tặng thưởng Huân chương các loại. Chiến công lớn đi liền với sự hy sinh to lớn. 9.419 chiến sỹ thuộc Mặt trận 479 đã anh dũng hy sinh; 17.586 người bị thương, nhiều người mang trên mình thương tích, bệnh tật khi trở về quê hương, đất nước.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia Nguyễn Thị Thanh cho biết thêm: Tháng 4.1995, Ban Liên lạc CCB Mặt trận 479 khu vực Hà Nội được thành lập. Với một số nhiệm vụ: Tập hợp, vận động hội viên tiếp tục phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ, gương mẫu trong lời nói và hành động, thực hiện nghĩa tình đồng đội; góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam – Campuchia. 

Trong suốt thời gian qua, Ban Liên lạc CCB Mặt trận 479 đã coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục hội viên kiên định lập trường, giữ vững bản lĩnh, nêu cao hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, góp phần tích cực xây dựng Thủ đô, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước. Hội đã rất quan tâm thực hiện các hoạt động xã hội; tổ chức các đợt di dời hài cốt liệt sỹ an táng tại các nghĩa trang liệt sỹ phía Nam về quê ở các tỉnh phía Bắc. Đặc biệt, Hội đã tích cực góp phần xây dựng quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia; đấu tranh phản bác các thông tin ngược chiều, thông tin xấu độc trên mạng xã hội; kịp thời đưa những thông tin chính thống, giúp cán bộ, hội viên nhận thức đúng tình hình Campuchia và quan hệ Việt Nam - Campuchia, phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc.

Trải qua 10 năm chiến đấu xây dựng và bảo vệ nước Bạn, đối mặt với biết bao thử thách, khắc nghiệt, nhất là trước những bước ngoặt của cách mạng, khi trở về, các đồng chí luôn luôn tỏ rõ bản lĩnh của một người chiến sỹ cách mạng, từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu, nhiều người trở thành nhà kinh tế giỏi trong lao động sản xuất, nhà văn hóa, người cha, người ông, người bạn, đồng chí, công dân gương mẫu.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia Nguyễn Thị Thanh bày tỏ tin tưởng, với sự đoàn kết, nhất trí một lòng, tình yêu thương đồng chí, đồng đội, Hội 479 sẽ tiếp tục phát huy truyền thông, kết quả trong thời gian qua. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xã hội, góp phần là cầu nối thực hiện hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân của Đảng, Nhà nước ta với nhân dân Campuchia.

PV