Trưng bày hơn 200 ấn phẩm báo chí tiêu biểu

- Thứ Tư, 28/10/2020, 18:08 - Chia sẻ
Chiều 28.10, tại Nhà khách La Thành, 226 Vạn Phúc, Ba Đình, Hà Nội, đã khai mạc “Trưng bày các ấn phẩm báo chí tiêu biểu” do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức, giới thiệu hơn 200 ấn phẩm báo chí tiêu biểu của các cơ quan báo chí trung ương, địa phương. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Đại hội thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
Khai mạc “Trưng bày các ấn phẩm báo chí tiêu biểu” 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới và Việt Nam diễn biến phức tạp, nhằm bảo đảm tuân thủ quy định về phòng, chống dịch bệnh xâm nhập và lây lan ra cộng đồng, Ban Chỉ đạo Hội báo toàn quốc 2020 đã ban hành quyết định không tổ chức Hội Báo toàn quốc 2020.

Để động viên các cấp Hội, các cơ quan báo chí trong hoạt động nghiệp vụ, đồng thời tạo không gian phong phú, sinh động cho Đại hội thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam (diễn ra ngày 29.10), Thường trực Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam đã quyết định tổ chức trưng bày các ấn phẩm báo chí tiêu biểu. Hơn 200 ấn phẩm báo, tạp chí thuộc 53 Hội Nhà báo địa phương, 190 Chi hội trực thuộc và 15 Liên chi hội đã được trưng bày.

Hơn 200 ấn phẩm báo, tạp chí thuộc 53 Hội Nhà báo địa phương, 190 Chi hội trực thuộc và 15 Liên chi hội đã được trưng bày

Đó là các ấn phẩm báo chí Xuân Canh Tý 2020, ấn phẩm chào mừng 70 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21.4.1950 – 21.4.2020), 95 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2020), kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2.9.2945 – 2.9.2020)...

Qua trưng bày cho thấy báo chí đã luôn bám sát nhiệm vụ trọng tâm của đất nước

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi, việc trưng bày các ấn phẩm báo chí tiêu biểu có ý nghĩa hết sức đặc biệt, khi diễn ra trong khuôn khổ Đại hội thi đua yêu nước Hội Nhà báo Việt Nam, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

“Đây là hình ảnh tập trung của báo chí, thể hiện sức lao động sáng tạo của giới báo chí, sự lớn mạnh và đóng góp to lớn của báo chí đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước. Qua cuộc trưng bày cho thấy các nhà báo đã luôn bám sát nhiệm vụ trọng tâm của đất nước, thể hiện tinh thần năng động, sáng tạo, dấn thân trên các mặt trận nóng bỏng, khó khăn của đất nước, để hoàn thành tốt sứ mệnh của mình” - ông Hồ Quang Lợi nói.

Thái Minh