Huyện Thường Tín, Hà Nội

Triển khai hiệu quả công tác chi trả các đối tượng bị ảnh hưởng

- Thứ Năm, 09/09/2021, 06:34 - Chia sẻ
Kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Thường Tín, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đề nghị địa phương cần triển khai hiệu quả công tác chi trả các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Trong đó, việc rà soát toàn bộ các đối tượng cần thực hiện cẩn trọng, linh hoạt, vận dụng hết chính sách để bảo đảm không bị thiệt thòi.

Chi trả 100% đối tượng thuộc diện hỗ trợ 

Theo Chủ tịch UBND huyện Thường Tín Kiều Xuân Huy, từ ngày 1.7 đến ngày 7.9, trên địa bàn huyện có 116 ca F0, trong đó đã khỏi bệnh 65 trường hợp; huyện đã hoàn thành 11 đợt tiêm với 66.133 liều. Địa phương đã lên phương án sản xuất nông nghiệp trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. Đáng chú ý, để không bị "đứt gãy" chuỗi sản xuất, UBND huyện đã thẩm định hồ sơ và kiểm tra thực tế, chấp thuận, phê duyệt cho 172 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có phương án sản xuất an toàn “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường, 2 điểm đến”. “Các tổ công tác của UBND huyện thường xuyên kiểm tra đột xuất việc chấp hành của doanh nghiệp khi thực hiện nội dung “3 tại chỗ”, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh. Ngoài ra, nhằm triển khai hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND thành phố, huyện đã lập 11 chốt kiểm soát dịch. UBND các xã, thị trấn thành lập 646 chốt kiểm soát dịch gồm: 407 chốt cứng, 239 chốt mềm.

	Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra thực tế chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại xã Khánh Hà, huyện Thường Tín Ảnh: P.Long
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn kiểm tra thực tế chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid-19 tại xã Khánh Hà, huyện Thường Tín
Ảnh: P.Long

Về công tác chi trả các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, ông Kiều Xuân Huy cho biết: Tính đến ngày 6.9, huyện đã chi trả tiền hỗ trợ cho 100% đối tượng thuộc diện hỗ trợ theo Nghị quyết 15/NQ-HĐND, gồm 16.252 hộ với tổng số trên 16,25 tỷ đồng. Ngoài ra, từ nguồn xã hội hóa, huyện đã hỗ trợ 3.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo, lao động ngoại tỉnh bị mắc kẹt trên địa bàn gặp khó khăn với tổng số tiền 750 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Minh Hải ghi nhận huyện đã chủ động lên phương án sẵn sàng thực hiện "mục tiêu kép". Tuy nhiên, lưu ý lãnh đạo huyện cần chú trọng lắng nghe ý kiến người dân để có những chỉ đạo xử lý kịp thời. Mặt khác, cần kiểm soát chặt việc ra đường nhưng tránh tình trạng ùn tắc và tuyệt đối không để "đứt gãy" chuỗi cung ứng, dịch vụ thiết yếu. Cần tiếp tục quản lý chặt, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Với những trường hợp hết thời gian cách ly tập trung về địa phương, cần tiếp tục theo dõi, giám sát kết hợp với chủ động rà soát, chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly tập trung, không để quá tải, bị động. “Riêng với hoạt động sản xuất kinh doanh, đề nghị huyện rà soát toàn bộ chợ trên địa bàn. Đối với chợ cóc chợ tạm không đủ điều kiện phòng dịch thì kiên quyết đóng cửa, còn với chợ đầu mối cần bảo đảm nghiêm phòng dịch”, Phó Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu. 

Tính từ ngày 24.7 đến nay, các đơn vị chức năng và UBND xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã xử phạt 736 trường hợp vi phạm với các lỗi ra đường không có lý do chính đáng, hoặc ra đường không đeo khẩu trang với số tiền 1,4 tỷ đồng. Chỉ tính riêng trong 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 2 - 5.9), các lực lượng chức năng của huyện đã kiểm tra, xử phạt hơn 60 trường hợp với số tiền hơn 120 triệu đồng.

Kiểm soát chặt từ cơ sở

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn ghi nhận nỗ lực của huyện Thường Tín khi đã triển khai nghiêm túc, hiệu quả và trách nhiệm trong công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là đã đặt ra yêu cầu cao hơn so với nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, đề nghị, huyện phải kiểm soát chặt dịch bệnh từ cơ sở. Trong đó, mỗi người dân phải nêu cao ý thức trong phòng dịch. Từ đó, mới làm tốt được công tác chống dịch từ địa phương tới thành phố. “Việc giãn cách từ địa bàn dân cư, giữa gia đình với gia đình vô cùng quan trọng. Do đó, huyện cần huy động người dân vào cuộc theo mô hình tự quản, trong đó cần gắn với trách nhiệm của từng cá nhân tại cơ sở”, Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh.

Liên quan đến công tác xét nghiệm, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu huyện cần triển khai khẩn trương trên diện rộng và có trọng tâm, trọng điểm ở những vùng đỏ, vùng vàng; đặc biệt lưu ý thời gian trả mẫu kịp thời, chú trọng những khu vực tiềm ẩn nhiều nguy cơ để sớm khoanh vùng trong thời gian ngắn nhất. Bên cạnh công tác xét nghiệm, cần khẩn trương triển khai việc tiêm vaccine, bảo đảm vaccine được cấp đến đâu tiêm ngay đến đó và tuyệt đối không được tiêm sai đối tượng quy định.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Ngọc Tuấn cũng yêu cầu huyện triển khai khẩn trương, đúng quy định trong việc thực hiện chi trả, hỗ trợ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản, nghị quyết của Trung ương và thành phố. Trong đó, việc rà soát toàn bộ các đối tượng cần thực hiện cẩn trọng, linh hoạt, vận dụng hết chính sách để bảo đảm họ không bị thiệt thòi. Nhấn mạnh việc sản xuất phải an toàn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu huyện Thường Tín phải sớm phê duyệt phương án sản xuất của từng doanh nghiệp với yêu cầu cao hơn của vùng xanh. Trong đó, chú trọng sản xuất nông nghiệp để cung ứng lương thực - thực phẩm cho huyện và các vùng lân cận.

Tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm tra, Bí thư Huyện ủy Nguyễn Tiến Minh cho biết: Huyện sẽ triển khai nghiêm túc các quy định, bảo đảm thực hiện tốt "mục tiêu kép" vừa phòng chống dịch vừa phát triển kinh tế, ổn định an sinh xã hội.

PHI LONG