Hải Phòng vươn tới những tầm cao

- Thứ Hai, 31/01/2022, 08:07 - Chia sẻ
Những ngày cuối của năm Tân Sửu sắp đi qua, xuân Nhâm Dần đã ở rất gần. Bối cảnh “đặc biệt” do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cũng không thể ngăn những niềm vui trên gương mặt mỗi người dân thành phố Cảng. Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới cận kề, cũng là lúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng cùng nhìn lại một năm đầy khó khăn, thách thức song bằng ý chí, nghị lực và tinh thần “Trung dũng - Quyết thắng”, thành phố tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu ấn tượng để hiện thực hóa khát vọng vươn tới những tầm cao.

Xuân về cùng những tin vui

Đất trời đã chuyển mình, không khí Tết đến gần với chút dịu dàng của những chồi non còn đang e ấp, những tia nắng mới nhẹ nhàng ấm áp len qua từng kẽ tay. Xuân mới đang về với mọi miền, mọi nhà. Ấy cũng là lúc từ khắp các địa phương trên địa bàn thành phố Hải Phòng ngập tràn trong rực rỡ cờ hoa và niềm tin mạnh mẽ vào tương lai. Nhìn lại năm 2021 đã qua, dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, song những quyết sách mang tính đột phá của Đảng bộ, chính quyền cùng sự đồng thuận của cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân là động lực để thành phố hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra; tạo tiền đề, động lực hướng đến các tầm cao mới.

Trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, thành phố đã tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; thực hiện tốt "mục tiêu kép” vừa bảo đảm sức khỏe, tính mạng của nhân dân vừa phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, nhiều chính sách, quyết sách tạo được tiếng vang và sự đồng thuận rất tốt trong nhân dân. Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Tùng cho biết, Thành ủy Hải Phòng đã xây dựng và tạo lập được sự đoàn kết, thống nhất cao trong tập thể lãnh đạo thành phố và sự đoàn kết trong toàn Đảng bộ; lãnh đạo trực tiếp và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện tốt phương châm “Dân biết - dân bàn - dân làm - dân kiểm tra - dân giám sát” và gắn với “dân thụ hưởng”, được nhân dân phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Cùng với nỗ lực của cả nước, thành phố tiếp tục phát triển mạnh mẽ, có 13/19 chỉ tiêu kinh tế - xã hội hoàn thành và vượt mức kế hoạch năm, trong đó có nhiều chỉ tiêu thuộc tốp đầu trong cả nước. 6/19 chỉ tiêu không hoàn thành kế hoạch đề ra, nhưng ở mức tăng cao so với năm 2020 và so với các địa phương khác. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố (GRDP) tăng 12,38%; chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) tăng trên 19% so với năm 2020; tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt trên 90.400 tỷ đồng, vượt trên 17% dự toán Trung ương giao; thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt trên 3,1 tỷ USD, gấp gần 2 lần so với năm 2020, vượt kế hoạch năm; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt trên 25 tỷ USD, tăng trên 23% so với năm 2020, vượt trên 12% so kế hoạch năm...

Xuân này, người dân Hải Phòng thêm vui vì thành phố đã tích cực triển khai nghiên cứu, cụ thể hóa các chủ trương, định hướng phát triển thành phố với tầm nhìn chiến lược, dài hạn như: Hoàn thành xây dựng Đề án, dự thảo và được Quốc hội thông qua Nghị quyết về thực hiện thí điểm một số cơ chế, chính sách mới, có tính đột phá, đặc thù cho phát triển của thành phố; tích cực triển khai lập Quy hoạch thành phố thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xác định thực hiện chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt cả nhiệm kỳ…

Một góc thành phố Hải Phòng
Ảnh: Nguyễn Đức Nghĩa

Vững bước tiến tới những tầm cao

Một mùa xuân mới lại về trên khắp dải đất hình chữ S. Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới đang đến gần, thành phố Cảng anh hùng càng rạo rực với quyết tâm và khát vọng vươn xa. Gần 40 năm đồng hành với tiến trình đổi mới của đất nước, truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng” luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố phát huy. Câu chuyện cuối năm ở đất Cảng càng tràn ngập niềm tin dù năm 2022 được dự báo là tiếp tục sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là diễn biến của đại dịch Covid-19 còn hết sức phức tạp, khó lường.

Với chủ đề xuyên suốt: "Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số”, trong năm 2022, thành phố xác định thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe nhân dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển ba trụ cột chủ yếu (công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics, du lịch - thương mại). Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tạo điều kiện để các doanh nghiệp duy trì hoạt động và phát triển sản xuất kinh doanh, thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Ngoài ra, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số...

Trong chuyến thăm và làm việc tại thành phố mới đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gợi mở nhiều định hướng phát triển thành phố. Trong đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hải Phòng cần phát huy tính tự lực, tự cường hơn nữa để phát triển nhanh và bền vững, dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Trong đó, phải phát triển công nghiệp xanh, dịch vụ tiên tiến, du lịch sinh thái, nông nghiệp công nghệ cao, bền vững. Phát triển hài hòa giữa kinh tế, an ninh, quốc phòng, văn hóa, xã hội. Có kế hoạch nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng thành phố thông minh; nâng cao năng lực y tế cơ sở, y tế dự phòng... “Phải xây dựng Hải Phòng thành trung tâm liên kết vùng; đóng góp nhiều hơn nữa cho đất nước. Vì đầu tư cho Hải Phòng là rất lớn; vị trí, điều kiện của Hải Phòng rất thuận lợi”, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Về các giải pháp, Thủ tướng Chính phủ đề nghị, Hải Phòng tập trung thực hiện tốt Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24.1.2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 26.11.2019 của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 45-NQ/TW; Nghị quyết số 35/2021/QH15 ngày 13.11.2021 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố; cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thời gian tới, thành phố phải tiếp tục thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19; khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, cần nghiên cứu xây dựng quy hoạch một cách bài bản, có tầm nhìn xa, có tư duy đổi mới và sát với tiềm năng, lợi thế, so sánh khác biệt, cơ hội cạnh tranh của thành phố; phù hợp với quy hoạch quốc gia và phát huy tối đa hiệu quả của đất, rừng, nước. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Phát triển dịch vụ logistics hiện đại, thông minh, hiệu quả, đẳng cấp quốc tế, đặc biệt logistics hàng không, hàng hải. Nghiên cứu phát triển năng lượng sạch, năng lượng xanh, năng lượng gió ngoài khơi...

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh, Hải Phòng phải giữ vững và phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất trong toàn thành phố và với các bộ, ngành, tỉnh, thành phố bạn; đẩy mạnh xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh chống tiêu cực, tham nhũng; tiếp tục góp phần bảo vệ độc lập, chủ quyền quốc gia trên biển; bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân... xứng tầm với truyền thống lịch sử văn hóa, tiềm năng, thế mạnh và mong muốn của nhân dân.

Xuân này, mỗi người dân Hải Phòng thấy vui hơn, tự hào hơn. Dù khó khăn trong năm qua còn tác động ít nhiều đến cuộc sống, song không vì thế không khí đón chào xuân Nhâm Dần bớt đi âm hưởng rộn ràng, náo nức. Niềm tin vào sự khởi đầu năm mới với thắng lợi mới cùng hòa ca trong sắc xuân sang đầy rực rỡ. Đường lớn đang mở, thành phố Cảng đang vững bước tiến tới những tầm cao…

TUẤN NGUYÊN