Thúc đẩy công tác đối ngoại linh hoạt, sáng tạo, phù hợp trong tình hình mới

- Thứ Năm, 23/03/2023, 08:35 - Chia sẻ

Trong 2 ngày 21-22.3, Cụm số 2 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (gồm các tỉnh: Thái Nguyên, Phú Thọ, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Hòa Bình, Quảng Ninh, Sơn La, Tuyên Quang và Yên Bái) do Thái Nguyên làm cụm trưởng đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Dự Hội nghị có: Ủy viên Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Văn Doanh; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thái Nguyên Vũ Duy Hoàng; lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh Thái Nguyên và đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh trong cụm số 2.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ kết quả công tác đối ngoại nhân dân năm 2022 và triển khai các hoạt động của cụm trong năm 2023; chia sẻ kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo nhằm thực hiện tốt hoạt động đối ngoại, hòa bình, đoàn kết hữu nghị trong tình hình mới…

Theo đó, năm 2022 trong điều kiện thích ứng an toàn với điều kiện dịch bệnh và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; hoạt động đối ngoại nhân dân các tỉnh trong cụm triển khai với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, linh hoạt, phù hợp tình hình thực tiễn và đạt được những kết quả quan trọng; công tác triển khai đường lối, chính sách, văn bản về đối ngoại nhân dân được thực hiện chủ động, kịp thời. Tích cực chia sẻ thông tin, kết nối đối tác với bạn bè quốc tế; tổ chức nhiều hoạt động hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hợp tác…

Một số tỉnh triển khai đạt hiệu quả cao chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019 - 2025; nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài như: tỉnh Thái Nguyên có 30 dự án của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang được triển khai trên địa bàn; tỉnh Phú Thọ có 23 dự án, với giá trị cam kết trên 3,2 triệu USD; tỉnh Hà Giang tiếp nhận và triển khai 47 chương trình, dự án, giá trị cam kết tương đương 87,5 tỷ đồng…

Các đơn vị trong cụm thảo luận và thống nhất trong năm 2023 tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đối ngoại nhân dân; đặc biệt là triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 5.1.2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới; tiếp tục triển khai về công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dân; chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài; nâng cao hiệu quả công tác phi chính phủ nước ngoài; phát triển các tổ chức hữu nghị thành viên…

Thúc đẩy công tác đối ngoại linh hoạt, sáng tạo, phù hợp trong tình hình mới -0
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Bằng khen cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang

Tại hội nghị, các đơn vị trong cụm số 2 ký giao ước thi đua năm 2023; Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tặng Bằng khen cho Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Phú Thọ và Tuyên Quang vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2022.

Thúc đẩy công tác đối ngoại linh hoạt, sáng tạo, phù hợp trong tình hình mới -0
Các đại biểu thăm thực tế tại Di tích Quốc gia "Địa điểm Lễ nhận Quốc thư đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (1.9.1954)” tại xã Tiên Hội, huyện Đại Từ

+ Trong khuôn khổ Hội nghị, đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Liên hiệp 11 tỉnh trong cụm đã đến dâng hương tại  Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7 xóm Bàn Cờ, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ; thăm thực tế tại Di tích Quốc gia "Địa điểm Lễ nhận Quốc thư đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (1.9.1954)” tại xã Tiên Hội, huyện Đại Từ; thăm hợp tác xã chè Hảo Đạt, xã Tân Cương, TP Thái Nguyên.

PV
#