Quận Hoàng Mai, Hà Nội

Nhiều nút thắt cần sớm tháo gỡ

- Chủ Nhật, 02/10/2022, 06:51 - Chia sẻ

Tại cuộc làm việc với lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội và các sở, ngành liên quan, đại diện Quận ủy, UBND quận Hoàng Mai đã trình bày 34 kiến nghị, trong đó 8 vấn đề chung, liên quan đến nhiều lĩnh vực: tài chính - ngân sách, quy hoạch, hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị, đầu tư công, dự án trọng điểm, đất đai, giải phóng mặt bằng, đấu giá quyền sử dụng đất, nội vụ, giáo dục và thanh tra.

Thu hồi đất để xây trường học

Việc “bốc thăm” vào trường mầm non trên địa bàn quận Hoàng Mai vừa qua cho thấy thực trạng thiếu trường, thiếu lớp đã được Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh đặc biệt quan tâm, dành nhiều thời gian thảo luận ngay tại buổi làm việc. Theo Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà, trong các đợt giám sát chuyên đề của HĐND thành phố năm 2018 - 2019, tình trạng nhiều chủ đầu tư chỉ mải xây chung cư mà “quên” xây trường đã được cảnh báo. Tuy nhiên do việc chưa có chế tài, cơ chế đối với các chủ đầu tư cũng như việc thu hồi đất theo đúng quy định nên dẫn đến tình trạng như hiện nay.

Phụ huynh bốc thăm giành suất cho con vào trường mầm non Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai
Phụ huynh bốc thăm giành suất cho con vào Trường Mầm non Hoàng Liệt,
quận Hoàng Mai

Mục tiêu 70% trẻ mầm non được học trường công lập (năm 2025) của thành phố còn có khoảng cách xa bởi thực tế trẻ mầm non trên toàn quận Hoàng Mai được học trường công lập mới chiếm 44,5%. Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng, hiện nay, quận Hoàng Mai còn thiếu trường đạt chuẩn quốc gia để đáp ứng số lượng học sinh được học trường công lập. Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như UBND quận Hoàng Mai phải rà soát từng khu dân cư.

Tại cuộc làm việc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chỉ đạo quận Hoàng Mai thu hồi 7 ô đất giáo dục của HUD để đầu tư trường công lập, đồng thời giao UBND quận Hoàng Mai rà soát và báo cáo số lượng trường lớp còn thiếu so với quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Về đề xuất thay đổi, điều chỉnh quy hoạch kiến trúc (số tầng) của các trường học theo luật nằm ngoài thẩm quyền của UBND thành phố Hà Nội, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội có kiến nghị tại các kỳ họp. Chủ tịch UBND thành phố cũng lưu ý quận Hoàng Mai cần tạo điều kiện để các thành phần kinh tế có thể tham gia xã hội hóa giáo dục, xây thêm trường để người dân có thêm sự lựa chọn...

Kiến nghị nhiều nhóm vấn đề

Theo Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Minh Tâm, nút thắt lớn nhất sau 19 năm thành lập của quận Hoàng Mai chính là hệ thống cơ sơ hạ tầng yếu kém, không đáp ứng được nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Cụ thể, Dự án xây dựng tuyến đường từ đê sông Hồng đến khu đô thị mới C2-Gamuda do Công ty Tân Hoàng Minh làm chủ đầu tư. Hiện nay, dự án đang tạm dừng thực hiện do thành phố đang rà soát theo quy định tại Nghị định 69/2019/NĐ-CP ngày 15.8.2019 của Chính phủ, đến nay nhà đầu tư chưa được thành phố ký hợp đồng BT để tiếp tục triển khai thực hiện dự án.

Ngoài ra, 3 dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của thành phố như: Dự án xây dựng các tuyến đường xung quanh bãi đỗ xe và Trung tâm thương mại Aeon Mall Hoàng Mai; Dự án xây dựng tuyến đường từ nút giao thông đường Tam Trinh đến điểm giao cắt với đường Minh Khai - Vĩnh Tuy - Yên Duyên; Dự án xây dựng tuyến đường từ sông Gạo đến đê sông Hồng.

Quận Hoàng Mai đã đề nghị thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án giao thông quan trọng khác thuộc thẩm quyền thành phố sử dụng nguồn vốn ngân sách quận Hoàng Mai. Đặc biệt, tuyến đường Tam Trinh, đường Lĩnh Nam là 2 tuyến đường giao thông trọng điểm của quận. Đến nay, các dự án đấu giá còn gặp nhiều khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng, chưa triển khai được đấu giá để thu tiền sử dụng đất. Dự án tuyến đường nối từ Khu đô thị Đồng Tàu đến đường Giải Phóng chỉ còn 500m nhưng nhiều năm vẫn dậm chân tại chỗ. Ngoài ra, vì nhiều lý do nên trên địa bàn quận có 38 dự án vốn ngoài ngân sách đến nay vẫn chậm triển khai khiến cho bộ mặt đô thị Hoàng Mai chậm được chỉnh trang, gây bức xúc lớn đối với người dân.

Anh Lương