Gia Lai: Chưa xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm ảnh hưởng khu dân cư tại TP Pleiku

- Thứ Tư, 14/12/2022, 08:34 - Chia sẻ

Nhiều tháng qua, cử tri tại TP. Pleiku (Gia Lai) liên tục “kêu cứu” đến các cấp về tình trạng ô nhiễm (sản xuất nước đá Hoàng Gia, đốt củi sấy nông sản), nhưng chính quyền chưa xử lý dứt điểm.

Ông Cao Hoàng Vi cùng những người thân và nhân dân sinh sống tại khu vực tổ 1, phường Ia Kring nhiều lần viết đơn khiếu nại gửi đến chính quyền địa phương, cơ quan chức năng để xử lý dứt điểm tình trạng sản xuất nước đá của Công ty TNHH  MTV Hoàng Gia (số 69 đường Wừu, phường Ia Kring) gây ra tiếng ồn suốt ngày đêm trong nhiều năm liền khiến người dân đau bệnh, mất ngủ kéo dài.

TP.Pleiku: Chưa xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại khu dân cư -0
Cơ sở sản xuất liên tục gây ra tiếng ồn trong đêm khiến các hộ dân lân cận không thể ngủ và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe nếu tình trạng này không được xử lý dứt điểm.

Bức xúc về tình trạng trên, ông Vi nói: Gần 10 năm qua, kể từ khi nhà máy sản xuất nước đá Hoàng Gia hoạt động thì cũng là lúc gia đình tôi cảm thấy khó chịu, đau nhức đầu thường xuyên do sự rung lắc từ thiết bị máy làm lạnh để sản xuất nước đá gây ra. Để xử lý tiếng ồn này, từ năm 2014 tôi đã làm đơn khiếu nại gửi từ phường, đến cấp thành phố, rồi lên cả tỉnh nhưng đến nay máy vẫn chạy suốt ngày, suốt đêm, tiếng kêu nhói tai không ai có thể ngủ được. Tiếng ồn gây mất ngủ kèm với các chứng bệnh khiến sức khỏe tôi ngày càng suy kiệt nếu máy móc vẫn hoạt động tại khu dân cư.

Được biết, chính quyền dù đã kiểm tra, xử phạt nhưng chuyện đâu lại vào đấy. Lần xử phạt gần đây nhất là 2.11.2022, UBND TP. Pleiku đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV Hoàng Gia với số tiền 60 triệu đồng vì vi phạm các quy định về tiếng ồn. Cụ thể gây ra tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 10dBA đến dưới 15dBA.

Đồng thời, cơ quan chức năng buộc Công ty TNHH MTV Hoàng Gia đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn của cơ sở 4 tháng theo quy định và buộc thực hiện biện pháp giảm thiểu tiếng ồn đạt quy chuẩn kỹ thuật trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận quyết định.

TP.Pleiku: Chưa xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại khu dân cư -0
Bị xử phạt hành chính 60 triệu đồng, yêu cầu ngừng hoạt động 4 tháng và khắc phục tiếng ồn trong 15 ngày nhưng cơ sở không thực hiện việc ngừng hoạt động theo quy định của pháp luật.

Tuy vậy, cơ sở sản xuất vẫn không ngừng hoạt động, gia đình ông Vi (giáp tường nhà với cơ sở sản xuất nước đá) gặp nhiều phiền toái, mẹ già đau nhức đầu óc phải đi ở nhờ nơi khác; các con ảnh hưởng chuyện học tập. Riêng ông Vi mất ngủ trong thời gian dài và có nguy cơ bị trầm cảm nếu tình trạng rung lắc của máy vẫn diễn ra 24/24.

Trao đổi về vấn đề này, Chủ tịch UBND phường Ia Kring Nguyễn Hoàng Quang Minh cho biết: Quyết định xử phạt được công ty thực hiện, chính quyền đã tiếp tục nhắc nhở, mời chủ cơ sở làm việc yêu cầu ngừng hoạt động, lập biên bản báo cáo cấp trên chờ xử lý tiếp theo.

Theo ghi nhận những ngày gần đây, tại cơ sở vẫn diễn ra hoạt động sản xuất, tiếng ồn vẫn vang ra từ các thiết bị bên trong nhà máy với âm thanh rất rõ. Riêng phía cổng trước, dù được che lại bằng lớp cửa mới để tránh sự quan sát từ bên ngoài vào khu vực sản xuất nhưng âm thanh của máy móc hoạt động không hề giảm bớt.

TP.Pleiku: Chưa xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại khu dân cư -0
Xưởng sản xuất Lĩnh –Vũ tạo ra khói độc hại ảnh hưởng hàng chục hộ dân tại phường Thắng Lợi, TP. Pleiku, cử tri bức xúc kiến nghị trong thời gian dài nhưng không được xử lý. (ảnh người dân cung cấp)

Cùng trên địa bàn TP. Pleiku, theo một số cử tri sinh sống tại khu vực đường Nguyễn Chí Thanh, thuộc làng Chuet 1, phường Thắng Lợi, cứ đến mùa thu hoạch cà phê, cũng là lúc cơ sở sấy, chế biến cà phê Lĩnh - Vũ (tên chủ cơ sở sản xuất) gây ra tình trạng ô nhiễm không khí, nghiêm trọng nhất là khói do việc sấy đốt bằng cây bay khắp cả vùng trong khu dân cư, khiến cho nhiều hộ gia đình, nhân dân sinh sống tại đây khó thở. Việc này cử tri nhiều lần kiến nghị nhưng không được xử lý dứt điểm.

Tình trạng khói từ việc đốt, sấy nông sản bay mịt mù khiến các hộ dân tại khu vực vô cùng bức xúc, con cháu tôi không thở nổi phải gửi đi nơi khác để sinh sống, học tập. Chúng tôi đã phản ánh đến phường và TP. Pleiku nhưng không thấy cơ sở ngừng hoạt động ngày nào, khói ô nhiễm mỗi ngày phát ra một nhiều hơn. Tôi khẩn thiết đề nghị chính quyền vào cuộc để mang lại yên bình cho nhân dân – ông Cao Thế Việt (tổ 8, phường Thắng Lợi) nói.

TP.Pleiku: Chưa xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm tại khu dân cư -0
Khói từ việc sấy nông sản đã gây ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của người dân sinh sống trong khu vực. Chính quyền các cấp bao giờ mới xử lý dứt điểm. (ảnh người dân cung cấp)

Việc thiết bị sản xuất nước đá hoạt động, tạo ra rung lắc gây tiếng ồn vượt quy định và khói phát sinh từ cơ sở chế biến nông sản ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân cần sớm được các cấp chính quyền tỉnh Gia Lai chỉ đạo kiểm tra, xử lý dứt điểm, tránh tình trạng khiếu kiện kéo dài và sớm trả lại môi trường sống trong lành cho nhân dân.

Báo điện tử Đại biểu Nhân Dân sẽ tiếp tục giám sát và thông tin kết quả thực thi pháp luật của các cơ quan liên quan đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Quang Huy
#