Đồng Nai: Hoàn thiện kế hoạch tổ chức chương trình hoạt động hè tỉnh năm 2022

- Thứ Tư, 25/05/2022, 10:23 - Chia sẻ

Chiều 24.5, Phó chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo hè tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng đã chủ trì cuộc họp với các thành viên ban chỉ đạo hè tỉnh.

Theo dự thảo kế hoạch, các hoạt động hè năm 2022 sẽ tập trung tuyên truyền, giáo dục về truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống, pháp luật cho thiếu nhi; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, rèn luyện kỹ năng, nâng cao sức khỏe, thể chất cho thanh thiếu nhi. Bên cạnh đó, các ngành, các cấp cũng sẽ tập trung tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thanh thiếu nhi dân tộc, thiếu nhi mồ côi cha, mẹ do Covid-19 và các đối tượng chính sách khác. Đồng thời, vận động thanh thiếu nhi tham gia các hoạt động xung kích, tình nguyện xây dựng nông thôn mới và nếp sống văn minh đô thị; tổ chức các hoạt động sáng tạo trong thanh thiếu nhi và tham gia các hoạt động trong khu vực và toàn quốc…

Đồng Nai: Hoàn thiện kế hoạch tổ chức chương trình hoạt động hè tỉnh năm 2022 -0
Quang cảnh buổi họp

Tại cuộc họp, các thành viên Ban chỉ đạo hè tỉnh đã tham gia góp ý hoàn thiện kế hoạch tổ chức chương trình khai mạc hoạt động hè tỉnh năm 2022. Theo đó, chương trình khai mạc các hoạt động hè tỉnh năm 2022 sẽ diễn ra vào sáng ngày 3.6 tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh. Bên cạnh phần lễ, trong chương trình khai mạc sẽ có thêm phần hội với các hoạt động: hội thi tuyên tuyền măng non với chủ đề An toàn cho em; ngày hội phòng, chống đuối nước cho trẻ em với các hoạt động, như: giải bơi lội thiếu niên - nhi đồng, tuyên truyền phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước, tổ chức các trò chơi… cho thiếu nhi.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng đề nghị Tỉnh đoàn - Thường trực Ban chỉ đạo hè tỉnh tiếp thu các ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo hè tỉnh để hoàn thiện kế hoạch tổ chức khai mạc các hoạt động hè năm 2022 bảo đảm kỹ lưỡng, chu đáo và rõ nét. Tỉnh đoàn cần kết nối với Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh tiến hành khảo sát lại địa điểm, cơ sở vật chất phục vụ cho công tác tổ chức. Bên cạnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đảo tạo tính toán lại số lượng học sinh tham gia lễ khai mạc, Tỉnh đoàn rà soát lại số lượng thiếu nhi ở các huyện, thành phố tham gia lễ khai mạc hè.

Phó chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị, Tỉnh đoàn lưu ý bổ sung thành phần tham dự lễ khai mạc; chi tiết các hoạt động sẽ diễn ra trong phần lễ, hội và có sự phân công cụ thể rõ ràng… Riêng kế hoạch hoạt động hè năm 2022, đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo hè tỉnh tham gia góp ý, sớm hoàn thiện kế hoạch để ban hành.

Vân Phi
#