Điện Biên: Biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước

- Thứ Ba, 06/06/2023, 15:57 - Chia sẻ

Sáng 6.6, UBND tỉnh Điên Biên tổ chức Hội nghị biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát động phong trào thi đua đặc biệt, lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 115 năm ngày thành lập tỉnh, 75 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Giai đoạn 2018 - 2023, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh tiếp tục lan tỏa sâu rộng. 

0765-btchuan289828928928928.jpg -0
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường phát biểu tại hội nghị

Qua các phong trào thi đua, góp phần đưa Điện Biên phát triển toàn diện, nhanh và bền vững. Tốc độ tăng trưởng kinh tế trung bình giai đoạn 2018 - 2022 đạt 6,17%, riêng năm 2022 đạt 10,19%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Thu ngân sách nhà nước năm 2022 đạt 1.559 tỷ đồng, tăng 25,37% so với năm 2018. GRDP bình quân đầu người năm 2022 đạt 39,68 triệu đồng/người/năm, tăng 45,29% so với năm 2018.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm; quốc phòng an ninh đảm bảo; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao… Nhằm phân tích, làm rõ những kết quả đạt được trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước thời gian qua, hội nghị đã nghe nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tham luận.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường biểu dương, ghi nhận những kết quả mà các cấp, ngành, tập thể, cá nhân đạt được từ các phong trào thi đua yêu nước. Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các phòng trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ; 115 năm Ngày thành lập tỉnh và 75 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh…

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Quốc Cường cũng đề nghị các cấp, các ngành, địa phương, các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với công tác thi đua, khen thưởng; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và của tỉnh phát động; xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến tiêu biểu; kịp thời biểu dương, tôn vinh các tập thể cá nhân điển hình tiên tiến...

dsc_0769c383838939383.jpg -0
Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biện Lê Thành Đô tặng Bằng khen cho các tập thể,
cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước
giai đoạn 2018 - 2023

Tại Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biện Lê Thành Đô đã phát động phong trào thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 115 năm Ngày Thành lập tỉnh và 75 năm Ngày Thành lập Đảng bộ tỉnh với chủ đề “Tự lực, tự cường, dân chủ, kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng tỉnh Điện Biên phát triển nhanh và bền vững”. Nội dung thi đua tập trung trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị… Thời gian thi đua là 2 năm (2023 - 2024); cao điểm từ ngày 7.5.2023 đến ngày 7.5.2024. Công tác tổng kết sẽ được tổ chức vào tháng 12.2024.

dsc_0731c38339389893.jpg -0
Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biện Lê Thành Đô phát biểu tại hội nghị

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên đã biểu dương, tôn vinh, tặng Bằng khen cho 20 tập thể, 30 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2018 - 2023, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Khôi Nguyên
#