TS Lê Quang Diện sinh năm 1937, quê ở Quảng Bình. Sau khi bảo vệ Phó tiến sĩ ở Liên Xô năm 1971, ông được phân về công tác ở phòng Thủy công 2, Ủy ban Khai thác và trị thủy sông Hồng do ông Hà Kế Tấn làm Chủ nhiệm. Từ đây, ông cùng các đồng nghiệp như PTS. Thái Phụng Nê, PTS. Nguyễn Đình Tranh bắt đầu tham gia nghiên cứu, khảo sát để cung cấp tư liệu cho Viện Thiết kế thủy công Moscow xây dựng luận chứng kinh tế kỹ thuật và tiến hành thiết kế công trình thủy điện Hòa Bình.
Nhiều năm gắn bó và lăn lộn với thủy điện Hòa Bình từ những ngày sơ khai, TS. Lê Quang Diện vẫn lưu giữ nhiều tư liệu cũng như hồi ức về công trình này. Năm 1988, ông làm Phó Giám đốc Công ty khảo sát thiết kế Điện I với nhiệm vụ quy hoạch thiết kế các công trình thủy điện kiêm chủ nhiệm khảo sát thiết kế công trình thủy điện Sơn La đến năm 1999 thì nghỉ hưu.
Mặc dù rất lưu lưu luyến những kỷ vật này, bởi chúng chứa đựng nhiều ký ức khó phai về công trình thế kỷ XX - thủy điện Hòa Bình, song TS. Lê Quang Diện tin tưởng việc trao tặng những tư liệu này cho Trung tâm Di sản các nhà khoa học Việt Nam sẽ giúp ích cho những ai nghiên cứu và tìm hiểu về thủy điện nói chung và thủy điện Hòa Bình nói riêng.