Trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu

- Thứ Hai, 18/10/2021, 16:32 - Chia sẻ
Sáng 18.10, được sự ủy quyền của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Đảng ủy Vụ Công tác phía Nam đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho ông Nguyễn Văn Giàu, Ủy viên Trung ương Đảng Khóa X, XI, XII; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Khóa XIV, đại biểu Quốc hội Khoá XIII, XIV.
	Đồng chí Nguyễn Văn Giàu phát biểu
Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Khóa XIII, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Khóa XIV, đại biểu Quốc hội Khoá XIII, XIV phát biểu
Ảnh: Nhật Phương

Tới dự có Ủy viên Trung ương Đảng Khóa IX, X, XI, nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Đại biểu Quốc hội Khóa XI, XII, XIII Nguyễn Tuấn Khanh; Ủy viên Trung ương Đảng Khóa X, XI, XII, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên UBTVQH, Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục, TN, TN và NĐ Khóa XIV Phan Thanh Bình; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách Khóa XIII Trần Văn; Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hồ Chí Minh Hà Phước Thắng; Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội, Giám đốc Nhà khách Quốc hội tại TP. Hồ Chí Minh Cư Văn Học; Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam Phạm Thị Hải Yến.

	Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam Phạm Thị Hải Yến phát biểu
Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam Phạm Thị Hải Yến phát biểu
Ảnh: Nhật Phương

Ông Nguyễn Văn Giàu sinh năm 1957 tại huyện Chợ Mới, An Giang; vào Đảng ngày 25.5.1981, chính thức ngày 25.5.1982. Ông đã trải qua nhiều vị trí công tác quan trọng và giữ các chức vụ lãnh đạo như: Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp chi nhánh An Giang, Tổng Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Thuận; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế; Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại. Với trách nhiệm của một Đảng viên, bản thân ông luôn gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Văn Giàu, Bí thư Đảng uỷ, Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam Phạm Thị Hải Yến nhấn mạnh, đây là sự ghi nhận của Đảng về những đóng góp của ông Nguyễn Văn Giàu trong quá trình phấn đấu, trưởng thành, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng. Dù trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, nhưng ở vị trí nào ông cũng luôn tận tụy, hết lòng, hết sức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và Nhân dân giao phó. Với kinh nghiệm của mình, Bí thư Đảng uỷ, Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam mong ông tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, tiếp tục đóng góp trí tuệ nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước.

Bí thư Đảng ủy, Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam Phạm Thị Hải Yến trao tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu
Ảnh: Nhật Phương

Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu xúc động khẳng định, đây không chỉ là niềm vinh dự, cổ vũ, động viên lớn lao, mà còn là sự ghi nhận của Đảng đối với cá nhân ông trong suốt quá trình công tác. Nhớ lại thời khắc được kết nạp Đảng, đọc lời tuyên thệ trước cờ Đảng và chân dung Lãnh tụ Hồ Chí Minh, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nguyễn Văn Giàu nhấn mạnh, đây là những kỷ niệm rất sâu sắc, không thể nào quên.

	Toàn cảnh buổi lễ
Quang cảnh buổi lễ
Ảnh: Nhật Phương

Chia sẻ trong suốt chặng đường dài công tác "không phải hoàn toàn màu hồng mà cũng có bão táp, phong ba" của mình, ông Nguyễn Văn Giàu mong rằng lớp trẻ sẽ chọn được triết lý sống, có bản lĩnh chính trị, lập trường vững vàng. Đối với cá nhân ông, được nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng lần này là lời nhắc nhở phải tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để luôn là người đảng viên gương mẫu trên mọi lĩnh vực, dù trong công tác hay trong đời sống thường ngày.

Nhật Phương