Trao giải Cuộc thi viết thư Hãy cho Gấu cuộc sống tốt đẹp hơn

Theo TTXVN 15/11/2019 16:26

Nhân Ngày Gấu Việt Nam 2019, sáng 15.11, tại Hà Nội, Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV) tổ chức trao giải Cuộc thi viết thư "Hãy cho Gấu cuộc sống tốt đẹp hơn". Cuộc thi nằm trong khuôn khổ hợp tác của nhóm các tổ chức phi Chính phủ về bảo vệ gấu nhằm thúc đẩy chấm dứt nuôi nhốt gấu tại Việt Nam.

Theo bà Nguyễn Thị Phương Dung, Phó Giám đốc ENV: được phát động từ tháng 11.2018, cuộc thi đã nhận được 97.184 bức thư đến từ 910 trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông trên cả nước nhằm kêu gọi các chủ gấu chấm dứt việc nuôi nhốt gấu lấy mật và chuyển giao gấu đến các trung tâm cứu hộ.

Toàn cảnh lễ trao giải
Toàn cảnh lễ trao giải

Trong số hàng ngàn bức thư, Ban tổ chức đã chọn ra 8 cá nhân và 2 tập thể xuất sắc nhất để trao giải. Trong đó, với khối Trung học Phổ thông, giải Nhất thuộc về em Nguyễn Lan Phương, lớp 10 Văn, Trường Trung học Phổ thông Chuyên Sơn La (Sơn La); giải Tập thể trao cho trường Phổ Thông Dân tộc Nội trú Lục Ngạn (Bắc Giang). Với khối Trung học Cơ sở, giải Nhất được trao cho em Phan Huy Chiến, lớp 7B Trường Trung học Cơ sở Thị trấn Nhã Nam (Bắc Giang); giải Tập thể thuộc về Trường Trung học Cơ sở  Trần Quốc Toản (Quảng Ninh).

Những bức thư gửi cho các chủ gấu đã được các em thể hiện theo nhiều phong cách khác nhau: Có bức thư là lời tâm sự của một cô con gái gửi bố là chủ nuôi gấu; có bức thư được thể hiện như một bản luận tội đanh thép mà gấu gửi đến kẻ giam cầm mình; có bức thư lại là những vần thơ chan chứa tình cảm của gấu con bị chia lìa khỏi gia đình; có bức thư tác giả gửi từ trong tương lai cho chính mình chứa đựng nhiều sự day dứt, ân hận, bà Dung chia sẻ.

Theo một nghiên cứu của ENV công bố năm 2015, nhu cầu tiêu thụ mật gấu ở Việt Nam năm 2014 đã giảm trên 60% so với 5 năm trước đó. Hiện Việt Nam có 3 Trung tâm cứu hộ gấu chuyên biệt, theo tiêu chuẩn quốc tế bao gồm Trung tâm cứu hộ gấu Việt Nam tại Tam Đảo được vận hành bởi Tổ chức Động vật Châu Á, Trạm cứu hộ gấu Cát Tiên do tổ chức Free The Bears quản lý và Cơ sở Bảo tồn Gấu Ninh Bình của tổ chức Four Paws. Ngoài ra, một số trung tâm cứu hộ khác do Nhà nước quản lý cũng tiếp nhận và chăm sóc gấu được chuyển giao.

Tính đến nay, cả nước đã có 26 tỉnh thành không còn gấu nuôi nhốt. Con số này là 34 nếu tính cả những tỉnh thành chỉ còn gấu tại các cơ sở du lịch sinh thái hoặc vườn thú. Chỉ riêng trong năm 2019, 31 cá thể gấu đã được tịch thu hoặc tự nguyện chuyển giao đến các trung tâm cứu hộ.

Để thúc đẩy chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu và bảo vệ gấu ngoài tự nhiên, ông Gilbert Sape, Tổ chức Bảo vệ Động vật Thế giới cho rằng, cần kêu gọi cộng đồng tiếp tục cam kết nói không với mật gấu và sản phẩm từ gấu. Tổ chức Bảo vệ Động vật Thế giới cũng mong rằng mỗi người dân sẽ góp phần lan tỏa thông điệp bảo vệ gấu đến nhiều người hơn nữa. Bên cạnh đó, trong tương lai, pháp luật nên cấm việc nuôi nhốt gấu cho dù là để "làm cảnh" và cần siết chặt các điều luật cấm trích hút mật gấu. Hành vi tiêu thụ mật gấu và các sản phẩm từ gấu cũng nên bị coi là bất hợp pháp. Song song với đó, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nên thúc đẩy việc trồng cây thuốc thay thế cho mật gấu cũng như có phương án bảo vệ gấu và quần thể gấu trong tự nhiên.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Trao giải Cuộc thi viết thư Hãy cho Gấu cuộc sống tốt đẹp hơn
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO