Trao giải cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng Lạng Sơn năm 2014

- Thứ Bảy, 06/12/2014, 19:03 - Chia sẻ
Ngày 6/12, tỉnh Lạng Sơn đã tổng kết, trao giải cho 33 giải pháp khoa học, kỹ thuật xuất sắc nhất trong Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn năm 2014.

Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn đã được tổ chức liên tục trong nhiều năm, tạo nên phong trào sáng tạo khoa học, kỹ thuật sôi nổi trong các trường học trên toàn tỉnh. Năm 2014, đã có 131 giải pháp được gửi đến dự thi; tăng 67,9% so với năm trước. Ban tổ chức đã trao 4 giải nhì, 1 giải ba và 28 giải khuyến khích cho 33 giải pháp dự thi xuất sắc được điểm cao nhất. 5 giải pháp được chấm điểm cao nhất gồm 4 giải nhì và 1 giải ba được lựa chọn tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc lần thứ 10 năm 2014 và đã giành 2 giải khuyến khích là các giải pháp Tranh ghép biển đảo quê hương của Trần Tiến Thành, học sinh trường tiểu học xã Văn An, huyện Văn Quan và Bảng tự kiểm tra trắc nghiệm điện tử dấu hiệu chia hết cho 2, 3, 5, 9 và các số nguyên tố trong phạm vi 100 của Triệu Văn Giang, học sinh trường THCS xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng. Đây là năm thứ 3 liên tiếp tỉnh Lạng Sơn có các tác giả đạt giải tại Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc.

Cũng trong ngày 6/12, Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lạng Sơn năm 2015 được phát động, thời hạn nhận các sản phẩm dự thi từ nay đến hết tháng 5/2015.

TX