TP. Hồ Chí Minh: Rút ngắn thời gian làm thủ tục xây dựng nhà ở xã hội xuống còn 3 tháng

- Thứ Hai, 25/10/2021, 07:12 - Chia sẻ
​​Ông Lê Hòa Bình, Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh cho biết, trước đây quy trình để chủ đầu tư được chấp thuận đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội không dưới 1 năm, bây giờ làm dưới 3 tháng.
TP. Hồ Chí Minh: Rút ngắn thời gian làm thủ tục xây dựng nhà ở xã hội xuống còn 3 tháng. Ảnh minh họa

Cũng theo ông Lê Hòa Bình: Hiện nay TP. Hồ Chí Minh có khoảng 1,6 triệu người lao động từ nơi khác tới làm việc, trong đó có khoảng 800.000 người cần chỗ ở. Thời điểm sau khi TP. Hồ Chí Minh kiểm soát được dịch bệnh Covid-19, rõ ràng phân khúc nhà ở xã hội đang là nhu cầu rất lớn. Theo ông Bình, nếu không lo chỗ ở cho công nhân, rõ ràng các doanh nghiệp sẽ không có nguồn nhân lực để làm việc.

Chương trình nhà ở xây dựng phải thần tốc. TP. Hồ Chí Minh kích hoạt chương trình xây dựng nhà ở xã hội theo Nghị định 49/2021 của Chính phủ, sẽ rút ngắn thời gian để các doanh nghiệp cùng tham gia.

“Trước đây quy trình để chủ đầu tư được chấp thuận đầu tư xây dựng dự án nhà ở xã hội không dưới 1 năm. Bây giờ TP. Hồ Chí Minh làm dưới 3 tháng. Muốn làm được điều đó phải thành lập tổ công tác đặc biệt, nộp hồ sơ tại UBND TP. Hồ Chí Minh với hình thức một cửa – một dấu” - ông Lê Hòa Bình nói. 

PV