Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường làm việc với Vụ công tác phía Nam của Văn phòng Quốc hội

- Thứ Bảy, 06/11/2021, 23:57 - Chia sẻ
Chiều 6.11, tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã làm việc với Vụ Công tác phía Nam của Văn phòng Quốc hội.
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã nghe lãnh đạo Vụ Công tác phía Nam báo cáo về tình hình công tác từ đầu năm đến nay. Theo đó, Vụ công tác phía Nam đã thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ các hoạt động của Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội tại các tỉnh phía Nam, bảo đảm an toàn và hiệu quả; hoàn thành kế hoạch tiêm 2 mũi vaccine phòng Covid-19 cho cán bộ, viên chức, phóng viên, quay phim, người lao động; thường xuyên tổ chức xét nghiệm, phun khử khuẩn văn phòng làm việc, phương tiện, thiết bị kỹ thuật, tuân thủ tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phát biểu tại cuộc làm việc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường hoan nghênh sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ công chức, viên chức và người lao động Vụ Công tác phía Nam đã thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, phục vụ tốt các kỳ họp của Quốc hội, đặc biệt là giai đoạn tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với nhiều đoàn công tác của Lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đi kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các tỉnh phía Nam. 

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao tặng quà tới các đơn vị phía Nam

Chia sẻ với những khó khăn, vất vả và nguy hiểm của cán bộ, công chức, người lao động Vụ Công tác phía Nam khi thời gian qua, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội luôn quan tâm và đã kịp thời có các biện pháp thiết thực nhằm hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. 

Tại cuộc làm việc, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Vụ Công tác phía Nam tiếp tục triển khai các kế hoạch công việc đã đặt ra, bảo đảm phục vụ tốt các đoàn công tác của Lãnh đạo Quốc hội, Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và đại biểu Quốc hội. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 vẫn có nguy cơ diễn biến phức tạp, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đề nghị Vụ Công tác phía Nam cần chuẩn hóa, quy trình hóa công tác lễ tân, hậu cần để bảo đảm chất lượng phục vụ ngày càng được tốt hơn.

Cùng với đó, cần tính toán kỹ lưỡng các phương án quản lý, sử dụng biên chế, cơ sở vật chất kỹ thuật, phương tiện đi lại sao cho đạt hiệu quả cao nhất. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nêu rõ, trong năm 2022, Quốc hội sẽ tiến hành giám sát tối cao về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, do đó, cơ quan phục vụ Quốc hội càng phải gương mẫu thực hiện chủ trương này, một mặt tiết kiệm nguồn lực nhưng đồng thời cũng phải tiếp tục đổi mới cách làm để nâng cao hơn nữa chất lượng các hoạt động tham mưu, phục vụ Quốc hội.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đánh giá cao sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả của Vụ Công tác phía Nam với các cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Lưu ý phải không ngừng đổi mới, sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cũng yêu cầu Vụ Công tác phía Nam, bộ phận thường trú của Báo Đại biểu Nhân dân và Truyền hình Quốc hội Việt Nam tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các Đoàn đại biểu Quốc hội, các cơ quan hữu quan phía Nam để thực hiện tốt hơn công tác phục vụ, tuyên truyền về hoạt động của lãnh đạo Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; tăng cường công tác bồi dưỡng kiến thức, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động; chuẩn bị xây dựng chương trình công tác năm 2022... 

Nhân dịp này, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã tặng quà, động viên cán bộ, công chức, người lao động Vụ Công tác phía Nam. 

Nhật Trường