Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Hà Nội

- Chủ Nhật, 14/11/2021, 22:25 - Chia sẻ
Tối 14.11, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân Tổ dân phố số 6, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2021).
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân Tổ dân phố số 6, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Tại Ngày hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và nhân dân Tổ dân phố số 6 đã ôn lại truyền thống 91 năm ra đời và phát triển của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đại diện Ban Công tác Mặt trận Tổ dân phố số 6 cho biết luôn khắc sâu lời dạy của Bác Hồ "chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, nguyện phát huy truyền thống đoàn kết quý báu của dân tộc, cùng nhau đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Quang cảnh Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc Tổ dân phố số 6, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Phát biểu tại Ngày hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cảm ơn Chi ủy, Ban Công tác mặt trận của Tổ dân phố số 6 và lãnh đạo phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm thời gian qua đã tích cực triển khai các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Thành phố Hà Nội. Trên cơ sở đó, nhân dân Tổ dân phố số 6 đã thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa. Ban Công tác mặt trận của Tổ dân phố số 6 đạt nhiều kết quả ấn tượng trong triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước ở cộng đồng dân cư, nhất là vận động nhân dân tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tinh thần trách nhiệm cao.  

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tin tưởng, phát huy thành tích, kết quả và những kinh nghiệm đã có, trong thời gian tới, Tổ dân phố số 6 sẽ tiếp tục thực hiện tốt công tác đại đoàn kết toàn dân tộc, các nhiệm vụ của phường, quận, thành phố giao, qua đó, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, giàu đẹp, xứng đáng là "trái tim" của cả nước.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao tặng quà cho hộ gia đình cận nghèo và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo, TP Hà Nội 

Nhân dịp tham dự Ngày hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã trao quà tặng Tập thể Tổ dân phố số 6; 10 phần quà tặng hộ gia đình cận nghèo và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường; 10 phần quà tặng cán bộ cơ sở của Tổ dân phố đã tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Báo cáo tại Ngày hội, đại diện Ban Công tác mặt trận Tổ dân phố số 6 cho biết, thời gian qua, Tổ dân phố đã cùng nhau đoàn kết thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua, khắc phục khó khăn, chung sức, chung lòng để xây dựng cộng đồng dân cư ổn định góp phần thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hàng năm, Ban Công tác Mặt trận đều tổ chức tốt việc đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, biểu dương gia đình văn hóa tiêu biểu; đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện có hiệu quả “Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội”, thực hiện nếp sống văn minh, nâng cao chất lượng đời sống văn hoá. Công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng thường xuyên được chú trọng; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc luôn được nhân dân tham gia tích cực… 

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trao tặng quà cho hộ gia đình cận nghèo và hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Trần Hưng Đạo, TP Hà Nội

Hưởng ứng các cuộc vận động do MTTQ cấp trên và phường phát động, Tổ dân phố số 6 đã vận động nhân dân tích cực tham gia đóng góp các quỹ xã hội năm 2021 với tổng số tiền trên 137 triệu đồng. Bên cạnh đó, Ban Công tác mặt trận đã tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi không nơi nương tựa. Thời gian qua, cùng với Thủ đô căng mình chống dịch Covid - 19, thực hiện giãn cách xã hội, dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Tổ dân phố số 6, Ban công tác mặt trận cùng các đoàn thể Tổ dân phố đã trực tiếp tham gia và vận động nhân dân tích cực tham gia phòng, chống dịch. Các chốt trực vùng xanh được thành lập do chính nhân dân trong Tổ dân phố phân công nhau trực để bảo vệ bình yên cho bà con…

Trong thời gian tới, Tổ dân phố số 6 quyết tâm thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường Trần Hưng Đạo nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình công tác số 1 của Đảng ủy phường về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và các tổ chức chính trị - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng Tổ dân phố văn hóa, gia đình văn hóa; đoàn kết giúp đỡ nhau, xây dựng và giữ gìn môi trường sinh thái.

T. Thành