Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chúc tết nguyên Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội

- Thứ Tư, 26/01/2022, 19:35 - Chia sẻ
Chiều 26.1, tại Nhà Quốc hội, nhân dịp chuẩn bị đón Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đã chủ trì cuộc gặp mặt, chúc tết các nguyên Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội.
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại buổi gặp mặt, chúc tết các thế hệ nguyên Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường phát biểu tại buổi gặp mặt, chúc tết các thế hệ nguyên Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường trân trọng tri ân những đóng góp của các nguyên Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội vào thành công chung của Quốc hội trong thời gian qua. Thông báo với các nguyên lãnh đạo Văn phòng Quốc hội về một số kết quả nổi bật của Văn phòng Quốc hội trong năm 2021 - một năm đặc biệt với khối lượng công việc rất lớn của năm chuyển giao giữa hai nhiệm kỳ Quốc hội và gặp nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch Covid - 19, nhưng Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khẳng định, Văn phòng Quốc hội đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là công tác tham mưu, phục vụ, giúp việc cho Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung của Quốc hội. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh, Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy những bài học kinh nghiệm từ các thế hệ Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội để xây dựng Văn phòng Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và các thế hệ nguyên Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội chụp hình lưu niệm
Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường và các thế hệ nguyên Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội chụp hình lưu niệm

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội mong muốn, các nguyên Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội tiếp tục theo dõi và đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ để Văn phòng Quốc hội tiếp tục đổi mới và hoạt động hiệu quả hơn, đáp ứng được những yêu cầu mới, nhiệm vụ của cơ quan tham mưu, giúp việc và phục vụ Quốc hội trong tình hình mới, qua đó, đóng góp vào thành công chung trong hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trung Thành