Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng* Tiếp các Đại sứ trình Quốc thư

- Thứ Bảy, 23/01/2021, 05:18 - Chia sẻ
Sáng 22.1, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh, Thống lĩnh các lực lượng vũ trang Nguyễn Phú Trọng đã trao Quyết định thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho các Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương, Võ Minh Lương.

Cùng dự Lễ trao quyết định có: Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Đại tướng Lương Cường... 

	Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ảnh: Trí Dũng
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định thăng quân hàm Thượng tướng cho hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Ảnh: Trí Dũng

Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cán bộ, chiến sĩ toàn quân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Ngô Xuân Lịch cảm ơn Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương, cấp ủy, chính quyền, nhân dân các địa phương trong cả nước và cá nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, đã thường xuyên dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đặc biệt và tạo điều kiện thuận lợi để Quân đội không ngừng lớn mạnh, trưởng thành, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Chúc mừng hai đồng chí được thăng quân hàm, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, đây không chỉ là niềm vinh dự của cá nhân hai đồng chí, mà còn là niềm tự hào của cán bộ, chiến sĩ toàn quân. Việc hai Thứ trưởng Bộ Quốc phòng được thăng quân hàm Thượng tướng thể hiện sự tin tưởng, quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng vũ trang nhân dân; đồng thời ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của mỗi đồng chí với sự nghiệp xây dựng, phát triển của Quân đội nhân dân Việt Nam,  cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn cách mạng hiện nay đứng trước tiền đồ vẻ vang nhưng cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Nhấn mạnh điều này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ, trong bất luận hoàn cảnh nào, Quân đội cũng tuyệt đối trung thành vô hạn với Đảng, Nhà nước và nhân dân, đoàn kết, thống nhất, nêu cao cảnh giác cách mạng, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đề nghị, hai Thượng tướng cùng với tập thể Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chăm lo xây dựng các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu; quan tâm giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, chiến sĩ toàn quân tiêu biểu mẫu mực về phẩm chất chính trị, đạo đức, tổ chức, kỷ luật, tri thức khoa học và trình độ quân sự; có sức khỏe tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tiếp nối xứng đáng truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, danh hiệu thiêng liêng, cao quý - Bộ đội Cụ Hồ.

+ Sáng cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Tây Ban Nha María del Pilar Méndez Jiménez, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Hồi giáo Iran Ali Akbar Nazari, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Philippines Meynardo Los Banos Montealegre trình Quốc thư.

Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh và chào mừng các Đại sứ tới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam. Đánh giá cao mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và các nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước tin tưởng trong nhiệm kỳ này, với tinh thần làm việc trách nhiệm và tình cảm yêu mến đối với Việt Nam, các Đại sứ sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách được giao, tiếp tục thúc đẩy và củng cố hơn nữa mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa Việt Nam và các nước.  

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước cũng thông tin tới các Đại sứ về Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nhấn mạnh vai trò cầu nối hiệu quả của mỗi Đại sứ trong mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước, tăng cường sự hợp tác, hỗ trợ quý báu của bạn bè, đối tác và cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam trong quá trình thực hiện những mục tiêu chiến lược của thời kỳ phát triển mới. 

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước khẳng định, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để các Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.           

NS