Tòa tháp xây từ nấm

- Thứ Tư, 12/02/2014, 19:59 - Chia sẻ
Tòa tháp có tên Bảo tàng Nghệ thuật đương đại PS1 có kiến trúc từ nấm được xây dựng tại New York, Mỹ do kiến trúc sư David Benjamin thiết kế. Các viên gạch được tạo ra từ sự kết hợp của vỏ ngô và sợi nấm. PS1 có cấu trúc hữu cơ thân thiện với môi trường, không phát sinh chất thải và tạo bóng mát cho khách tham quan. Hình dáng kỳ lạ được thiết kế để đẩy không khí nóng lên trên và hút không khí mát xuống dưới. Thiết kế tòa tháp phần lớn chứa carbon tự nhiên và những viên gạch phản chiếu sẽ được quay vòng lại để sản xuất lớp phủ phản chiếu ánh sáng, những viên gạch hữu cơ hoàn thiện sẽ được trộn làm phân hữu cơ.