Tổ chức bầu cử sớm cho 37 sĩ quan, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên khu vực vùng biển tỉnh Bạc Liêu

- Thứ Tư, 19/05/2021, 18:28 - Chia sẻ
Được sự thống nhất của Hội đồng Bầu cử Quốc gia, sáng 19.5, Ủy ban Bầu cử huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo Ủy Ban Bầu cử thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải) phối hợp với Đồn Biên phòng Gành Hào thành lập lực lượng ra biển tổ chức bầu cử sớm hơn 4 ngày so với thời gian quy định cho 37 cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên vùng biển thuộc tỉnh Bạc Liêu.
Đại diện Ban bầu cử thị trấn Gành Hào thông qua các Quyết định trước khi tiến hành bầu cử. Ảnh: Chanh Đa - TTXVN

Theo Đại tá Nguyễn Sỹ Cường, Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bạc Liêu, trước đó, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đã có công văn chấp thuận cho tỉnh Bạc Liêu có khu vực bỏ phiếu sớm hơn so với Ngày Bầu cử toàn quốc 23.5.2021 đã được Quốc hội ấn định.

Theo Công văn số 686/HĐBCQG-VP, Hội đồng Bầu cử Quốc gia đồng ý với đề nghị của Ủy ban Bầu cử tỉnh Bạc Liêu về việc cho phép 37 sĩ quan, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên khu vực vùng biển thuộc tỉnh Bạc Liêu, gồm sĩ quan, chiến sĩ thuộc Tàu Cảnh sát biển 3001 và Tàu Vạn Hoa 792, vùng 5 Hải quân, được bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sớm hơn 4 ngày so với Ngày Bầu cử toàn quốc, cụ thể là ngày 19.5.2021.

Các chiến sỹ tiến hành bỏ phiếu bầu cử. Ảnh Chanh Đa-TTXVN

Tại 2 điểm tàu, sau nghe đại diện Tổ bầu cử phổ biến nội dung nguyên tắc, thể lệ bầu cử, nhận thẻ cử tri và nghiên cứu danh sách đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp. Các sĩ quan, chiến sĩ tiến hành bầu đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các chiến sỹ vùng 5 Hải quân bầu cử. Ảnh: Chanh Đa - TTXVN

Công tác bầu cử sớm tại Tàu Cảnh sát biển 3001 và Tàu Vạn Hoa 792, vùng 5 Hải quân, diễn ra nghiêm túc, trang trọng, đúng luật định. Sau hơn 1 giờ, công tác bầu cử đã hoàn thành. Các cán bộ, chiến sĩ  trên 2 tàu đã bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đã tạo điều kiện cho lực lượng đang làm nhiệm vụ trên biển hoàn thành quyền và nghĩa vụ công dân.

PV