Tạm giữ nhiều quái xế tuổi “teen” gây rối ngày cuối tuần

- Chủ Nhật, 14/05/2023, 19:37 - Chia sẻ

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết, thời gian gần đây, các buổi tối cuối tuần (thứ Sáu và thứ Bảy) xuất hiện hiện tượng thanh thiếu niên tụ tập đua xe máy trái phép trên địa bàn các quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng.

Báo cáo nhanh từ các tổ công tác liên ngành, trong đêm ngày 13 rạng sáng 14.5, lực lượng Cảnh sát 141 đã phát hiện, bắt giữ 13 quái xế điều khiển xe lạng lách, đánh võng, nẹt pô, gây náo loạn địa bàn phường Nguyễn Du, Phố Huế, Cầu Dền, Bạch Đằng (quận Hai Bà Trưng), các phường Hàng Bài, Phan Chu Trinh, Trần Hưng Đạo... thuộc quận Hoàn Kiếm.

Cụ thể, vào lúc 23h ngày 13.5, tổ công tác Y10/141 Công an thành phố do Đội phó Đội Cảnh sát giao thông số 11 Bùi Xuân Phương làm tổ trưởng phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, kẹp ba, nẹt pô trên đường Đại Cồ Việt. Cán bộ, chiến sỹ của tổ đã tổ chức chặn giữ, xử lý 2 phương tiện.

Tạm giữ nhiều quái xế tuổi “teen” gây rối ngày cuối tuần -0
Tình trạng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật về giao thông trật tự có dấu hiệu gia tăng tại Hà Nội dịp cuối tuần

Danh tính các đối tượng được làm rõ là Nguyễn Tuấn K. (SN 2003 ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy), Nguyễn Đức T. (SN 2007), Nguyễn Đức B. (SN 2006), Nguyễn Việt H (SN 2006) đều trú tại huyện Thường Tín (Hà Nội). Tổ công tác đã bàn giao các đối tượng và phương tiện về Công an phường Cầu Dền tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đến 0h30 cùng ngày 14.5, khi tuần tra trên địa bàn phường Phố Huế, tổ công tác tiếp tục phát hiện 4 thanh thiếu niên điều khiển xe máy nẹt pô, rú ga liên tục, tháo biển số, gây náo loạn trong đêm. Bí mật đeo bám đến trước số nhà 175 Phố Huế, lực lượng chức năng đã dừng toàn bộ 4 xe máy để kiểm tra.

Đáng nói cả 4 đối tượng đều đang là học sinh phổ thông trung học, có độ tuổi 16-17 tuổi. Ngay lập tức, các đối tượng được đưa về Công an phường Phố Huế xử lý theo quy định pháp luật.

Ngoài các vụ việc trên, các tổ 141 trên địa bàn thành phố còn xử lý 14 trường hợp khi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó 8 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Qua kiểm tra phát hiện 4 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự. Tang vật thu giữ gồm 1 gói nghi ma túy, 1 xe mô tô nghi tang vật của 1 vụ trộm cắp, thu giữ 1 quả đấm bằng kim loại.

Hiện các vụ việc đang được lực lượng chức năng tiếp tục làm rõ.

Song Lê
#