"Tin tức kiến tạo" truyền cảm hứng tích cực

- Thứ Hai, 21/06/2021, 19:36 - Chia sẻ
"Tin tức kiến tạo" của tác giả Ulrik Haagerup (NXB Trẻ, 2021) phân tích những ưu, khuyết của cách thức làm truyền thông trong thời đại mới, đồng thời là cuốn cẩm nang đầy cảm hứng về xu hướng tiếp theo trong lĩnh vực báo chí truyền thông.

Trong xã hội hiện đại, tin tức được quan tâm dường như đang tập trung nhiều vào những câu chuyện tiêu cực, những xung đột kịch tính, ai là nạn nhân, ai là kẻ ác… Truyền thông dễ dàng tràn ngập "tin xấu" (negative) và sự lên ngôi của chủ nghĩa dân túy (populism) dần dà tạo nên mối hoài nghi ngày càng lớn trong dư luận.

Tại sao truyền thông báo chí lại tiêu cực đến vậy? Hệ lụy là gì? Nó có đem lại bất cứ ích lợi gì cho xã hội không? Một bài viết tốt có nhất thiết chỉ đưa về tin xấu hay không? Liệu chúng ta có thể cứu vãn báo chí bằng cách giúp nó cứu thế giới? Làm sao để chúng ta có thể làm tốt hơn trước khi quá muộn?

Báo chí phải trở thành người bạn, một người chỉ dẫn, một cơ quan uy tín của cộng đồng

Phần 1 của cuốn sách "Tin tức kiến tạo" sẽ cho thấy và lý giải những hậu quả của tiêu cực trên đối với công chúng, báo chí truyền thông và nền dân chủ. Từ đó, ở phần 2, tác giả đề xuất giải pháp cải thiện tình hình theo hướng tích cực bằng cách thiết lập lại một nền truyền thông trung thực, đa chiều, được xây dựng trên căn bản là "tin tức xây dựng", hay "tin tức kiến tạo" (constructive news), có khả năng truyền cảm hứng tích cực và mang lại nhiều lợi ích toàn cầu hơn.

“Báo chí kiến tạo là một lối tư duy mới. Nó trả lời câu hỏi tại sao chất lượng báo chí của truyền thông đại chúng lại quan yếu với xã hội; đồng thời cấp cho tin tức một mục đích rõ ràng”.

Nathalie Labourdette,

Viện trưởng Học viện Eurovision, EBU

Báo chí phải trở thành người bạn, một người chỉ dẫn, một cơ quan uy tín của cộng đồng. Và bạn chỉ có thể trở thành một chuyên gia khi nắm rõ vấn đề và đặt lợi ích chung lên trên lợi ích cá nhân.

Cơ chế hoạt động của truyền thông - tin tức toàn cầu đương thời, với nền dân chủ truyền thông phương Tây như một kiểu bài học được tác giả mô tả, phân tích bằng những quan sát nghề nghiệp thấu đáo.

Bên cạnh đó, cuốn sách cũng trình bày nhiều dẫn chứng thực tế sinh động từ chính những kinh nghiệm của tác giả Ulrik Haagerup trong thời gian làm Giám đốc điều hành tin tức tại Tập đoàn phát thanh - truyền hình Quốc gia Đan Mạch - nơi mà ông đã thành công dẫn dắt sự thay đổi trong mô hình sản xuất tin tức. 

“Tin tức kiến tạo” được đánh giá là cuốn sổ tay truyền cảm hứng về cách chúng ta có thể làm tốt hơn trong công việc ở các tòa soạn báo, trong các cuộc tranh luận xã hội. Tin tức kiến tạo là vì tương lai. Những tin tức truyền cảm hứng và thúc đẩy tranh luận xã hội vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Như Tổng Giám đốc Văn phòng Liên Hợp Quốc Michael Moller nhận xét: “‘Tin tức kiến tạo’ là lời kêu gọi đáng hoan nghênh để chúng ta đánh giá lại một cách sâu sắc những ưu tiên và chọn lựa, không chỉ trong giới truyền thông và các nhà lãnh đạo chính trị, mà với tất cả chúng ta”.

CTV