Hoạt động của HĐND THÀNH PHỐ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016 - 2021

Bài cuối: Lấy lợi ích người dân làm trung tâm

- Thứ Sáu, 16/04/2021, 06:53 - Chia sẻ
Nhiệm kỳ hoạt động trách nhiệm, hiệu quả của HĐND thành phố Đà Nẵng đã để lại những bài học kinh nghiệm sâu sắc. Đó là: Phải lấy lợi ích của người dân làm trung tâm; tăng cường dân chủ, công khai, minh bạch, cải tiến phương thức hoạt động… Cần quan tâm lựa chọn các đại biểu đủ tâm, xứng tầm, bảo đảm chuyên môn, bố trí đại biểu phù hợp với từng lĩnh vực giám sát. Đặc biệt, xây dựng đội ngũ đại biểu chuyên trách có trình độ chuyên môn sâu, phương pháp làm việc khoa học, tinh thần trách nhiệm cao…
Vinh danh các đại biểu có thành tích xuất sắc, đóng góp cho hoạt động của HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021 - Ảnh: ĐẶNG NỞ
Vinh danh các đại biểu có thành tích xuất sắc, đóng góp cho hoạt động của HĐND thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2016-2021
Ảnh: ĐẶNG NỞ

Xây dựng đội ngũ đại biểu chuyên trách có chuyên môn sâu

Nhiệm kỳ hoạt động trách nhiệm, hiệu quả của đại biểu, cơ quan dân cử thành phố Đà Nẵng đã để lại những bài học kinh nghiệm sâu sắc. Theo Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, đó là: Phải lấy lợi ích của người dân làm trung tâm, thật sự “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân” là yêu cầu cơ bản; việc bám sát, tuân thủ các quy định của pháp luật, sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Thành ủy là vấn đề có tính nguyên tắc trong hoạt động của HĐND thành phố. Tăng cường dân chủ, công khai, minh bạch, cải tiến, đổi mới phương thức hoạt động, phát huy trí tuệ của các đại biểu HĐND là cơ sở quan trọng để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND.

Về phương thức hoạt động, cần luôn giữ thái độ cầu thị trong thảo luận, tranh luận, chất vấn tại các kỳ họp; những vấn đề được chất vấn phải bảo đảm nguyên tắc “đúng và trúng” cùng vào cuộc để tháo gỡ các vướng mắc từ thực tiễn và “đeo bám” đến cùng việc giải quyết. Phải chú trọng đổi mới, đa dạng các hình thức giám sát, TXCT, vừa phát huy vai trò giám sát của người dân, vừa gắn trách nhiệm cụ thể của cơ quan, đơn vị, cá nhân trong quá trình triển khai các kết luận của Thường trực HĐND thành phố, để hoạt động giám sát ngày càng đi vào chuyên sâu, đánh giá và nhận định đúng, đầy đủ, kịp thời tình hình, các vấn đề mới nảy sinh để có quyết sách, giải pháp phù hợp.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: Cần quan tâm lựa chọn các đại biểu đủ tâm, xứng tầm, bảo đảm chuyên môn, bố trí đại biểu phù hợp với từng lĩnh vực giám sát của HĐND. Đặc biệt, cần xây dựng đội ngũ đại biểu chuyên trách có trình độ chuyên môn sâu, phương pháp làm việc khoa học, tinh thần trách nhiệm cao. Chú trọng công tác phối hợp, tạo liên kết thông tin chặt chẽ. Quan tâm hiện đại hóa phương thức hoạt động, khai thác, ứng dụng tối đa công nghệ thông tin để đổi mới phương pháp, cải thiện tiến độ, chất lượng, hiệu quả nắm bắt thông tin và các hoạt động của HĐND, đại biểu HĐND.

Tạo niềm tin mạnh mẽ hơn

Nhiệm vụ và trọng trách từ nay đến hết nhiệm kỳ vẫn rất lớn. Thường trực HĐND, UBND, các Ban của HĐND và các đại biểu HĐND thành phố cùng với các cấp ủy Đảng, chính quyền tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị, tổ chức tốt cuộc bầu cử; tăng cường và phát huy hiệu quả các hoạt động kiểm tra, giám sát của HĐND thành phố trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền đô thị, không có HĐND quận, phường; thường xuyên lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, Nhân dân để kịp thời phản ánh, giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc cử tri quan tâm.

Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết

Nhấn mạnh nhiệm kỳ tới, vai trò và trách nhiệm của HĐND, của người đại biểu HĐND hết sức quan trọng. Trong đó, việc triển khai thực hiện các mục tiêu “kép” về phát triển kinh tế - xã hội và phòng chống dịch; triển khai mô hình chính quyền đô thị; giải quyết các vấn đề vướng mắc, bất cập nảy sinh trong quá trình phát triển của thành phố đã và đang đặt ra nhiều thách thức lớn. Tuy nhiên, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lương Nguyễn Minh Triết lạc quan cho rằng: Chúng ta cũng thêm nhiều niềm tin vì thành phố đã cơ bản tạo dựng được một số nền tảng, định hướng phát triển cụ thể, nhất là 3 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá Nghị quyết Đại hội lần thứ 22 Đảng bộ thành phố, gắn với thực hiện các chủ trương quan trọng, cơ chế, chính sách đặc thù đã được Trung ương phê duyệt. Nhiệm vụ của HĐND thành phố hiện nay là phải làm sao góp phần khơi dậy mạnh mẽ niềm tự hào, truyền thống, khát vọng vươn lên của người Đà Nẵng.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, cần tập trung giải quyết dứt điểm, kịp thời bức xúc, kiến nghị của cử tri; giám sát và tạo cơ chế thúc đẩy việc loại bỏ những yếu kém, trì trệ trong tổ chức, bộ máy, cán bộ, công chức các cấp; cơ cấu, sắp xếp lại tổ chức để phát huy hiệu quả năng lực cán bộ. Cần cầu thị lắng nghe, tiếp thu để sửa đổi, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; đổi mới tư duy, phát huy dân chủ, tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”, tinh thần phụng sự Nhân dân, lấy người dân, lợi ích cộng đồng làm trung tâm để thảo luận, ban hành các chủ trương, quyết sách phù hợp.

Chú trọng tìm kiếm, phát hiện những nhân tố mới, phát huy các động lực mới cho sự phát triển; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh hướng đến chính quyền số, xã hội số; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh với các cơ chế, chính sách hấp dẫn, phù hợp với thực tiễn và tình hình phát triển của thành phố, tạo niềm tin mạnh mẽ hơn của Nhân dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư đối với chính quyền thành phố.

LÊ THẢO