Tiêu chí số 10 ở Khánh Thiện

HỒNG GIANG 04/02/2015 08:45

Là một trong 3 xã đầu tiên của tỉnh Ninh Bình nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2013, xã Khánh Thiện, huyện Yên Khánh đã phát huy thế mạnh sẵn có để duy trì, phát triển và giữ vững các tiêu chí nông thôn mới. Xã đã tập trung triển khai các giải pháp phát triển làng nghề và ngành nghề nông thôn.

Nghề trồng cây cảnh và làm bánh, bún chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giá trị các ngành nghề ở Khánh Thiện. Đây là nghề cho thu nhập cao, góp phần phát triển kinh tế gia đình, nâng cao thu nhập và thực hiện thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Với nghề làm bún, bánh, toàn xã có hơn 40 hộ làm nghề cho thu nhập đạt vài chục triệu đồng/năm. Bà Phạm Thị Thêu, xóm chợ Xanh cho biết: gia đình bà đã làm bánh đa canh, bánh đa cua từ rất lâu. Chỉ có 2 lao động nhưng mỗi ngày gia đình bà sản xuất từ 20-30kg nguyên liệu bằng phương pháp thủ công tráng tay. Hầu hết sản phẩm được khách hàng đến tận nhà mua, nhiều khách hàng còn đặt với số lượng lớn để làm quà gửi đi các tỉnh lân cận. Cũng có nhiều thời điểm, gia đình bà sản xuất không đủ nhu cầu của khách. Sau khi trừ chi phí, mỗi ngày gia đình bà Thêu thu nhập hơn 200 nghìn đồng từ làm bánh. Đối với người dân ở khu vực nông thôn, đây là khoản thu nhập khá và cao hơn rất nhiều so với trồng lúa. Khánh Thiện không chỉ nổi tiếng với nghề làm bánh đa mà còn có gần 20 loại bánh như: bánh giầy, bánh mật, bánh nếp, bánh khúc, bánh khoái… Chuyên làm bánh mật và bánh nếp, bà Phạm Thị Dung, xóm Cầu chia sẻ: để có những loại bánh ngon không phải nơi nào cũng làm được đòi hỏi người làm phải tỉ mỉ ở tất cả các công đoạn từ chọn nguyên liệu cho tới hấp bánh và cũng có một chút bí quyết nghề ở đó. Mỗi ngày gia đình bà Dung làm hơn 200 chiếc bánh, có ngày lên tới 600 chiếc tùy vào số lượng khách đặt.

Cùng với sự phát triển mạnh của nghề làm bún, bánh, nghề trồng cây cảnh ở Khánh Thiện cũng trở thành một nghề truyền thống cho thu nhập cao. Hiện, nghề trồng cây cảnh đã thu hút gần 300 hộ trong xã tham gia, hộ ít cũng vài chục cây, hộ nhiều lên đến gần 3.000 cây. Thu nhập từ trồng cây cảnh mang lại cho mỗi hộ từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng một năm. Hầu hết các hộ làm nghề trồng cây cảnh ở xã Khánh Thiện đều khá giả. Bác Phạm Ngọc Quyển, xóm 1 cho biết: nghề trồng cây cảnh không chỉ là niềm đam mê, một thú chơi tao nhã mà còn mang lại thu nhập khá cho gia đình. Khu vườn của bác Quyển có hơn 200 chậu cây cảnh với nhiều chủng loại khác nhau, cho thu nhập mỗi năm hàng trăm triệu đồng, cao gấp nhiều lần so với cấy lúa và chăn nuôi.

Phó chủ tịch UBND xã Phạm Thế Quân cho biết: Khánh Thiện là xã có qũy đất sản xuất nông nghiệp ít nhất của huyện Yên Khánh, bình quân mỗi khẩu chỉ có từ 0,5-1 sào ruộng. Do đó, để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân, xã tập trung vào việc phát triển ngành nghề. Đặc biệt nghề trồng cây cảnh và nghề làm bánh, bún có doanh thu đạt hơn 70% tổng giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ toàn xã. Nhờ đẩy mạnh phát triển nghề truyền thống, Khánh Thiện đã đẩy nhanh tiến độ và sớm cán đích Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới. Để tạo điều kiện duy trì và phát triển làng nghề, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân địa phương, duy trì, đáp ứng tiêu chí số 10 về xây dựng nông thôn mới, xã Khánh Thiện đã đề nghị và được tỉnh công nhận làng nghề ẩm thực Phong An và làng nghề trồng cây cảnh xóm 1 là làng nghề truyền thống cấp tỉnh.

Ngoài phát triển hai làng nghề truyền thống, Khánh Thiện còn có 6 doanh nghiệp trên địa bàn, 30 tổ hợp làm nghề cơ khí, nghề mộc, mây tre đan, vận tải, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng và 18 gia trại. Với mục tiêu phát triển kinh tế là trọng tâm, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Khánh Thiện đã có nhiều sáng kiến để thu hút, tạo nhiều việc làm cho nhân dân; các hộ gia đình tại các làng nghề được tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi, tham gia các lớp dạy nghề, các hội nghị chuyển giao khoa học kỹ thuật... Từ đó các doanh nghiệp, tổ hợp tác, các hộ gia đình đã mở rộng sản xuất, thuê thêm lao động, nâng cao thu nhập. Tính đến hết năm 2014, thu nhập bình quân đầu người của xã Khánh Thiện đạt 28,5 triệu đồng/năm, tăng 800 nghìn đồng so với năm 2013; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 2,99% năm 2013 xuống 2,45% năm 2014. Bên cạnh đó, xã còn duy trì, nâng cao chất lượng tất cả các tiêu chí như: hệ thống chính trị, trật tự an toàn xã hội…

Xác định xây dựng nông thôn mới là một chủ trương lớn có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt và có tính chiến lược lâu dài. Do vậy, việc về đích nông thôn mới năm 2013 là động lực lớn để Đảng bộ và nhân dân xã Khánh Thiện quyết tâm hơn nữa trong việc duy trì, phát triển và nâng cao chất lượng của các tiêu chí, thực hiện thành công mục tiêu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014 - 2020.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Tiêu chí số 10 ở Khánh Thiện
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO