Tiếp thêm sức mạnh...

- Thứ Hai, 17/05/2021, 07:22 - Chia sẻ
Đoạn clip ghi lại hình ảnh một chiến sỹ cảnh sát giao thông đứng nghiêm, giơ tay chào khi thấy đoàn xe chở cán bộ y tế của Quảng Ninh đến hỗ trợ Bắc Giang chống dịch Covid - 19 ở được chia sẻ trên mạng xã hội khiến nhiều người xúc động.

Theo Trưởng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Giang, đoạn clip được ghi lại vào khoảng 10h ngày 15.5 trên Tỉnh lộ 293, đoạn qua ngã tư Tân An, huyện Yên Dũng. Chiến sỹ trong đoạn clip là Trung úy Tống Ngọc Kiên, cán bộ thuộc Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Yên Dũng.

"Người trong cuộc" - Trung úy Tống Ngọc Kiên thì cho biết, vào thời điểm trên, khi nhận tin đoàn y bác sỹ chống dịch chuẩn bị đi qua, anh đã điều tiết phương tiện nhường đường cho đoàn xe rồi đứng nghiêm giơ tay chào theo Điều lệnh Công an Nhân dân. Khi đoàn xe đi qua, tôi chỉ muốn thể hiện hành động nhỏ để động viên, cảm ơn những y bác sỹ của tỉnh bạn đã sang Bắc Giang hỗ trợ chống dịch. Và khi đoạn clip được đăng tải, tôi rất xúc động trước những chia sẻ, bình luận của "cư dân mạng". Bản thân anh cho rằng, những y bác sĩ tuyến đầu chống dịch xứng đáng nhận được động viên của mọi người vì họ rất vất vả...

Trước đây, khi dịch Covid - 19 bùng phát trở lại với nhiều diễn biến phức tạp tại một số địa phương như Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương, không ít y, bác sỹ đã tình nguyện trở thành những chiến sỹ trên tuyến đầu chống dịch. Tại các địa phương, họ đã tạm quên việc riêng, việc gia đình... dốc toàn bộ sức lực, trí lực để chống dịch. Hay như việc nhiều nữ bác sỹ, y tá đã cắt đi mái tóc của mình cho gọn để làm việc... "Lý lẽ" của họ đơn giản là vậy, chấp nhận hy sinh, dũng cảm, dám đương đầu với nguy hiểm để quyết tâm chiến thắng dịch.

Từ giờ trở đi chúng ta sẽ không còn những "khoảng thời gian yên bình" như trước. Không thể đòi hỏi cả nước tuyệt đối không có dịch bởi nguy cơ dịch bệnh là thường trực ở tất cả các địa phương. Hôm nay dịch bệnh có thể bùng phát ở tỉnh này, ngày mai có thể xuất hiện ở địa phương khác - Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid -19 đã từng nhận định. Cho nên, để phòng chống dịch bệnh hiệu quả, ngoài sự nỗ lực, sự hy sinh của những chiến sỹ nơi tuyến đầu - những người dũng cảm "đi ngược chiều" để vào các điểm nóng, rất cần sự chung tay của cả cộng đồng thông qua những hành động cụ thể như thực hiện nghiêm các quy định, khuyến cáo của các cơ quan chức năng.

mọi hành động, dù là nhỏ nhất - như của Trung úy Tống Ngọc Kiên cũng sẽ góp phần tiếp thêm sức mạnh cho họ, để chiến thắng dịch bệnh.

Khương Ninh