Tiền Giang: Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam

- Thứ Bảy, 09/01/2021, 18:43 - Chia sẻ
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang vừa tổ chức buổi họp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6.1.1946 - 6.1.2021).

Tham dự buổi lễ có: nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Nước Trương Mỹ Hoa; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Danh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH Khoá XIV tỉnh Tiền Giang Võ Văn Bình; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Vĩnh cùng các ĐBQH tỉnh Tiền Giang từ Khóa VI đến Khóa XIV.

Tại cuộc họp mặt, ĐBQH tỉnh Tiền Giang qua các thời kỳ đã cùng ôn lại những năm tháng lịch sử hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, của Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang trong chặng đường 75 năm qua.

Phó Bí thư Thường trực, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang Võ Văn Bình nhấn mạnh, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên là cuộc sinh hoạt chính trị rộng lớn, là dịp để toàn thể quốc dân lựa chọn những người có tài, có đức bầu vào Quốc hội gánh vác công việc nước nhà. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử đánh dấu bước trưởng thành của Nhà nước cách mạng Việt Nam, mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ đất nước ta có một Quốc hội, một Chính phủ thống nhất, một bản Hiến pháp tiến bộ và một hệ thống chính quyền hoàn toàn đầy đủ danh nghĩa về mặt pháp lý để đại diện cho nhân dân Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Cuộc bầu cử là căn cứ để khẳng định Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà có tính chất hợp pháp, dân chủ, nhà nước của dân, do dân và vì dân, được quốc dân giao phó trọng trách điều hành đất nước, tổ chức toàn dân kháng chiến, kiến quốc, giải quyết mọi quan hệ của Việt Nam trên trường quốc tế. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử cũng đã khẳng định niềm tin tuyệt đối của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vào tinh thần yêu nước của nhân dân ta. Đồng thời, đó cũng là sự biểu thị khát vọng dân chủ của nhân dân và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

75 năm đã đi qua, kể từ ngày cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên, Quốc hội nước ta đã trải qua những giai đoạn phát triển hào hùng với 14 Khoá Quốc hội. 75 năm hoạt động, Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước nhân dân và đất nước, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao qua mỗi giai đoạn cách mạng; không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, được nhân dân tin cậy. Các thế hệ ĐBQH trong Đoàn luôn không ngừng đóng góp công sức và trí tuệ, thực hiện trọn vẹn trọng trách của người đại biểu của nhân dân, góp phần vào sự thành công của Quốc hội Việt Nam.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, nguyên Phó Chủ tịch Nước Trương Mỹ Hoa bày tỏ tin tưởng, với truyền thống tốt đẹp 75 năm qua của QH Việt Nam, Đoàn ĐBQH tỉnh Tiền Giang sẽ tiếp tục đổi mới, cải tiến tổ chức và hoạt động, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, là cầu nối quan trọng giữa tỉnh Tiền Giang và các cơ quan trung ương, đưa Tiền Giang đi lên, đóng góp chung vào sự phát triển chung của đất nước.

Nguyễn Thúy - Lan Chi