Thụy Điển hỗ trợ đào tạo CNTT cho người khiếm thị

- Thứ Sáu, 09/03/2007, 00:00 - Chia sẻ

      Sau hơn 1 năm triển khai, dự án đào tạo công nghệ thông tin (CNTT) cho người khiếm thị, với kinh phí khoảng 700.000- 800.000 USD do Liên đoàn những người tàn tật thị lực Thụy Điển tài trợ, đã đào tạo 175 người khiếm thị trong cả nước thành thạo về tin học. Dự án do Hội người mù Việt Nam triển khai gồm xây dựng 3 trung tâm đào tạo CNTT cho người khiếm thị ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, xây dựng website của Hội người mù Việt Nam, xây dựng một thư viện kỹ thuật số trên mạng Internet cùng bộ giáo trình về tin học bằng chữ nổi Braille và qua đĩa CD.

TQ