Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương tiếp xúc cử tri tại Bình Dương

- Thứ Tư, 24/11/2021, 16:49 - Chia sẻ
Ngày 24.11, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại biểu Quốc hội Khóa XV Nguyễn Tân Cương và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương đơn vị số 4 đã tiếp xúc cử tri thị xã Bến Cát và huyện Bàu Bàng sau Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV.

Cùng dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 Nguyễn Trường Thắng; Ủy viên Thường trực Ủy ban Xã hội Lê Văn Khảm; Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Bình Dương, Linh mục Nguyễn Văn Riễn; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương và lãnh đạo thị xã Bến Cát, huyện Bàu Bàng.

Thứ tưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương giả đáp ý kiến cử tri.
Thứ tưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội nghị 

Tại hội nghị, Ủy viên Thường trực Ủy ban xã hội Lê Văn Khảm đã thông tin với cử tri kết quả Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội Khóa XV và hoạt động của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương tại Kỳ họp.

Vui mừng, tin tưởng vào những quyết sách của Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đưa đất nước vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và chăm lo công tác an sinh xã hội, cử tri thị xã Bến Cát và huyện Bàu Bàng cũng bày tỏ tình cảm trân trọng và đánh giá cao sự hỗ trợ của Quân đội trong phòng, chống dịch Covid-19, chăm lo đời sống nhân dân.

Đồng thời, cử tri thị xã Bến Cát và huyện Bàu Bàng đã có nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến các vấn đề như: bảo đảm vaccine tiêm phòng Covid-19 cho trẻ em; sách giáo khoa cải cách liên tục gây lãng phí; giá xăng dầu tăng nhanh ảnh hưởng đến đời sống nhân dân; cần xử lý một số cá nhân làm ảnh hưởng xấu đến không gian mạng; một số quy định trong lĩnh vực đất đai còn bất cập cần sửa đổi phù hợp với thực tiễn cuộc sống; cấp căn cước công dân cho người dân cần nhanh chóng, đúng hẹn; tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người có công; mức lương hưu cho cán bộ, công chức cần điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn đời sống hiện nay…

Nguyễn Tân Cương tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của cử tri

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Tân Cương trân trọng cảm ơn các ý kiến phát biểu thẳng thắn, tâm huyết của cử tri. Điều này thể hiện sự tin tưởng, gửi gắm của cử tri đối với các ĐBQH. Thời gian qua, tỉnh Bình Dương chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, nhưng với ý chí quyết tâm của lãnh đạo tỉnh, sự hỗ trợ của Trung ương, lực lượng vũ trang và các địa phương bạn cùng sự đồng thuận cao của nhân dân, tỉnh Bình Dương đã kiểm soát được dịch bệnh, từng bước ổn định, phát triển kinh tế - xã hội. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng chia sẻ những khó khăn, tổn thất của tỉnh và chúc mừng kết quả ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh để Bình Dương trở lại trạng thái “bình thường mới”.

Nhân dịp này, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương thông tin một số hoạt động và kết quả của lực lượng vũ trang tham gia chống dịch, giúp dân ở các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh…

Thay mặt các ĐBQH đơn vị bầu cử số 4, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương đã trả lời những ý kiến mà cử tri quan tâm và nghiêm túc tiếp thu những kiến nghị của cử tri để chuyến đến Quốc hội, các cơ quan chức năng xem xét và giải quyết.

Nhật Phương