Thư chúc mừng của Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trưởng ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ Văn phòng Quốc hội nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3

- Thứ Hai, 08/03/2021, 00:14 - Chia sẻ

Thân ái gửi các đồng chí nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Quốc hội,

Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8.3, thay mặt lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Văn phòng Quốc hội, tôi xin gửi tới toàn thể nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động những tình cảm thân thương, quý mến cùng lời chúc tốt đẹp nhất.

Năm 2020, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tác động mạnh và gây nhiều thiệt hại về kinh tế - xã hội của nước ta, nhưng với tinh thần trách nhiệm và đoàn kết, Văn phòng Quốc hội đã tham mưu, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ của Năm Chủ tịch AIPA 2020, 2 kỳ họp Quốc hội Khóa XIV, 12 phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các hoạt động đối ngoại và nhiều nhiệm vụ quan trọng khác. Trong kết quả chung đó, có phần đóng góp không nhỏ của tập thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Quốc hội, trong đó có nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động cơ quan. Thông qua các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động cơ quan đã luôn phát huy truyền thống tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn cũng như vai trò của người phụ nữ trong gia đình.  

Nhân dịp này, tôi nhiệt liệt biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực vượt bậc, sự đóng góp tích cực của nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động cơ quan. Đảng ủy, Lãnh đạo Văn phòng Quốc hội đã, đang và sẽ làm hết sức mình vì sự tiến bộ của phụ nữ, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và tạo mọi điều kiện để nữ cán bộ, công chức, viên chức, lao động phát huy hết khả năng của mình, đóng góp nhiều hơn nữa vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội cũng như sự nghiệp đổi mới đất nước.

Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, năm bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; với truyền thống 75 năm, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội tin tưởng rằng chị em sẽ tiếp tục phát huy tốt những kết quả đạt được, đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Xin chúc các chị em luôn mạnh khỏe, trẻ đẹp, hạnh phúc và thành công trong công tác cũng như trong cuộc sống.

Thân ái,

                                                          Nguyễn Hạnh Phúc

 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội

              Tổng Thư ký Quốc hội

 Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội

Trưởng ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ