Thông tin về Đại hội lần thứ XIII của Đảng đến các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế

- Thứ Hai, 18/01/2021, 19:15 - Chia sẻ
Chiều 18.1, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng đã phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức cuộc họp với các Đoàn Ngoại giao và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam nhằm thông báo về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân chủ trì cuộc họp.
Trưởng Ban Đối ngoại TƯ Hoàng Bình Quân thông tin về Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân thông tin về Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương cho biết, Đại hội lần thứ XIII của Đảng sẽ  diễn ra từ ngày 25.1 - 2.2.2021 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 1.587 đại biểu, đại diện cho hơn 5,1 triệu đảng viên. Đại hội sẽ thảo luận và thông qua Báo cáo Chính trị; Báo cáo Tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII và tiến hành bầu Ban Chấp hành Trung ương Khóa XIII (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

Thông tin về quá trình chuẩn bị Đại hội, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương nêu rõ, công tác chỉ đạo chuẩn bị Đại hội được Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo chặt chẽ, sát sao. Các Tiểu ban và bộ máy giúp việc, trong đó có Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội, Tiểu ban Kinh tế - xã hội, Tiểu ban Điều lệ Đảng đã sớm được thành lập ngay từ cuối năm 2018 để tiến hành công tác chuẩn bị Đại hội. “Trong bối cảnh đại dịch Covid - 19 và trong nước gặp nhiều thiên tai, lũ lụt lớn thì việc hoàn thành đúng tiến độ các công việc chuẩn bị cho Đại hội đã thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của toàn Đảng, toàn dân”, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương nói. 

Việc xây dựng các dự thảo văn kiện được chuẩn bị từ rất sớm, công phu, bài bản, trí tuệ, dân chủ và cầu thị. Các văn kiện trình Đại hội XIII, mà trung tâm là Báo cáo chính trị, không chỉ kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng mà còn nhìn lại 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh Xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 1991, 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 - 2020; đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025; xác định mục tiêu, phương hướng đến năm 2030 và tầm nhìn phát triển đất nước đến năm 2045. Đây sẽ là những dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước Việt Nam, có ý nghĩa định hướng và tầm nhìn chiến lược cho tương lai.

	Ban Đối ngoại TƯ Đảng phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức cuộc họp Thông báo về Đại hội lần thứ XIII của Đảng
Ban Đối ngoại Trung ương Đảng phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức cuộc họp Thông báo về Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Công tác nhân sự có tầm quan trọng đặc biệt bởi không chỉ gắn với thành công của Đại hội mà còn mang ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển của Đảng và đất nước trong giai đoạn tới. Do đó, Đảng Cộng sản Việt Nam đã dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ, coi đây là nhiệm vụ “then chốt” của “then chốt”. Nhấn mạnh điều này, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương cho biết, công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Khóa mới được Đảng Cộng sản Việt Nam chuẩn bị bài bản, kỹ lưỡng, thận trọng, chặt chẽ, làm từng bước, từng việc, từng khâu, bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm theo đúng quy trình nhân sự đã đề ra, bảo đảm Ban Chấp hành Trung ương khoá mới là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tiêu biểu về trí tuệ, có tầm nhìn chiến lược, có tư duy đổi mới, sáng tạo; tiêu biểu cho toàn Đảng về tính chiến đấu, tính kỷ luật; gắn bó mật thiết với nhân dân, biết lắng nghe, tự phê bình và phê bình nghiêm túc, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân; đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong thời kỳ mới.

Về công tác phục vụ báo chí tuyên truyền trong thời gian diễn ra Đại hội lần thứ XIII, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Giám đốc Trung tâm Báo chí Đại hội lần thứ XIII Lê Mạnh Hùng cho biết, Ban Tổ chức đã thành lập Trung tâm Báo chí tại Đại hội. Có 474 phóng viên, 191 cơ quan báo chí trong nước đăng ký tham gia đưa tin về Đại hội; 63 phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của cơ quan thông tấn, báo chí nước ngoài đang thường trú tại Việt Nam đăng ký đưa tin về Đại hội. Đặc biệt, do đại dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp nên lần đầu tiên chúng ta tạo điều kiện phối hợp để các phóng viên báo chí, cơ quan thông tấn nước ngoài theo dõi đưa tin về Đại hội lần thứ XIII bằng hình thức trực tuyến. Qua liên hệ với Ban Đối ngoại Trung ương và Bộ Ngoại giao, hiện đã có hơn 90 phóng viên của hãng thông tấn nước ngoài đăng ký theo dõi và đưa tin về Đại hội XIII bằng hình thức trực tuyến.

Tại cuộc họp, các Đại sứ, đại diện các cơ quan ngoại giao và tổ chức quốc tế trân trọng cảm ơn Ban Đối ngoại Trung ương đã tổ chức cuộc họp và cung cấp những thông tin hữu ích về Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại sứ Palestine tại Việt Nam Saadi Salama bày tỏ vui mừng trước những thành tựu nổi bật và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực mà Đảng, Nhà nước Việt Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ XII của Đảng. Đại sứ Saadi Salama tin tưởng, Đại hội lần thứ XIII sẽ thành công tốt đẹp, với những quyết sách đúng đắn, sáng suốt, mạnh mẽ được đưa ra tại Đại hội lần thứ XIII, Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ tiếp tục lãnh đạo đưa Việt Nam phát triển hơn nữa, đồng thời, thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam với các nước trong thời gian tới.

Đại sứ CHDCND Lào tại Việt Nam Sengphet Hounboungnuang cho rằng, hơn 90 năm qua kể từ ngày thành lập, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo Nhân dân Việt Nam đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ đất nước và thực hiện thành công công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Năm 2020, bất kể những khó khăn thách thức như đại dịch Covid-19, bão lũ, thiên tai… nhưng Đại hội các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII đã hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra. Nhìn chung, công tác chuẩn bị đã được tổ chức tốt, có sự đổi mới, phù hợp với thực tiễn, thể hiện bầu không khí dân chủ, đoàn kết và đáng tin cậy. Đưa ra những nhận định này, Đại sứ CHDCND Lào tin tưởng Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ thành công tốt đẹp.

Thanh Chi