THÔNG TIN TỔNG HỢP về ngày làm việc thứ hai tại Đại hội đồng lần thứ 41, Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA 41)

- Thứ Tư, 09/09/2020, 21:50 - Chia sẻ
Thứ Tư, ngày 9.9.2020, Đại hội đồng lần thứ 41, Hội đồng Liên nghị viện ASEAN (AIPA 41) tiếp tục ngày làm việc thứ hai theo hình thức trực tuyến tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Thủ đô Hà Nội.

Buổi sáng

- Từ 8 giờ đến 10 giờ, đã diễn ra phiên họp của Ủy ban Chính trị với chủ đề “Ngoại giao nghị viện vì hòa bình và an ninh bền vững trong ASEAN” bằng hình thức trực tuyến dưới sự điều hành của Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Bùi Thanh Sơn (đã có Thông cáo báo chí riêng).

- Từ 10 giờ 15 đến 12 giờ 15 phút, đã diễn ra Phiên họp của Ủy ban Kinh tế với chủ đề :”Vai trò của Nghị viện trong thúc đẩy gắn kết và Phục hồi kinh tế ASEAN sau dịch bệnh Covid-19” dưới sự chủ trì của Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh.

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã có bài phát biểu và khẳng định, hợp tác kinh tế trong AIPA là một trong những vấn đề then chốt, có ảnh hưởng sâu sắc đến các lĩnh vực hợp tác của khu vực ASEAN. Cộng đồng Kinh tế ASEAN có mục tiêu tạo ra thị trường chung và cơ sở sản xuất thống nhất, trong đó có sự lưu chuyển tự do của hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, vốn và lao động có tay nghề, từ đó nâng cao hiệu quả, tính cạnh tranh, thúc đẩy đầu tư kinh doanh và tạo sự thịnh vượng chung cho cả khu vực. Từ khi thành lập Cộng đồng Kinh tế ASEAN năm 2015 đến nay, lĩnh vực hợp tác kinh tế đã đạt được nhiều kết quả quan trọng và hi vọng trong thời gian tới, việc hội nhập này tiếp tục được phát huy sâu rộng và đạt được nhiều thành tựu khả quan hơn. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cho rằng chủ đề của Phiên họp mang tính thiết thực, có tính thời sự cấp bách và bước đầu thực hiện khá tốt đối với các quốc gia thành viên AIPA và khu vực ASEAN; đồng thời, mong muốn, các nước thành viên sớm vượt qua khó khăn, phục hồi nền kinh tế, ổn định đời sống xã hội và “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe phát biểu của Nghị viện các nước thành viên AIPA. Về cơ bản các đại biểu đánh giá cao nỗ lực của Quốc hội Việt Nam trong việc tổ chức Đại hội đồng AIPA 41; đồng thời, cho rằng Phiên họp Ủy ban Kinh tế được tổ chức trong tinh thần hữu nghị, đoàn kết và hợp tác truyền thống của ASEAN. Tại phiên họp, thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Trưởng tiểu ban Thông tin Tuyên truyền AIPA 41 đã có báo cáo và thể hiện sự quan ngại sâu sắc về những tổn thất to lớn do dịch bệnh Covid-19, ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế các nước ASEAN, hoạt động thương mại nội khối và ngoại khối. Do đó, liên kết kinh tế trong thúc đẩy tăng trưởng và phục hồi kinh tế của các nước thành viên ASEAN và việc triển khai tốt các hoạt động kinh tế số sẽ có tầm quan trọng sâu sắc, đóng vai trò quan trọng trong tăng cường liên kết kinh tế ASEAN cũng như sự sẵn sàng của ASEAN để ứng phó với các thách thức từ đại dịch COVID-19. Đoàn Việt Nam mong muốn cộng đồng ASEAN thống nhất thực hiện một chuỗi giải pháp mang tính đột phá, khả thi nhằm phục hồi kinh tế ASEAN.

Sau đó, dưới sự điều hành của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Dương Quốc Anh, các đại biểu tham dự Phiên họp đã thông qua Nghị quyết của Ủy ban Kinh tế về “Vai trò của Nghị viện trong thúc đẩy gắn kết và Phục hồi kinh tế ASEAN” với sự đồng thuận cao.

Báo cáo phiên họp của Ủy ban Kinh tế và nội dung Nghị quyết sẽ được trình bày tại Phiên toàn thể thứ hai của Đại hội đồng AIPA 41.

Buổi chiều

- Trong khuôn khổ Đại hội đồng AIPA 41 đã diễn ra Phiên họp của Ủy ban Xã hội với chủ đề “Nâng cao vai trò của AIPA trong việc hỗ trợ Cộng đồng Văn hóa Xã hội ASEAN ứng phó với đại dịch Covid 19” dưới sự chủ trì của Ông Phan Thanh Bình, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội.

Tại phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Thường trực Tòng Thị Phóng đã có bài phát biểu và cho rằng, trong thời kỳ khủng hoảng do dịch bệnh hiện nay, cùng với hậu quả của thiên tai và biến đổi khí hậu, việc thúc đẩy mở rộng các phản ứng và cơ chế khẩn cấp, cũng như đảm bảo mọi người dân được bình đẳng trong tiếp cận các dịch vụ an sinh xã hội là một nhiệm vụ quan trọng của quản lý mỗi quốc gia; từ đó, việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, vắc-xin, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh, việc chẩn đoán sớm về các bệnh nguy hiểm và trang thiết bị y tế có chất lượng, để có giá cả phải chăng công bằng là một trong những ưu tiên: để ngăn chặn và giảm thiểu rủi ro của Covid-19 và các dịch bệnh nguy hiểm khác trong quá trình phát triển bền vững của mỗi nước và của cả cộng đồng ASEAN. Đồng thời, nhấn mạnh, là một trong 3 trụ cột chính của Cộng đồng ASEAN, Cộng đồng Văn hóa - Xã hội mang ý nghĩa quan trọng khi hướng tới một cộng đồng có trách nhiệm xã hội, kết nối trực tiếp với người dân và phục vụ cho người dân, nhằm đạt được sự đoàn kết và thống nhất bền lâu giữa các quốc gia và người dân ASEAN thông qua việc tạo dựng một bản sắc chung và một xã hội chia sẻ, đùm bọc, hoà thuận, rộng mở, nơi cuộc sống và phúc lợi của người dân được nâng cao. Để thực hiện được mục tiêu này, sự ủng hộ và hợp tác hiệu quả giữa các Nghị viện thành viên AIPA là một yếu tố quyết định.

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe phát biểu của Nghị viện các nước thành viên AIPA. Tại phiên họp, thay mặt Đoàn ĐBQH Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Hoàng Mai đã có báo cáo về việc kiểm soát đại dịch Covid 19 tại Việt Nam, trong đó nêu rõ: tình hình dịch tễ bệnh Covid 19 tại Việt Nam; những biện pháp đã được triển khai như huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid 19; các biện pháp mạnh mẽ và công tác phòng, điều trị dịch bệnh Covid 19; về ổn định kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; về truyền thông xã hội về dịch bệnh; vai trò của Quốc hội Việt Nam.

Sau đó, dưới sự điều hành của Bà Lê Thu Hà, Ủy viên Thường trực Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, thành viên Tiểu ban Nội dung AIPA 41, trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết và hợp tác, các đại biểu đã thảo luận và thông qua các Nghị quyết sau: i) Nghị quyết thông qua Báo cáo Hội nghị Hội đồng AIPA về hiểm họa ma túy lần thứ ba (AIPA CODD 3) kèm theo Nghị quyết về Biến lời nói thành hành động hướng tới một Cộng đồng ASEAN không có ma túy; ii) Nghị quyết thông qua Báo cáo kèm theo Nghị quyết Hội nghị về Đối tác nghị viện về hợp tác giáo dục và văn hóa vì sự phát triển bền vững; iii) Nghị quyết về nâng cao vai trò của AIPA trong việc hỗ trợ Cộng đồng Văn hóa – Xã hội ASEAN ứng phó với đại dịch Covid 19.

Báo cáo phiên họp của Ủy ban Xã hội và nội dung Nghị quyết sẽ được trình bày tại Phiên toàn thể thứ hai của Đại hội đồng AIPA 41.

- Cũng trong buổi chiều cùng ngày, đã diễn ra Phiên họp của Ủy ban Tổ chức dưới sự chủ trì của Ông Vũ Hải Hà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của của Quốc hội; Trưởng Ban Thư ký Quốc gia Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Nội dung AIPA 41.

Phát biểu tại Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho biết, để AIPA tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ và phát huy vai trò của mình thì việc xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức là nhiệm vụ hết sức quan trọng, trong đó Ủy ban về các vấn đề Tổ chức chính là nơi các nghị viện thành viên AIPA bàn bạc và thảo luận các nội dung liên quan đến các vấn đề tổ chức, từ đó đưa ra những quyết sách và định hướng phát triển cho tương lai. Tại Đại hội đồng lần này, Ủy ban về các vấn đề Tổ chức sẽ tiếp tục thảo luận nhiều nội dung quan trọng của AIPA, trong đó có các nội dung liên quan đến vấn đề tài chính, quan hệ với các đối tác của AIPA, kết nạp các quan sát viên mới, chuyển đổi Ban Thư ký AIPA, di dời trụ sở làm việc của Ban Thư ký AIPA…Đó đều là những nội dung quan trọng cho sự phát triển của tổ chức trong hiện tại và tương lai. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cho rằng, mặc dù hội nghị bằng hình thức trực tuyến nhưng hi vọng các đại biểu sẽ có một không gian thảo luận và làm việc thoải mái trên tinh thần hữu nghị và xây dựng; đưa ra các giải pháp để đạt được sự đồng thuận, góp phần xây dựng AIPA ngày càng phát triển.

Tại Phiên họp, trên tinh thần truyền thống ASEAN về hữu nghị, thống nhất và hợp tác, các đại biểu đã tiến hành xem xét và thông qua các Dự thảo Nghị quyết sau: Nghị quyết về Báo cáo tài chính Ban Thư ký AIPA năm tài chính 2019-2020; Nghị quyết về dự toán cho Ban Thư ký AIPA, quỹ đặc biệt và dự toán ngân sách bổ sung (phương án B); Nghị quyết về Báo cáo tài chính hàng năm của Ban Thư ký năm tài chính 2019-2020 (phương án B); Nghị quyết về công nhận các Nghị viện là Quan sát viên của AIPA; Nghị quyết về Thành lập Hội nghị Nghị sẽ trẻ AIPA; Nghị quyết về di dời trụ sở Ban Thư ký AIPA; Nghị quyết về mở rộng hợp tác giữa Freeland và Ban Thư ký AIPA; Nghị quyết về mở rộng hợp tác giữa AIPA và ERIA; Nghị quyết về thiết lập chương trình hợp tác chung giữa AIPA và ICCF; Nghị quyết về Giải thưởng ghi nhận đóng góp cống hiến cho AIPA; Nghị quyết về đánh giá cao sự hỗ trợ của Hạ viện Indonesia đối với Ban Thư ký AIPA; Nghị quyết về Đánh giá cao vai trò của Chủ tịch AIPA; Nghị quyết Thời gian và Địa điểm của Đại hội đồng AIPA 42.

Thứ Năm, ngày 10.9.2020, ngày làm việc cuối cùng của Đại hội đồng AIPA 41. Theo chương trình hoạt động, Đại hội đồng AIPA 41 sẽ tiến hành phiên toàn thể thứ hai, sau đó tiến hành Lễ bế mạc và tổ chức họp báo trong nước và quốc tế về kết quả Đại hội đồng AIPA 41.