Ủy ban Đối ngoại họp phiên toàn thể lần thứ tư

- Thứ Năm, 10/11/2022, 18:58 - Chia sẻ

Chiều 10.11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà, Ủy ban Đối ngoại tổ chức Phiên họp toàn thể lần thứ tư.

Cùng dự có các Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong, Lê Anh Tuấn; thành viên Ủy ban Đối ngoại; đại diện các Ủy ban: Pháp luật, Tư pháp, Kinh tế, Tài chính - Ngân sách; đại diện Ban Đối ngoại Trung ương, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành liên quan.

Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà phát biểu khai mạc Phiên họp
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà phát biểu khai mạc Phiên họp

Phát biểu tại Phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà nêu rõ, tình hình thế giới và khu vực trong thời gian qua có những diễn biến rất phức tạp và nhanh chóng; xung đột và cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn kéo dài, ngày càng sâu sắc, tạo nên hệ lụy ngày càng nghiêm trọng đối với tình hình an ninh, chính trị và kinh tế thế giới; quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch chưa thực sự bền vững, thậm chí có nguy cơ suy thoái đi kèm với lạm phát cao, rủi ro kinh tế ở nhiều quốc gia. Xu thế đa cực, đa trung tâm ngày càng rõ nét, các điểm nóng có ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường, chính trị, an ninh, hòa bình của nước ta tiếp tục có những diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nguy cơ bất ổn.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Lê Anh Tuấn trình bày Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban Đối ngoại
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Lê Anh Tuấn trình bày Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban Đối ngoại

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại nhấn mạnh, trong bối cảnh nước ta mở cửa trở lại sau đại dịch Covid-19, các hoạt động đối ngoại của Quốc hội được diễn ra rất sôi động, đóng góp tích cực vào thành quả chung của hoạt động đối ngoại của Đảng và Nhà nước năm 2022. Ủy ban Đối ngoại cũng đã chủ trì, phối hợp thẩm tra nhiều dự án luật, điều ước quốc tế quan trọng được Quốc hội phê chuẩn, tạo khuôn khổ pháp lý vững chắc cho công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng.

Hoạt động đối ngoại nghị viện song phương và đa phương được triển khai ở nhiều cấp độ, quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam với Nghị viện các nước phát triển tích cực, hiệu quả, nâng cao vị thế của Quốc hội Việt Nam trong cơ chế hợp tác Nghị viện đa phương cấp khu vực và thế giới.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cho biết, từ nay đến cuối năm 2022 sẽ diễn ra nhiều hoạt động của lãnh đạo Quốc hội, các Ủy ban, với vai trò nòng cốt, Thường trực Ủy ban Đối ngoại đang có sự chuẩn bị tổ chức rất tích cực. Bên cạnh đó, lãnh đạo Quốc hội các nước cũng sẽ có những chuyến thăm chính thức Việt Nam, tạo ra thế cân bằng đồng thời tiếp tục giữ vững ổn định và phát triển trong tổng thể quan hệ đối ngoại của Việt Nam giai đoạn tới.

Các đại biểu dự Phiên họp
Các đại biểu dự Phiên họp

Đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các cơ quan có liên quan trong việc triển khai các hoạt động của Ủy ban Đối ngoại, Chủ nhiệm Ủy ban Vũ Hải Hà nhấn mạnh, các cơ quan đã góp phần quan trọng tạo nên những dấu ấn của hoạt động đối ngoại của Quốc hội nói riêng, của Đảng và Nhà nước nói chung. Qua đó, đề nghị các thành viên Ủy ban Đối ngoại, các đại biểu Quốc hội, đại diện các bộ, ngành tham dự phiên họp với tinh thần trách nhiệm, thẳng thắn, xây dựng và tích cực thảo luận, cho ý kiến.

Đại diện Bộ Ngoại giao phát biểu tại Phiên họp
Đại diện Bộ Ngoại giao phát biểu tại Phiên họp

Tại Phiên họp, Ủy ban Đối ngoại đã tiến hành thẩm tra Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ về các điều kiện cải tạo, xây dựng và bảo trì các tòa nhà có liên quan đối với các cơ quan ngoại giao và lãnh sự của hai bên; thẩm tra đề nghị bổ nhiệm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại một số nước. Đồng thời, nghe và đóng góp ý kiến đối với Báo cáo hoạt động của Ủy ban Đối ngoại năm 2022 và phương hướng năm 2023; Báo cáo hoạt động đối ngoại của Quốc hội năm 2022 và phương hướng năm 2023.

Toàn cảnh Phiên họp
Toàn cảnh Phiên họp

Cũng tại Phiên họp, Ủy ban Đối ngoại đã thông qua Đề án tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban Đối ngoại.

Minh Trang
#