Thường trực Ủy ban Đối ngoại gặp mặt Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

- Thứ Sáu, 03/03/2023, 19:18 - Chia sẻ

Chiều 3.3, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà, Thường trực Ủy ban Đối ngoại đã gặp mặt các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trước khi lên đường nhận nhiệm vụ.

Tham dự có: Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Đinh Thị Phương Lan; Phó Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội - Trợ lý Chủ tịch Quốc hội Phạm Thái Hà; Thứ trưởng Thường trực Bộ ngoại giao Nguyễn Minh Vũ.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt Ủy ban Đối ngoại và các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà chúc mừng các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài vinh dự được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ đứng đầu các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài. 

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cho biết, kể từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã phê chuẩn 39 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam ở nước ngoài. Thực hiện quy định của Luật Tổ chức Quốc hội, Ủy ban Đối ngoại đã tiến hành thẩm tra nhân sự giới thiệu để Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn làm Đại sứ một cách kỹ lưỡng, chặt chẽ. Các đồng chí được bổ nhiệm đều là những cán bộ ngoại giao chuyên nghiệp, dày dạn kinh nghiệm đối ngoại, đã trải qua nhiều cương vị công tác tại các cơ quan đối ngoại, đa số các đồng chí từng giữ vị trí quan trọng tại các cơ quan đại diện của nước ta ở nước ngoài.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cũng nêu rõ, từ đầu nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV đến nay, công tác đối ngoại nói chung và đối ngoại Quốc hội nói riêng đã đổi mới, thích ứng với tâm thế chủ động và tích cực. Những thành tựu đối ngoại từ đầu nhiệm kỳ đã tạo dấu ấn đậm nét và bước đà quan trọng cho công tác đối ngoại của Quốc hội trong cả nhiệm kỳ. Ngay sau khi đại dịch Covid -19 cơ bản được kiểm soát ở trong nước và trên thế giới, các hoạt động đối ngoại của Quốc hội đã được triển khai tích cực, toàn diện góp phần thúc đẩy quan hệ với các nước láng giềng, các nước lớn, các nước Đông Nam Á và các đối tác quan trọng đi vào chiều sâu, ổn định, bền vững, góp phần đắc lực vào mục tiêu phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Đóng góp vào những thành tựu nêu trên, theo Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại, có sự phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban Đối ngoại và Bộ Ngoại giao, sự nỗ lực, sáng tạo, chủ động, linh hoạt của các Đại sứ, Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Thay mặt các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Thứ trưởng Thường trực Bộ ngoại giao Nguyễn Minh Vũ trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Đối ngoại, các cơ quan của Quốc hội, cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trước khi lên đường nhận nhiệm vụ. Cuộc gặp mặt là dịp để các đồng chí Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được lắng nghe các định hướng trong hoạt động đối ngoại của Quốc hội, từ đó tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài với Ủy ban Đối ngoại, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thúc đẩy hoạt động ngoại giao nghị viện ngày càng sôi động, hiệu quả, thúc đẩy giao lưu giữa các Nhóm nghị sỹ hữu nghị, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm với các nước trong các lĩnh vực lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vũ Hải Hà mong muốn các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Đối ngoại thực hiện chương trình hoạt động đối ngoại của Quốc hội, qua đó củng cố, mở rộng và tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Quốc hội ta với nghị viện các nước, khai thác ngày càng tốt hơn và phát huy vai trò của hợp tác nghị viện trong thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam với các nước, tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn, tiếp xúc trực tuyến và trực tiếp khi điều kiện cho phép, không chỉ ở cấp cao mà còn ở cấp Ủy ban chuyên môn để học tập kinh nghiệm, nâng cao năng lực cán bộ, tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau.

Trong năm 2022 - 2023, Ủy ban Đối ngoại tiến hành chuyên đề giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về Hàm, cấp ngoại giao và Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài”. Đến nay, Thường trực Ủy ban Đối ngoại cơ bản đã nhận được báo cáo của hầu hết các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Sắp tới, để triển khai chuyên đề giám sát “Việc thực hiện chính sách pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài”, Thường trực Ủy ban Đối ngoại dự kiến đề nghị các cơ quan đại diện báo cáo về việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Bên cạnh đó, Thường trực Ủy ban Đối ngoại dự kiến giám sát thực tế hai chuyên đề trên tại cơ quan đại diện Việt Nam ở một số nước. Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại đề nghị các cơ quan đại diện tại địa bàn phối hợp để chuyên đề giám sát được triển khai hiệu quả, thiết thực…

Thay mặt các Đại sứ, Trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, Thứ trưởng Thường trực Bộ ngoại giao khẳng định sẽ nỗ lực hết sức mình để hoàn thành nhiệm vụ, góp phần vào thành công của hoạt động đối ngoại chung của đất nước và ngoại giao nghị viện nói riêng.  

Tin và ảnh: Hoàng Ngọc
#