Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh tiếp Đại sứ Belarus tại Việt Nam

- Thứ Hai, 24/10/2022, 13:14 - Chia sẻ

Sáng 24.10, tại Nhà Quốc hội, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Belarus Nguyễn Tuấn Anh đã tiếp Đại sứ Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou.

Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh tiếp Đại sứ Belarus tại Việt Nam -3
Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Belarus Nguyễn Tuấn Anh đã tiếp Đại sứ Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou

Bày tỏ vui mừng tiếp Đại sứ Belarus tại Việt Nam đến thăm Nhà Quốc hội, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Belarus Nguyễn Tuấn Anh chúc mừng Đại sứ Uladzimir Baravikou bắt đầu nhiệm kỳ công tác mới; chúc Đại sứ sẽ có nhiệm kỳ công tác thành công tại Việt Nam. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng Đại sứ sẽ có những đóng góp tích cực nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam - Belarus và hợp tác nghị viện giữa hai nước phát triển ngày càng mạnh mẽ.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Belarus bày tỏ vui mừng khi tháng 5.2022, Belarus đã mở Tổng Lãnh sự quán tại Thành phố Hồ Chí Minh và cùng Đại sứ quán Belarus tại Hà Nội góp phần mở rộng và phát triển hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai nước. Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Belarus và Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Việt Nam luôn sẵn sàng phối hợp, ủng hộ Đại sứ Uladzimir Baravikou hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh tiếp Đại sứ Belarus tại Việt Nam -0
Quang cảnh buổi tiếp

Cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Belarus và cá nhân Chủ tịch Nhóm, Đại sứ Uladzimir Baravikou khẳng định: Belarus luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng ở Đông Nam Á; đánh giá cao quan hệ hữu nghị với Việt Nam và nỗ lực đưa quan hệ Belarus - Việt Nam lên tầm đối tác chiến lược.

Vui mừng nhận thấy quan hệ giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị - ngoại giao, kinh tế - thương mại, văn hóa - du lịch, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, quốc phòng - an ninh, lao động, hợp tác địa phương, hợp tác trong ứng phó với đại dịch Covid-19 đang có những bước phát triển hiệu quả, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Belarus mong muốn hai bên tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ để góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước.  

Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh tiếp Đại sứ Belarus tại Việt Nam -1
Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Belarus Nguyễn Tuấn Anh tặng quà lưu niệm Đại sứ Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou
Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Tuấn Anh tiếp Đại sứ Belarus tại Việt Nam -2
Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Belarus Nguyễn Tuấn Anh với Đại sứ Belarus tại Việt Nam Uladzimir Baravikou và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Nhất trí với kiến nghị này, Đại sứ Uladzimir Baravikou cho biết, Belarus đang từng bước phát triển quan hệ giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực; quan hệ giữa các vùng đang được tăng cường; hai bên cũng đang chuẩn bị ký kết các chương trình hợp tác giữa các địa phương, như Lào Cai, Hưng Yên, TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Hai bên còn nhiều tiềm năng để mở rộng và phát triển quan hệ hợp tác kinh doanh, thương mại. Đại sứ Uladzimir Baravikou hy vọng, ngoại giao nghị viện sẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu văn hóa giữa hai quốc gia.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Belarus tin tưởng, Đại sứ Uladzimir Baravikou tiếp tục ủng hộ thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, tạo điều kiện thuận lợi để các nghị sĩ hai bên trao đổi kinh nghiệm hoạt động nghị viện, tăng cường hiểu biết lẫn nhau; thống nhất các biện pháp thúc đẩy hợp tác; phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn liên nghị viện... 

Tin và ảnh: Minh Trang
#