Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Nghị viện lãnh thổ Nouvelle-Calédonie (Pháp)

- Thứ Hai, 28/11/2022, 21:15 - Chia sẻ

Chiều 28.11, tại Nhà khách Quốc hội ở TP. Đà Nẵng, trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 10 Vùng châu Á - Thái Bình Dương trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ (APF), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp song phương Chủ tịch Nghị viện lãnh thổ Nouvelle-Calédonie (Pháp) Roch Wamytan.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội chào mừng Chủ tịch Nghị viện lãnh thổ Nouvelle-Calédonie Roch Wamytan và các đại biểu Quốc hội Nouvelle-Calédonie tới Việt Nam tham dự Hội nghị lần thứ 10 Vùng châu Á - Thái Bình Dương trong APF; chúc mừng Phân ban Nouvelle-Calédonie trở thành thành viên chính thức của APF và đã tham gia hết sức tích cực đối với hoạt động của tổ chức thông qua việc tham gia các cơ chế của APF như Ban Chấp hành, các Mạng lưới và Ủy ban của APF. Đồng thời, việc trở thành thành viên của Cộng đồng Pháp ngữ năm 2016 là sự khẳng định quan trọng đối với sự hiện diện của Pháp ngữ tại khu vực Thái Bình Dương. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Nghị viện lãnh thổ Nouvelle-Calédonie (Pháp) -0
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Nghị viện lãnh thổ Nouvelle-Calédonie Roch Wamytan. Ảnh: Hằng Nga

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ và các nước thành viên trong Cộng đồng Pháp ngữ luôn giữ một vị trí quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Đồng hành trong suốt quá trình hình thành và phát triển của APF, Việt Nam ủng hộ các mục tiêu của Pháp ngữ về xây dựng và thúc đẩy dân chủ, phòng ngừa và giải quyết xung đột, hỗ trợ Nhà nước pháp quyền và quyền con người; tăng cường đối thoại giữa các nền văn hóa; củng cố tình đoàn kết thông qua các hoạt động hợp tác đa phương nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và các thành viên; thúc đẩy giáo dục đào tạo, tăng cường sử dụng ngôn ngữ tiếng Pháp, nâng cao vai trò của phụ nữ và thanh niên.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Nghị viện lãnh thổ Nouvelle-Calédonie (Pháp) -0
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Nghị viện lãnh thổ Nouvelle-Calédonie (Pháp) -0
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Nghị viện lãnh thổ Nouvelle-Calédonie Roch Wamytan trao quà lưu niệm. Ảnh: Hằng Nga

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi kinh nghiệm, mở rộng hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại APF, Cộng đồng Pháp ngữ cũng như tại các diễn đàn mà hai bên là thành viên. 

Cùng với sự tham gia và hợp tác trong khuôn khổ các thể chế đa phương, quan hệ hữu nghị Việt Nam - Pháp đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, đặc biệt kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược năm 2013. Hai nước đang hướng tới các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1973 - 2023), 10 năm ngày hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược (2013 - 2023). Trong tổng thể quan hệ với Nhà nước Pháp, hợp tác phi tập trung giữa các địa phương của Việt Nam và các địa phương, Vùng lãnh thổ của Pháp luôn là một trụ cột quan trọng. Khẳng định điều này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, Nouvelle-Calédonie là vùng lãnh thổ hải ngoại phát triển hết sức năng động. Nhân chuyến công tác của Chủ tịch Nghị viện lãnh thổ Nouvelle-Calédonie và Đoàn tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Chủ tịch xem xét, thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Nouvelle-Calédonie và các địa phương của Việt Nam.  

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch Nghị viện lãnh thổ Nouvelle-Calédonie (Pháp) -0
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Nghị viện lãnh thổ Nouvelle-Calédonie (Pháp) Roch Wamytan chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu. Ảnh: Hằng Nga

Chủ tịch Nghị viện lãnh thổ Nouvelle-Calédonie chân thành cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đã dành thời gian tiếp Đoàn; chúc mừng Việt Nam tổ chức rất chu đáo Hội nghị lần thứ 10 Vùng châu Á - Thái Bình Dương trong APF. Đồng thời nêu rõ, hiện ở Nouvelle-Calédonie đã có 5 thế hệ người Việt sinh sống và lập nghiệp tại đây. Số lượng người Việt ở Nouvelle-Calédonie là khoảng 4.000 - 5.000 người, chiếm 1,6% dân số và có ảnh hưởng về kinh tế, có địa vị, uy tín trong xã hội.

Cộng đồng người gốc Việt tại Nouvelle-Calédonie là nhân tố hết sức quan trọng, cầu nối cho giao lưu văn hóa và hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Pháp. Nhấn mạnh điều này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội bày tỏ sự cảm ơn và rất mong Chính quyền Nouvelle-Calédonie tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người gốc Việt Nam đóng góp cho sự phát triển của mỗi nước.

Hằng Nga
#