Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch giám sát 3 Chương trình mục tiêu quốc gia

- Thứ Ba, 29/11/2022, 18:07 - Chia sẻ

Chiều 29.11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương - Trưởng đoàn giám sát của Quốc hội “Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về ba Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030” đã chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch giám sát. 

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu tại Hội nghị - Hoàng Ngọc
Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương phát biểu tại hội nghị

Tham dự cuộc làm việc có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm - Phó trưởng đoàn thường trực Đoàn giám sát; các thành viên Đoàn giám sát, đại diện các bộ, ngành có liên quan.

Theo kế hoạch chi tiết giám sát chuyên đề việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về 3 Chương trình mục tiêu quốc gia do Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Tổ trưởng Tổ giúp việc của Đoàn giám sát Nguyễn Lâm Thành trình bày, cuộc giám sát nhằm đánh giá toàn diện, khách quan việc phân công trách nhiệm chủ trì, phối hợp của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đối với 3 Chương trình mục tiêu quốc gia; công tác xây dựng ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức có liên quan; làm rõ kết quả, tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân của tồn tại, hạn chế trong tổ chức thực hiện và sự phối hợp, lồng ghép 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đoàn giám sát chú trọng làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và ý thức chấp hành của các cấp, các ngành, bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định trong các Nghị quyết của Quốc hội về 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương phát biểu tại Hội nghị - Hoàng Ngọc
Quang cảnh hội nghị

Qua hoạt động giám sát, Quốc hội xem xét, đánh giá giữa kỳ kết quả triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm 2021 - 2025 đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, trọng tâm là công tác xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách để vận hành, tổ chức thực hiện Chương trình. Phát hiện, kiến nghị cấp thẩm quyền khắc phục tồn tại, hạn chế; điều chỉnh, xử lý những vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề xuất giải pháp hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả tổ chức thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn tiếp theo.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết thêm, vì là giám sát giữa kỳ, nên Đoàn giám sát cần đi sâu vào quá trình triển khai thực hiện. 3 Chương trình mục tiêu quốc gia đã đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho địa phương, đồng thời đặt ra yêu cầu bảo đảm tích hợp, phối hợp và lồng ghép 3 Chương trình, phải làm sao khi triển khai thực hiện phù hợp với đặc điểm tính chất của địa phương, đối tượng thụ hưởng. 

Kết luận cuộc làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ, trọng tâm của Đoàn giám sát lần này là cần đánh giá kỹ việc triển khai ban hành văn bản hướng dẫn, định mức, chế độ, tiêu chuẩn triển khai thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Công tác phân bổ nguồn vốn cho 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Sự phối hợp, lồng ghép thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia được Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia, các bộ, ngành địa phương thực hiện ra sao?

Toàn cảnh Hội nghị - Hoàng Ngọc
Các đại biểu dự hội nghị

Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, mục tiêu của giám sát là phải đẩy nhanh tiến độ, nâng cao hiệu quả thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia. Xem xét những kinh nghiệm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia của giai đoạn trước đã được vận dụng hiệu quả trong giai đoạn 2021 - 2025 hay chưa? Đây là lần đầu tiên Quốc hội tiến hành giám sát giữa kỳ nên “thực hiện được đến đâu, Đoàn giám sát sẽ đánh giá đến đó”, theo đó "cuốn chiếu" theo 2 giai đoạn: báo cáo số liệu đến ngày 31.12.2022 và số liệu đến 30.6.2023; tập trung làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan chậm triển khai 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, cá thể hóa trách nhiệm. Xác định có vướng mắc gì trong cơ chế, chính sách phải tháo gỡ hay không? Từ đó, đề xuất hoàn thiện cơ chế, chính sách của Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương.

Về phương thức làm việc, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Tổ công tác sẽ làm việc trước với các bộ, ngành, địa phương, sau đó Đoàn giám sát mới làm việc trực tiếp. Thời gian làm việc với bộ, ngành, địa phương của Tổ công tác do Tổ trưởng Tổ công tác xác định. Cách làm này giúp Đoàn giám sát tập trung đúng trọng tâm, trọng điểm, đi sâu, sát hơn vào thực tiễn triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia. Các thành viên của Đoàn giám sát cần chủ động, tích cực, trách nhiệm đóng góp ý kiến hoàn thiện đề cương giám sát. Các bộ, ngành, địa phương và đối tượng chịu sự giám sát phải chấp hành nghiêm Nghị quyết của Quốc hội, kế hoạch và đề cương của Đoàn giám sát.

Tin và ảnh: Hoàng Ngọc