Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh triển khai chương trình hoạt động năm 2023

- Thứ Ba, 03/01/2023, 21:08 - Chia sẻ

Chiều 3.1, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Dự hội nghị có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ngô Hoàng Ngân; các ĐBQH; đại diện HĐND, UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh triển khai chương trình hoạt động năm 2023 -0
 Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phát biểu tại hội nghị

Năm 2022, với tâm huyết, trách nhiệm của đại biểu dân cử, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã tham gia tích cực, hiệu quả vào chương trình xây dựng luật pháp, phát triển kinh tế - xã hội. Trong năm, Đoàn đã tập trung nghiên cứu, tích cực tham gia đóng góp vào 26 dự án Luật trình Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất và Kỳ họp thứ Ba, thứ Tư, Quốc hội Khóa XV; tổ chức nhiều hình thức lấy ý kiến tham gia của các tầng lớp Nhân dân, các chuyên gia và cơ quan liên quan trên địa bàn cùng các đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của các dự án Luật.

Tại các kỳ họp Quốc hội, đã có 80 lượt ý kiến của ĐBQH thành viên Đoàn tham gia phát biểu tại các phiên họp thảo luận ở tổ và hội trường. Đặc biệt, từ thực tiễn sinh động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Đoàn ĐBQH tỉnh có nhiều ý kiến tham góp kịp thời gửi đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương về xây dựng luật pháp, phát triển kinh tế - xã hội.

Phát huy vai trò giám sát tối cao, trong năm 2022, Đoàn ĐBQH tỉnh đã triển khai và hoàn thành 4 cuộc giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Trong quá trình giám sát, nhiều điểm mới, sáng tạo, mô hình hay, cách làm hiệu quả của tỉnh Quảng Ninh trong thực hiện chính sách pháp luật có liên quan, thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã được Đoàn giám sát tổng hợp, ghi nhận báo cáo với Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Đoàn ĐBQH đã nghiêm túc thực hiện việc tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau mỗi kỳ họp, tiếp xúc cử tri chuyên đề...

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh triển khai chương trình hoạt động năm 2023 -0
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ngô Hoàng Ngân phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ngô Hoàng Ngân cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tích cực phối hợp, hỗ trợ để Đoàn ĐBQH tỉnh hoàn thành các nhiệm vụ của người đại biểu dân cử trong năm 2022.

Về nhiệm vụ năm 2023, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ngô Hoàng Ngân đề nghị: các vị ĐBQH và cơ quan tham mưu, giúp việc chuẩn bị tốt cho các kỳ họp thường lệ của Quốc hội; chú trọng công tác xây dựng pháp luật, thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước; tổ chức, triển khai các hoạt động giám sát theo chương trình của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chương trình giám sát chuyên đề của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Bên cạnh đó, các cơ quan tham mưu tiếp tục tổ chức hoạt động tiếp xúc cử tri ngoài các cuộc tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thứ Năm, thứ Sáu, Quốc hội Khóa XV; đổi mới hoạt động tiếp xúc cử tri theo địa bàn, theo chuyên đề, theo đối tượng. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác tập hợp, tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri của Đoàn ĐBQH tỉnh gửi Quốc hội, các bộ, ngành Trung ương và tỉnh Quảng Ninh; theo dõi, cập nhật, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị cử tri của các cơ quan có thẩm quyền để thông báo, trả lời cử tri.

Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục phối hợp, tích cực tham gia đóng góp ý kiến đối với Đoàn ĐBQH trong quá trình xây dựng các dự án Luật, nhất là đối với Luật Đất đai (sửa đổi) đang được triển khai lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân. 

Nguyễn Thanh
#