Đại hội Chi bộ Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2022 – 2025

- Thứ Ba, 18/10/2022, 18:29 - Chia sẻ

Chiều 18.10, tại Trụ sở Văn phòng Quốc hội, 22 Hùng Vương, Chi bộ Quốc phòng và An ninh thuộc Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Các đại biểu làm Nghi lễ chào cờ

Dự Đại hội có: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Tổ trưởng Tổ đảng, Thiếu tướng Lê Tấn Tới; Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản; cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Quốc phòng và An ninh.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ Quốc phòng và An ninh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, sự phối hợp chặt chẽ của Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh và sự cố gắng, phát huy trách nhiệm của các đảng viên, Chi bộ, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đã đề ra. Chi bộ đã lãnh đạo toàn thể đảng viên hoàn thành khối lượng lớn nhiệm vụ chính trị được giao; phân công rõ ràng đi đôi với kiểm tra, đôn đốc; không có trường hợp đảng viên vi phạm bị kỷ luật dưới mọi hình thức…

Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản phát biểu
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Tổ trưởng Tổ đảng, Thiếu tướng Lê Tấn Tới bỏ phiếu tại Đại hội

Về phương hướng, mục tiêu chung nhiệm kỳ 2022 – 2025, Chi bộ xác định chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, nâng cao bản lĩnh chính trị, xây dựng tinh thần đoàn kết trong Chi bộ. Chi ủy phối hợp chặt chẽ với Tổ đảng, Thường trực Ủy ban và lãnh đạo Vụ Quốc phòng và An ninh trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, trọng tâm là lãnh đạo, tham mưu, phục vụ tốt việc tổ chức, triển khai thực hiện có chất lượng, hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác của Ủy ban; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của Chi bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại Đại hội, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản đề nghị, Chi bộ Quốc phòng và An ninh tiếp tục phát huy kết quả đạt được của các nhiệm kỳ trước, lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn về xây dựng pháp luật, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh. Cấp ủy cần tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất những cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Chi ủy phối hợp chặt chẽ với Tổ đảng, Thường trực Ủy ban, lãnh đạo Vụ để chủ động nắm bắt chương trình, kế hoạch hoạt động, yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, xác định những nội dung trọng tâm cần lãnh đạo, chỉ đạo trong từng giai đoạn để kịp thời đề ra phương hướng, biện pháp lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng Chi bộ kết hợp chặt chẽ với xây dựng cơ quan, đơn vị chuyên môn và tổ chức đoàn thể ở cơ sở vững mạnh...

Chi ủy Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2022 - 2025 ra mắt

Đại hội đã bầu Chi ủy Quốc phòng và An ninh nhiệm kỳ 2022 – 2025 gồm 5 đồng chí: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Hải Hưng làm Bí thư Chi bộ; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Nguyễn Minh Đức làm Phó Bí thư Chi bộ; các đồng chí Phạm Ngọc Hải, Phan Quang Vinh, Dương Đức Chính làm Chi ủy viên.

Tin và ảnh: Trung Thành
#