Vĩnh Phúc

Cử tri kiến nghị hỗ trợ nguồn lực phát triển khu du lịch quốc gia Tam Đảo

- Thứ Tư, 23/11/2022, 07:46 - Chia sẻ

Ngày 22.11, Đoàn ĐBQH tỉnh Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị TXCT toàn tỉnh bằng hình thức trực tuyến. Dự điểm cầu tỉnh có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; các ĐBQH; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri kiến nghị Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm, hỗ trợ nguồn lực phát triển khu du lịch quốc gia Tam Đảo, khu di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên từ nguồn quỹ hỗ trợ phát triển du lịch theo Quyết định số 49 của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với đó, đề nghị tiếp tục xem xét, có cơ chế hỗ trợ kinh phí phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh; kịp thời giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường nông thôn; hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân hiến đất cho việc triển khai xây dựng NTM...

Chia sẻ với cử tri về tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành cho biết: 10 tháng năm 2022, các chỉ tiêu phát triển của tỉnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; dự báo hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh có thể đạt 35.000 tỷ đồng - con số lớn nhất từ trước tới nay…

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và các ĐBQH  tại điểm cầu tỉnh
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và các ĐBQH tại điểm cầu tỉnh

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: là tỉnh công nghiệp và có nhiều doanh nghiệp FDI đóng trên địa bàn, tỉnh xác định chú trọng phát triển thị trường nguồn nhân lực chất lượng, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tập trung cao độ cho công tác giải ngân vốn đầu tư công; tháo gỡ khó khăn về cơ chế, chính sách liên quan đến giải phóng mặt bằng; tập trung thực hiện tốt an sinh - xã hội, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao các ý kiến, kiến nghị chính đáng của cử tri. Đồng thời, chia sẻ thêm về vai trò của công tác ngoại giao trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Với 3 thế mạnh và cũng là cơ hội gồm: duy trì môi trường hòa bình; phục hồi phát triển kinh tế đạt mức cao trong khu vực và thế giới; giữ được ổn định kinh tế vĩ mô và cán cân của nền kinh tế trong bối cảnh cả thế giới đang khó khăn, hoạt động đối ngoại của Việt Nam thời gian qua rất sôi động với 60 hoạt động tiêu biểu, đã có nhiều quốc gia mong muốn hợp tác với Việt Nam. Bên cạnh đó, các lĩnh vực ngoại giao kinh tế, ngoại giao thương mại cũng được đẩy mạnh.

Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại cuộc tiếp xúc
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại cuộc tiếp xúc

Đối với tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đánh giá, tỉnh đã tận dụng tốt cơ hội để đẩy mạnh hoạt động ngoại giao trên các lĩnh vực. Thời gian tới, tỉnh cần tiếp tục coi việc tranh thủ nguồn lực bên ngoài trong hợp tác là khâu quan trọng, nhằm tạo nên những bước đột phá. Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục đồng hành cùng tỉnh xúc tiến các hoạt động ngoại giao kinh tế, ngoại giao thương mại và các lĩnh vực khác; hỗ trợ kết nối với Hội đồng hương, kiều bào Vĩnh Phúc ở nước ngoài, nhằm hỗ trợ kiều bào và tranh thủ nguồn lực để phát triển kinh tế địa phương…

TRỌNG HIẾU - KHẮC NGỌC
#