Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Nắm chắc tình hình, trả lời đúng trọng tâm, giải trình đầy đủ, thỏa đáng

- Thứ Ba, 06/06/2023, 14:45 - Chia sẻ

Phiên chất vấn với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội diễn ra sôi nổi. Đại biểu đặt câu hỏi ngắn gọn, trách nhiệm, thẳng thắn, đi thẳng vào vấn đề cử tri, Nhân dân và doanh nghiệp quan tâm. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung nắm chắc tình hình, thực trạng thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ và đã trả lời đúng trọng tâm, giải trình đầy đủ, thỏa đáng các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Nắm chắc tình hình, trả lời đúng trọng tâm, giải trình đầy đủ, thỏa đáng -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu kết luận phần chất vấn và trả lời chất vấn. Ảnh: Hồ Long

Đây là khẳng định của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khi phát biểu kết luận phần chất vấn và trả lời chất vấn với nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực lao động, thương binh và xã hội đầu giờ chiều nay, 6.6.

Trả lời đúng trọng tâm, giải trình đầy đủ, thỏa đáng

Trong phát biểu kết luận, Chủ tịch Quốc hội cho biết, tại phiên chất vấn với nhóm vấn đề đầu tiên, đã có 99 đại biểu Quốc hội đăng ký chất vấn - số lượng đông kỷ lục, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của đại biểu Quốc hội cũng như cử tri và Nhân dân đối với lĩnh vực lao động, việc làm. Trong đó, có 46 đại biểu tham gia chất vấn, gồm 35 đại biểu trực tiếp đặt câu hỏi chất vấn và 11 đại biểu tham gia tranh luận. Còn 54 đại biểu đăng ký, nhưng chưa được đặt câu hỏi và một đại biểu đăng ký tranh luận nhưng không đủ thời gian. Chủ tịch Quốc hội đề nghị, các đại biểu gửi câu hỏi đến Bộ trưởng để được trả lời bằng văn bản theo quy định.

"Phiên chất vấn diễn ra sôi nổi, đại biểu đăng ký chất vấn và đặt câu hỏi ngắn gọn, trách nhiệm, thẳng thắn và đi thẳng vào vấn đề cử tri, Nhân dân và doanh nghiệp quan tâm. Bộ trưởng Đào Ngọc Dung trong nhiệm kỳ thứ 2 nắm chắc tình hình, thực trạng thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ và đã trả lời đúng trọng tâm, giải trình đầy đủ, thỏa đáng các vấn đề mà đại biểu Quốc hội nêu. Đồng thời, cũng đề xuất được nhiều giải pháp và cam kết với Quốc hội việc hoàn thành hoàn thiện các thể chế, chính sách, pháp luật, cũng như trong quá trình tổ chức thực hiện những nội dung thuộc lĩnh vực trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ", Chủ tịch Quốc hội ghi nhận.

Qua Báo cáo của Chính phủ và diễn biến tại phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao. Triển khai thực hiện các kết luận, kiến nghị tại các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn, giám sát chuyên đề có liên quan và đạt được rất nhiều kết quả tích cực. Ví dụ như đã và tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, thể chế, pháp luật về lao động và việc làm; có nhiều giải pháp phát triển thị trường lao động.

Đặc biệt, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là Bộ đã "đi tiên phong" và có nhiều kết quả phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương triển khai rất có hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động và người bị thiệt hại nặng nề trong đại dịch Covid-19 vừa qua. Chỉ riêng thực hiện Nghị quyết 30 của Quốc hội và các quy định của Chính phủ, kết quả cho thấy đã hỗ trợ cho trên 68,43 triệu lượt người dân, người lao động và trên 1,4 triệu người sử dụng lao động với tổng kinh phí trên 120.000 tỷ đồng.

Số lao động đi làm việc ở nước ngoài cũng tăng nhanh. Thu nhập của người lao động được duy trì, cải thiện. Số người thất nghiệp trong độ tuổi lao động có xu hướng giảm. Lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đạt được nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt với lĩnh vực bảo hiểm xã hội, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt mức đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Nắm chắc tình hình, trả lời đúng trọng tâm, giải trình đầy đủ, thỏa đáng -0
Bộ trưởng Đào Ngọc Dung phát biểu Ảnh: Hồ Long

Chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề chưa cao

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng thẳng thắn chỉ rõ, bên cạnh những thành quả đạt được, thì trong lĩnh vực lao động, việc làm còn không ít tồn tại, hạn chế và yếu kém. Về giáo dục nghề nghiệp, kể cả về quy mô, trình độ, mạng lưới, phân bổ, còn nhiều hạn chế. Chất lượng, hiệu quả đào tạo nghề chưa cao, nhất là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và những ngành nghề mới, đào tạo nghề trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn.

Về lao động việc làm, trong những tháng đầu năm, do những tác động, hậu quả rất sâu sắc của đại dịch Covid-19 và tình hình thế giới cũng như những khó khăn trong nước, thì lao động đang bị giảm giờ làm hoặc mất việc làm. Số người bị tác động cũng khá lớn (500.000 người lao động).

Vấn đề bảo hiểm xã hội cũng đang nổi lên một số hiện tượng bất cập, trong đó có những việc đã kéo dài nhưng chưa có giải pháp để giải quyết căn cơ, như: vấn đề chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội; vấn đề rút bảo hiểm xã hội một lần có xu hướng tăng; một số vi phạm, sai phạm trong trục lợi chính sách liên quan đến bảo hiểm xã hội…

Giáo dục nghề nghiệp phải gắn với thị trường lao động

Qua phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các Bộ có liên quan tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội, đồng thời, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp đề ra. Trong đó, tập trung vào một số vấn đề:

Thứ nhất, tổ chức triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, nhất là các quy định, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và chiến lược, quy hoạch, đề án về phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn đến 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp, bảo đảm gắn với thị trường lao động theo hướng mở, liên thông, hiện đại, hội nhập và thích ứng.

Đẩy nhanh lộ trình phổ cập nghề cho thanh niên, công nhân, nông dân và người lao động; chú trọng đào tạo nghề cho khu vực nông nghiệp và nông thôn. Có chính sách ưu tiên đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên xung phong, người khuyết tật và các đối tượng yếu thế được tham gia học nghề.

Hoàn thiện quy định về đào tạo nghề và dạy văn hóa tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; thực hiện hiệu quả công tác hướng nghiệp, các giải pháp phân luồng trong giáo dục phổ thông. Đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông và có chính sách khuyến khích học sinh khá, giỏi vào hệ thống giáo dục nghề nghiệp. Thu hút, tuyển dụng, đãi ngộ, tôn vinh nhà giáo, nghệ nhân, chuyên gia, người dạy nghề và cán bộ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập, hoàn thiện cơ chế và thực hiện tự chủ theo lộ trình. Áp dụng quản trị tiên tiến đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập gắn với nhu cầu và xu hướng phát triển của thị trường lao động. Chú trọng các ngành nghề, lĩnh vực đào tạo có thế mạnh, phát triển giáo dục nghề nghiệp ở nông thôn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo. Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương thức đào tạo, chuẩn hóa cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện đào tạo, nâng cao năng lực nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục nghề nghiệp. Chuẩn hóa các bộ tiêu chuẩn trong giáo dục nghề nghiệp, tiếp cận chuẩn các nước phát triển trong khu vực ASEAN và thế giới.

Đổi mới việc đánh giá kiến thức, kỹ năng của người học, người lao động, trong đó có cả những bộ công cụ đánh giá lao động thực tế có kỹ năng nhưng chưa có những chứng chỉ về đào tạo; phát triển hệ thống đánh giá, kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, thanh tra định kỳ đánh giá, xếp loại chất lượng các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Tăng cường nguồn lực, ưu tiên ngân sách nhà nước cho giáo dục nghề nghiệp. Nâng cao hiệu quả, chất lượng sử dụng nguồn vốn đầu tư, chuyển nhanh cơ chế cấp phát ngân sách sang đặt hàng, giao nhiệm vụ; đẩy mạnh xã hội hóa hợp tác công tư trong phát triển giáo dục nghề nghiệp, ưu tiên quỹ đất sạch dành cho giáo dục nghề nghiệp. Triển khai hiệu quả các nội dung về đào tạo nghề, đào tạo lại, hỗ trợ giải quyết việc làm trong các chương trình mục tiêu quốc gia và gói hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội đã được ban hành.

Nâng cao hiệu quả liên kết, kết hợp giữa nhà trường, nhà nước và doanh nghiệp. Cụ thể hóa các chính sách khuyến khích hợp tác, liên kết trong giáo dục nghề nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi, bình đẳng để doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thành lập cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nghề tại các nơi làm việc.

Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và tham gia các hoạt động khu vực, quốc tế về giáo dục nghề nghiệp. Tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, mở rộng quy mô, mô hình đào tạo chất lượng cao thông qua hệ thống đào tạo của các nước tiên tiến.

Thứ hai, trong năm 2023, rà soát, thống kê đầy đủ, nghiên cứu, đề xuất biện pháp giải quyết dứt điểm đối với số chủ hộ kinh doanh cá thể đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trên nguyên tắc đóng - hưởng, bảo đảm quyền lợi của đối tượng tham gia bảo hiểm cũng như giải quyết dứt điểm các trường hợp thu, chi bảo hiểm xã hội không đúng quy định.

Chủ động rà soát để kịp thời phát hiện, giải quyết các trường hợp phát sinh khác mà pháp luật về bảo hiểm xã hội chưa quy định. Đồng thời, làm rõ trách nhiệm đề xuất hướng xử lý đối với từng cá nhân, cơ quan, tổ chức để xảy ra tình trạng này.

Thứ ba, phối hợp với các bộ, ngành đẩy mạnh tái cơ cấu lại các ngành, nhất là các ngành thâm dụng lao động, như dệt may, da giày theo hướng "xanh", đáp ứng các yêu cầu cạnh tranh và hội nhập quốc tế. Giám sát, thống kê đầy đủ, chính xác, kịp thời tình hình diễn biến của nền kinh tế và biến động của thị trường lao động để chủ động ứng phó, có giải pháp hỗ trợ kịp thời, bảo đảm an sinh xã hội, giảm bớt khó khăn cho người lao động và người sử dụng lao động.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giải thích chính sách, ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện chính sách và chế độ về bảo hiểm xã hội.
Thứ tư, hoàn thiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, chuẩn bị hồ sơ dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Sáu (tháng 10.2023) và xem xét, thông qua vào kỳ họp đầu năm 2024. Việc sửa đổi, bổ sung chính sách bảo hiểm xã hội cần bảo đảm mở rộng, khuyến khích người lao động, người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân theo Nghị quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; khắc phục hiệu quả tình trạng chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, hưởng bảo hiểm xã hội một lần; mượn hồ sơ của các người khác tham gia bảo hiểm xã hội; thu mua, gom sổ bảo hiểm xã hội của người lao động và các hành vi trục lợi khác… Bảo đảm công tác quản lý đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội, an toàn, sinh lời cân đối thu chi trong dài hạn.

Trung Thành
#