Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước

- Thứ Bảy, 01/10/2022, 16:17 - Chia sẻ

Chiều 1.10, tiếp tục chuyến công tác tại tỉnh Bình Phước, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước.

Tham dự cuộc làm việc có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Nguyễn Phú Cường; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Phạm Hoài Nam; Bí thư Tỉnh ủy Bình Phước Nguyễn Mạnh Cường.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu. Ảnh: Lâm Hiển

Từ "dự trữ phát triển" thành động lực phát triển thực sự 

Bình Phước là tỉnh có diện tích lớn nhất ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, có vị trí địa lý chiến lược là cửa ngõ giao lưu kinh tế, văn hóa, xã hội giữa Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long với Tây Nguyên và nước bạn Campuchia. Trải qua chặng đường 25 năm từ ngày tái lập tỉnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền cho biết, Bình Phước đã nỗ lực, vượt lên khó khăn, dần trở thành một tỉnh công nghiệp, điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước. Ảnh: Lâm Hiển

Về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Phước lần thứ XI, Đảng bộ tỉnh Bình Phước đã xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm nhằm đưa Bình Phước chuyển từ vị trí "dự trữ phát triển" thành một động lực phát triển thực sự trong vùng Đông Nam Bộ, với 6 nhóm giải pháp lớn, gồm: cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng tập trung vào các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, giá trị gia tăng cao; tập trung thực hiện ba đột phá chiến lược về kết cấu hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và cải cách thủ tục hành chính; nâng cao vai trò quản lý của Nhà nước, xây dựng các chính sách phù hợp, tác động tích cực vào phát triển; phát triển văn hóa, xã hội, giáo dục, đào tạo, y tế; xây dựng quốc phòng, an ninh, đối ngoại vững mạnh, mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng và đạo đức.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Lâm Hiển

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng và ban hành hệ thống chính sách một cách toàn diện, đồng bộ các nhóm giải pháp này, bao gồm 60 kết luận, nghị quyết, chỉ thị, đề án trên tất cả các lĩnh vực trọng điểm như: phát triển kết cấu hạ tầng; phát triển công nghiệp; thương mại, dịch vụ; nông nghiệp; khoa học, công nghệ; đô thị; chuyển đổi số; phát triển nguồn nhân lực; cải cách thủ tục hành chính; huy động nguồn lực đầu tư; phát triển văn hóa, xã hội, du lịch; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Đến nay, các cấp, các ngành trong tỉnh đã chủ động, tích cực triển khai các chủ trương, định hướng của Tỉnh ủy vào thực tiễn và bước đầu đã có những kết quả nhất định.

Kinh tế phục hồi nhanh, tăng trưởng khá

9 tháng đầu năm nay, thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chính sách phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội và phòng, chống dịch Covid-19, kinh tế của tỉnh phục hồi nhanh và tăng trưởng khá với tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 9,01%. Thu ngân sách thực hiện đạt 11.500 tỷ đồng, đạt 94,5% dự toán Bộ Tài chính giao, đạt 81% dự toán HĐND tỉnh thông qua và tăng 27,5% so với cùng kỳ năm 2021. Xuất khẩu đạt 3.140,75 triệu USD, tăng 9,53% so cùng kỳ năm 2021 và đạt 81,6% so với kế hoạch năm. Vốn đầu tư toàn xã hội đạt 22.700 tỷ đồng, đạt 62,5% so với kế hoạch năm, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2021.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước -0
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền trình bày báo cáo. Ảnh: Lâm Hiển

Tỉnh thu hút 30 dự án vốn đầu tư nước ngoài với tổng số vốn 107,653 triệu USD, điều chỉnh vốn cho 13 dự án, vốn điều chỉnh tăng 6,257 triệu USD. Doanh thu từ hoạt động vận tải, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 1.287,38 tỷ đồng, tăng 21,88% so với cùng kỳ năm 2021. Gói chính sách hỗ trợ người lao động đã giải ngân được 41,9 tỷ đồng; 2.184 khách hàng được giải ngân vốn vay 117,835 triệu đồng theo các chương trình tín dụng ưu đãi. Giải ngân vốn đầu tư công 9 tháng đầu năm đạt 3.329 tỷ đồng, bằng 44,9% chỉ tiêu Chính phủ giao và bằng 44,5% kế hoạch năm.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước -0
Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Lâm Hiển

Năm 2022, hoạt động giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có nhiều cải tiến về nội dung và hình thức, đặc biệt trong việc triển khai hoạt động giám sát chuyên đề của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Các hoạt động giám sát được tăng cường hơn trước, nội dung giám sát đã tập trung vào nhiều vấn đề bức xúc trong cuộc sống, có tác động tích cực đến hoạt động lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn trật tự kỷ cương của đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Phước -0
Các đại biểu dự cuộc làm việc. Ảnh: Lâm Hiển

Tỉnh Bình Phước đề nghị Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư quan tâm, xem xét, hỗ trợ vốn ngân sách Trung ương khoảng 5.000 tỷ đồng từ nguồn vượt thu ngân sách Trung ương năm 2022 dành cho tỉnh Bình Phước để thực hiện dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước) để rút ngắn thời gian thu phí; đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan Trung ương ủng hộ việc triển khai thực hiện các khu công nghiệp đã được quy hoạch tại hai xã Tân Lập và Tân Hoà (huyện Đồng Phú) với quy mô khoảng 4.000 ha nhằm tạo đột phá chiến lược cho tỉnh Bình Phước trở thành một trung tâm phát triển công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ. Tỉnh cũng mong muốn Quốc hội, Chính phủ và các Bộ ngành Trung ương ủng hộ đề xuất về quy hoạch sân bay Hớn Quản.

Quỳnh Chi
#